You are here

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Thừa Hiên Huế: Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022

Tác giả: 
Thanh Nhã (Ảnh: Lê Quang Vũ)

Chiều ngày 17/12/2022 tại thành phố Huế, Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đến dự có: ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy tỉnh Thừa Thiên Huế; nhà văn  Hồ Đăng Thanh Ngọc – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế; về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Tôn Thất Lập – nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Phát biểu trước Hội nghi, NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành quả đạt được và kỳ vọng vào sự phát triển của Hội Âm nhạc và Chi Hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm tới.

Nhạc sĩ Lê Chí Quốc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, đã đánh giá tổng kết hoạt động Hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Về xây dựng Chi hội và phát triển hội viên: Hội viên Chuyên ngành trung ương có 50 Hội viên (trong đó có 3 hội viên mới 2022 là Huỳnh Tịnh Mỹ, Trần Minh Đức, Phan Thu). Hiện nay, Hội Âm Nhạc Thừa Thiên Huế có 133 Hội viên chuyên ngành.

Một số hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: Tham gia tốt các Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức như: trại Phong Điền, Phú Vang, Đại Lãi. Hội Âm nhạc đã cử 12 hội viên tham dự trại và đã có nhiều tác phẩm đạt chất lượng thông qua các trại sáng tác này.

Tổ chức gặp mặt hội viên chuyên ngành Biểu diễn vào cuối tháng 2/2022 nhằm rà soát, kết nối các hoạt động Hội chặc chẽ hơn, đồng thời lĩnh hội các ý kiến góp ý, xây dựng về việc tăng cường công tác hoạt động Hội cũng như rà soát công tác tổ chức Hội Âm nhạc trong thời gian tới.

Phối hợp với phân hội Nhạc sĩ Việt Nam Thừa Thiên Huế chọn lựa tác phẩm mới của hội viên, tập luyện, tổ chức đoàn nhạc sĩ, ca sĩ tham gia Liên hoan Âm nhạc toàn quốc vào cuối tháng 5/2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đạt kết quả cao.

Thực hiện tốt Chương trình ca nhạc Chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XIII (3/9/2010 - 3/9/2022) với chủ đề “Khúc tình Huế” tại Phố đêm Hoàng Thành Huế; tổ chức chương trình Tác phẩm mới tại huyện Phú Lộc vào ngày 20 tháng 12.

Hội viên chuyên ngành sáng tác hưởng ứng tích cực cuộc thi sáng tác ca khúc “Tôi yêu Huế” do Liên hiệp Hội phát động với 17 tác giả và 24 ca khúc dự thi. Tham gia cuộc vận động sáng tác về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 9 tác giả với 14 ca khúc.

Năm 2022, hội viên sáng tác mới khoảng 200 ca khúc (Chi hội 150 ca khúc), đặc biệt nhạc sĩ Nguyễn Việt cho ra đời 62 ca khúc, ngoài ra về ca khúc nghệ thuật có 10 ca khúc, 2 hợp xướng, 2 ca khúc hợp xướng, 1 trường ca, 2 tứ tấu 3 chương, 6 khí nhạc dân tộc, 1 suite cho Vn và Pn, 3 giao hưởng thơ và 1 đề cương giao hưởng thơ. Trong đợt toàn quốc thực hiện căn cước công dân, nhạc sĩ Văn Đen đã được Bộ trưởng Bộ Công An tặng kỷ niệm chương về sáng tác ca khúc cho chiến dịch này.

Các nhạc sĩ Quốc Anh, Việt Đức, Lê Quang Vũ, Vĩnh Phúc, Viết Dũng... tham gia thẩm định, giám khảo các cuộc thi như “Tôi yêu Huế”,  Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, Hội thi “Tiếng hát hay” lần thứ I của Huyện Phú Lộc và nhiều cuộc thi khác.

Ban Chấp hành Chi hội đã cập nhật, phổ biến nhiều cuộc thi sáng tác ca khúc của nhiều địa phương, cơ quan ban ngành trên cả nước đến kịp thời cho hội viên, qua đó nhiều hội viên đã tham gia hưởng ứng.

Về mảng nghiên cứu, lý luận và phê bình đáng chú ý có các công trình:

Công trình nghiên cứu viết cho Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế: “Giá trị Nghệ thuật của Ca Huế - Vấn đề bảo tồn và phát huy”, tác giả: Nguyễn Đình Sáng. Các nhạc sĩ Nguyễn Đình Sáng, Phan Thuận Thảo, Dương Bích Hà, Vĩnh Phúc, tham gia viết các bài về Nghệ thuật Ca Huế và Ca kịch Huế, Dân ca Thừa Thiên Huế, Nhạc lễ Cung đình, Dân ca dân nhạc vùng núi Thừa Thiên Huế… in trong bộ Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần Văn hóa). PGS.TS Nguyễn Việt Đức chủ biên “Giáo trình Lịch sử Âm nhạc Cung đình Việt Nam” cùng các tác giả Nguyễn Đình Sáng, Vĩnh Phúc. Sách “Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên” tác giả Nguyễn Đình Sáng và Nguyễn Thị Kim Liên.

