You are here

Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm - “Âm nhạc Khánh Hòa, sáng tạo – hội nhập và phát triển”

Tác giả: 
Văn Hảo

Ngày 1 tháng 9 năm 2017, tại Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, số 34 - đường Yersin - Thành phố Nha Trang, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng Chi hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Tọa đàm “Âm nhạc Khánh Hòa, sáng tạo - hội nhập  và phát triển”.

Đến dự buổi tọa đàm có Nhà biên kịch Nguyễn Sỹ Chức -  Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, Họa sĩ Trần Hà – Phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa, các nhạc sĩ thuộc Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Chi hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu và các nhạc sĩ đã được nghe nhiều báo cáo tham luận của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ Lê Văn Cầu với tham luận về việc viết nhạc cho thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay; nhạc sĩ Lê Thị Minh Xuân đề cập đến công tác đào tạo thanh nhạc; nhạc sĩ Minh Đạo có cái nhìn về hoạt động biểu diễn tân nhạc tại Khánh Hòa hiện nay; nhạc sĩ Hình Phước Liên có những tâm sự sau 40 năm sáng tác ca khúc; nhạc sĩ Nguyễn Văn Hảo đi vào vấn đề lý luận âm nhạc tại Khánh Hòa trên đường hội nhập và phát triển, Nhạc sĩ Hình Phước Long với suy nghĩ về sáng tác âm nhạc; Nhạc sĩ Kiên Thanh có nhiều trăn trở với âm nhạc Khánh Hòa và đưa ra giải pháp góp phần khởi sắc diện mạo âm nhạc Khánh Hòa.

Với chủ đề “Âm nhạc Khánh Hòa, sáng tạo – hội nhập và phát triển”, các nhạc sĩ trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát huy có hiệu quả hoạt động âm nhạc tại tỉnh nhà trên các lĩnh vực: lý luận, sáng tác, biểu diễn và đào tạo âm nhạc.

Đến dự buổi tọa đàm, Nhà biên kịch Nguyễn Sỹ Chức - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa đã phát biểu ghi nhận những thành tích đạt được của Chi hội Âm nhạc trong thời gian qua, đặc biệt là sự đóng góp của các nhạc sĩ tên tuổi đạt Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật như: nhạc sĩ Tố Hải, nhạc sĩ Văn Chừng, nhạc sĩ  Hình Phước Long. Nhà biên kịch Nguyễn Sỹ Chức đánh giá cao chất lượng các bài tham luận, các ý kiến trao đổi của các nhạc sĩ trên tinh thần xây dựng; ông hy vọng các nhạc sĩ Chi hội Âm nhạc có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều tác phẩm âm nhạc, nhiều chương trình biểu diễn có giá trị nghệ thuật, góp phần vào việc phát triển nền âm nhạc nước nhà nói chung, cũng như góp phần giới thiệu con người tỉnh Khánh Hòa với bạn bè trong và ngoài nước.

Tọa đàm “Âm nhạc Khánh Hòa, sáng tạo - hội nhập  và phát triển” của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Chi hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa là một hoạt động thiết thực chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9.

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm


Hình 1: Toàn cảnh buổi tọa đàm


Hình 2: Nhạc sĩ Kiên Thanh phát biểu khai mạc


Hình 3: Nhạc sĩ Hình Phước Liên trình bày tham luận


Hình 4: Nhạc sĩ Văn Hảo trình bày tham luận


Hình 5: Nhạc sĩ Hình Phước Long trình bày tham luận


Hình 6: Nhạc sĩ Minh Đạo trình bày tham luận   

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.