You are here

Bắc Ninh: Nhạc sĩ Ngọc Thạch và tình yêu quê hương Quan họ

Tác giả: 
Minh Từ

Nhạc sĩ Đào Hồng Thạch, bút danh Ngọc Thạch, sinh năm 1959, Chi hội Trưởng Chi hội Âm nhạc Bắc Giang (Hội VHNT Bắc Giang) dù không được sinh ra, lớn lên trên quê hương Bắc Ninh nhưng tình cảm dành cho vùng đất này lại thắm thiết, thân thương, gần gũi. Những sáng tác của ông về nơi đây chứa chan cảm xúc về tình đất, tình người Quan họ và nét đẹp ngày xuân trảy hội…

Ban tổ chức trao giải Nhì cho nhạc sĩ Ngọc Thạch (đứng giữa) tại cuộc thi sáng tác “Bắc Ninh trên đường đổi mới và phát triển” năm 2019

“Trống hội làng ta/Nón thúng quai thao lần theo câu hát/Trống giục ngoài đình/Trống hội vào xuân/Chị hai, chị Ba đứng ở sân đình/Em xinh, em đứng nơi nào cũng xinh… Những câu hát trong nhạc phẩm “Quan họ ngày xuân” của nhạc sĩ Ngọc Thạch khiến mỗi ai nghe đều có thể mường tượng ra một khung cảnh rộn ràng với sự dịu dàng, thướt tha của liền chị Quan họ trong nón thúng, quai thao đi trảy hội xuân. Sau những lần đi thăm lễ hội trên quê hương Quan họ, nhạc sĩ Ngọc Thạch đã cho ra đời nhạc phẩm “Quan họ ngày xuân”. Sáng tác của ông được giới nghệ sĩ đánh giá cao và công chúng đón nhận. Nhạc sĩ Ngọc Thạch, chia sẻ: Bài “Quan họ ngày xuân” là sáng tác đầu tiên về Bắc Ninh. Trên đường trảy hội xuân quê hương Quan họ, tôi có ý tưởng, cảm xúc và viết ngay được 1/3 bài. Sau đó vào thăm nhạc sĩ Trọng Tĩnh, qua lời tâm sự của ông tối về viết tiếp tới 2 giờ sáng thì xong. Ngay hôm sau, con trai cùng phối nhạc và đi thu thanh gửi dự thi cuộc vận động sáng tác về “Bắc Ninh trên đường đổi mới và phát triển” do Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Ca khúc của tôi đạt giải Nhì (không có giải Nhất).

Là thuyền trưởng của Chi hội Âm nhạc Bắc Giang, nhạc sĩ Ngọc Thạch cùng các hội viên luôn có sự gắn bó với Chi hội Âm nhạc Bắc Ninh qua các cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác. Ông vận động hội viên tham gia các cuộc sáng tác do Bắc Ninh tổ chức như cuộc thi viết về phụ nữ Bắc Ninh; cuộc thi sáng tác “Bắc Ninh trên đường đổi mới và phát triển”… nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Quan họ đến bạn bè trong và ngoài nước. Trong số hơn 20 hội viên Chi hội Âm nhạc Bắc Giang thì có 8 nhạc sĩ tham gia sáng tác về vùng đất, con người Bắc Ninh, nhiều nhạc sĩ đạt giải trong các cuộc thi sáng tác về Bắc Ninh như nhạc sĩ: Tuấn Khương với nhạc phẩm “Trương Chi”; Quách Lý với nhạc phẩm “Câu thương gửi người Quan họ”; Ngọc Chấn với nhạc phẩm “Hát về Phụ nữ Bắc Ninh”…

Vùng quê Bắc Ninh-Kinh Bắc với bề dày lịch sử, văn hóa đã làm nên chất liệu và nguồn cảm hứng vô tận cho các nhạc sĩ không chỉ của Bắc Ninh mà còn nhiều nhạc sĩ ở các tỉnh bạn. Trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Thạch, tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu của ông dành cho đất và người nơi đây. Ông bảo: “Nét thanh lịch, hào hoa của người Quan họ đã khiến bao trái tim nhạc sĩ rung động. Những liền anh, liền chị khi cất lên câu ca Quan họ trong vành nón trao duyên vừa giản dị, mộc mạc vừa thanh lịch, dịu dàng, đằm thắm được tôi gửi gắm trong câu hát “Anh Ba, anh Tư mãi ở thôn Đoài/Nghe câu Quan họ bắc cầu trao duyên…/Quan họ người ơi giùng giằng người ơi/Ta đi trảy hội/nhớ mãi Bắc Ninh”.

Gắn bó, tình cảm với người Bắc Ninh, vì thế ông thường xuất hiện trong những lễ hội xuân, phải kể đến như hội Lim (Tiên Du). Thưởng thức nhiều hình thức hát Quan họ tại lễ hội, đặc biệt xem cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc” đã tạo cho ông cảm xúc, ấn tượng để viết lên ca khúc “Người đẹp Kinh Bắc” và tác phẩm này được Ban tổ chức lựa chọn hát mở đầu chương trình thi. Ca khúc “Người đẹp Kinh Bắc” của ông cũng đạt giải Ba cuộc thi viết về phụ nữ Bắc Ninh và đạt giải khuyến khích cuộc thi viết về phụ nữ Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Với tình cảm thiết tha dành cho quê hương Quan họ, Ngọc Thạch tiếp tục có những cảm xúc thăng hoa sáng tác về nét đẹp văn hóa con người Bắc Ninh, hiện tại ông đang ấp ủ tác phẩm “Người Kinh Bắc”, dự kiến sẽ sớm ra mắt công chúng trong năm 2021.

Âm nhạc là ngôn ngữ đặc biệt, mỗi người khi nghe một bản nhạc đều có thể cảm nhận được sự vui, buồn hay những tâm tư tình cảm của con người muốn gửi vào trong đó và mỗi nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngọc Thạch đều khiến người nghe cảm nhận được nét đẹp, sự đổi mới, phát triển trên quê hương Bắc Ninh với tình người nồng hậu, mến khách luôn mở rộng vòng tay đón bạn bè muôn phương.

(Nguồn: http://vanhien.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.