You are here

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Yên

Tác giả: 
Thanh Nhã

I- Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2018-2023)

Ngày 3 tháng 9 năm 2018, tại Nhà hát Ca Múa nhạc Sao Biển tỉnh Phú Yên, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức Đại hội Chi hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2018 - 2023), nhằm tổng kết và đánh giá hoạt động âm nhạc nhiệm kỳ I (2012 - 2017) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác chuyên môn cho nhiệm kỳ II, giai đoạn (2018 - 2023), bầu Ban Chấp hành mới.

Đến dự có nhạc sĩ Tôn Thất Lập - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Văn học Nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên; đại diện các chi hội Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lắk, cùng toàn thể các nhạc sĩ của Chi hội.

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập chúc mừng thành công của Đại hội

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Yên được thành lập năm 2012. Đến nay Chi hội có 6 hội viên thuộc các chuyên ngành: Sáng tác, đào tạo và lý luận. Trong nhiệm kỳ qua, chi hội đã chủ trì và phối hợp với các chi hội bạn trong khu vực tổ chức 5 chương trình liên hoan âm nhạc chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9 tại Phú Yên, tổ chức thành công nhiều chương trình âm nhạc phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước, thu hút hàng ngàn người xem như chương trình “Ký ức Điện Biên” nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014), “Hương sắc Phú Yên”, “Tiếng Biển”, tuyển chọn và phát hành 3 tập nhạc cho hội viên: “Trầm tích sông Ba” nhạc sĩ Cao Hữu Nhạc, “Sự đồng điệu của những tâm hồn” nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Quang, “Nón quê” nhạc sĩ Huỳnh Tấn Phát; tham gia sáng tác, biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa, đặc biệt sáng tác nhiều tác phẩm về Trường Sa và sản xuất bộ đĩa CD và tập ca khúc tặng cho các đảo và nhà dàn thuộc quần đảo Trường Sa; tham gia các Liên hoan Âm nhạc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và đạt nhiều giải thưởng cao tại các kỳ Liên hoan; có nhiều tác phẩm tham gia liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc và đoạt nhiều giải thưởng cao, đồng thời đoạt nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; tham gia các trại sáng tác văn học nghệ thuật của Trung ương và địa phương; phối hợp với Chi hội Âm nhạc Phú Yên tổ chức nhiều chương trình phục vụ các hoạt động chuyên môn của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập phát biểu

Trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn chi hội sáng tác trên 100 tác phẩm âm nhạc, trong đó có 75 ca khúc, 40 tác phẩm khí nhạc. Có trên 30 tác phẩm của các nhạc sĩ trong Chi hội được tuyển chọn đang tải trong các ấn phẩm và được phát trên sóng phát thanh, truyền hình trong tỉnh và cả nước.

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 là:

Tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Chi hội, trước hết là Ban Chấp hành chi Hội; tham gia đầy đủ các hoạt động của Chi hội, của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và của Hội Văn học nghệ thuật địa phương; tham gia các lớp tập huấn, các đợt đi thực tế sáng tác, hội thảo chuyên ngành âm nhạc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và địa phương tổ chức, tham gia đầy đủ Giải thưởng Âm nhạc hàng năm, liên hoan âm nhạc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên hàng năm do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và phấn đấu đạt giải trong các kỳ liên hoan. Phấn đấu đạt nhiều giải thưởng âm nhạc cấp quốc gia, khu vực và các Bộ, ban, ngành Trung ương, động viên các nhạc sĩ sáng tác thêm nhiều tác phẩm âm nhạc có chất lượng, có giá trị nghệ thuật cao; bồi dưỡng và giới thiệu thêm các nhạc sĩ trẻ để kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Chủ trì phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật và Hội Âm nhạc địa phương tổ chức các hoạt động âm nhạc hàng năm chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam (03/9); có kế hoạch phối hợp cùng Đài РТТН địa phương và Đài VTV 8 khu vực để giới thiệu, quảng bá các tác phẩm âm nhạc hay của hội viên; xây dựng Website của Chi Hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Yên, qua đó để giới thiệu, quảng bá và tìm đầu ra cho các tác phẩm do hội viên sáng tác; cử nhạc sĩ trong Chi hội tham gia thẩm định chất lượng Văn học nghệ thuật trong các kỳ liên hoan, hội diễn do tỉnh tổ chức; phấn đấu trong nhiệm kỳ các nhạc sĩ sáng tác được những ca khúc hay viết về quê hương Phú Yên để quảng bá về hình ảnh quê hương với bạn bè trong và ngoài nước…

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi hội khóa II (nhiệm kỳ 2018-2023) gồm 3 thành viên: nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Ngọc Quang tiếp tục được bầu làm Chi hội trưởng, và 2 Ủy viên là nhạc sĩ, NSƯT Cao Hữu Nhạc và Huỳnh Tấn Phát.

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập chúc mừng BCH mới

II- Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ IX tại Phú Yên

Tối 3/9/2018, tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Sao Biển, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ IX, chúc mừng thành công Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Phú Yên lần thứ II (nhiệm kỳ 2018-2023).

Ngày Âm nhạc Việt Nam 2018 tỉnh Phú Yên 

Tới dự có ông Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Trương Văn Phương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Thái - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Yên; nhạc sĩ Tôn Thất Lập - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Trần Quốc Cưỡng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên; ông K’sor Y Thư - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Sông Hinh; các nhạc sĩ, nghệ sĩ của tỉnh Phú Yên và các tỉnh bạn trong khu vực, cùng đông đảo công chúng yêu âm nhạc.

Chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ thuộc Chi hội Nhạc sĩ Phú Yên, Chi hội Âm nhạc, Chi hội Múa Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên; Trung tâm Nghệ thuật Thanh Thiếu Nhi Phú Yên và các nghệ sĩ, ca sĩ trong tỉnh biểu diễn, đã giới thiệu những tác phẩm âm nhạc hay, những nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc của các tỉnh trong khu vực, với những ca khúc “Em yêu đất Phú quê em - Dân ca bài chòi khu V - Trên dòng sông quê” sáng tác: Ngọc Quang - Bình Thảng; “Về quê anh nghe hát bài chòi”, “Gối đầu lên sóng chờ anh” của Huỳnh Tấn Phát, “Ra khơi” của Cao Hữu Nhạc; “Thạch Bi Sơn” của Ngọc Quang; “Dòng sông thổn thức” của Lim Ka; “Mùa xuân lời ru” của K’sor Y Thư; “Tình ca mùa xuân” của  Tôn Thất Lập; “Về đây quê anh” của Thanh Hải… để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.