Tiến sĩ Dương Lan Hương với tham luận tại Hội thảo Quốc tế Thái Lan “Nghệ thuật biểu diễn ca Huế - những vấn đề quan tâm và định hướng” - chủ biên giáo trình Đàn Tranh cấp Bộ bậc đại học, chủ biên giáo trình đào tạo tài năng chuyên ngành đàn Tranh cấp Bộ Bậc trung cấp.

Công tác truyền thông, quảng bá được chú trọng, thường xuyên cập nhật công trình, tác phẩm trên, facebook,  website của Hội, thường xuyên kết hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế và bước đầu với VOV.

Các giải thưởng, tặng thưởng của hội viên Hội chuyên ngành:

Tặng thưởng địa phương, khu vực:

- Tác giả Hoàng Chiến với ca khúc “Quê hương ngân mãi lời ca” giải 3 cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định.

- Nhạc sĩ Thùy Phương với ca khúc “Giấc mơ Huế” - Giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc “Tôi Yêu Huế” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.

- Nhạc sĩ Trần Hữu Dàng với ca khúc “Đường xưa” - Giải ba cuộc thi sáng tác ca khúc “Tôi Yêu Huế” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.

- Nhạc sĩ Trần Đại Dũng với ca khúc “Dạo bước phố đêm” - Giải ba cuộc thi sáng tác ca khúc “Tôi Yêu Huế” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.

- Nhạc sĩ Trần Minh Đức với ca khúc “Thành Huế tôi yêu” - Giải Ba cuộc thi sáng tác ca khúc “Tôi Yêu Huế” do Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.

- Nhạc sĩ Văn Đen với ca khúc “Mười thương” - Giải khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc “Tôi Yêu Huế” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.

- Nhạc sĩ Lê Văn Đình với ca khúc “Hương Giang ngày trở lại” - Giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc “Tôi Yêu Huế” do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế tổ chức.

Năm 2022, qua đề cử của Hội đồng Nghệ Thuật Hội Âm nhạc tác phẩm: Quỳnh hương (tác giả: Vĩnh Phúc), Một chút Lê Tự Minh) đạt giải thưởng hằng năm của Liên hiệp Hội và tác phẩm Thành phố bên dòng sông xanh (Mai Ánh) đề nghị xét giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Giải thưởng, tặng thưởng của Trung Ương:

  Liên hoan Âm nhạc toàn quốc vào cuối tháng 5/2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk tham gia 4 tác phẩm âm nhạc:

- Nhạc sĩ Lê Tự Minh với ca khúc “Hồi sinh” – Giải A Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

- Nhạc sĩ Dương Bích Hà với ca khúc “Ngày không anh” – Giải B Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Giải thưởng hằng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam:

- Nhạc sĩ Lê tự Minh với ca khúc “Về bên mẹ” - Giải A Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

- Nhạc sĩ Lê Quang Vũ với giao hưởng thơ “Trường Sa và mẹ” đạt giải C Hội Nhạc sĩ Việt Nam về khí nhạc (không có giải A).

Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2022: nhạc sĩ Văn Đen với ca khúc “Mười thương”, nhạc sĩ Phan Thuận Thảo (báo chí – 13 bài báo viết về âm nhạc), nhạc sĩ Lê Quang Vũ với Tranh giao hưởng “Âm sắc Cố đô”, nhạc sĩ Vĩnh Phúc với ca khúc hợp xướng “Tiếng hát bay xa” đều đạt thành tích tốt.

Với tập thể Hội Âm nhạc năm nay được Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế đề xuất bằng khen của UBND Tỉnh vì đã có thành tích hoạt động xuất sắc năm 2022.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra phương hướng hoạt động năm 2023:

Tổ chức từ 2 đến 3 trại sáng tác bằng nhiều hình thức như phối hợp, kêu gọi tài trợ, hỗ trợ… đồng thời cử hội viên tham gia đầy đủ và có chất lượng qua các trại sáng tác, thực tế sáng tác do Liên Hiệp Hội tổ chức.

Tổ chức 2 chương trình ca nhạc giới thiệu tác phẩm mới của hội viên vào giữa và cuối năm 2022 và 01 chương trình ca nhạc chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XIV.

Tăng cường công tác giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, tọa đàm, hội thảo cho hội viên.

Tổ chức giải thưởng Hội Âm nhạc hằng năm, thời gian xét giải vào tháng 8.

Tiếp tục hoạt động phối kết hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng (các đài báo trung ương và địa phương) đặc biệt là với TRT thực hiện các tác phẩm của hội viên đã sáng tác về các địa phương, các huyện trên địa bàn tỉnh, tăng cường kết nối với VOV, Học viện Âm nhạc Huế cùng các cơ quan, ban ngành hữu quan để đẩy mạnh việc quảng bá các tác phẩm, công trình xuất sắc của các hội viên đến với công chúng rộng rãi, góp phần nâng cao tính hiệu quả trong các hoạt động chuyên môn của Hội nói chung và các chuyên ngành sáng tác, nghiên cứu, phê bình lý luận, biểu diễn và đào tạo nói riêng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.