You are here

Cuộc thi ca khúc về Khu du lịch Hồ Hòa Bình

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 6 tháng 5 năm 2020, tại thành phố Hòa Bình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tổ chức phát động cuộc thi “Sáng tác ca khúc quảng bá Khu du lịch Hồ Hòa Bình, lần thứ I, năm 2020”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 27/9/2020, kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Du lịch Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII.

Các tác phẩm tham gia dự thi có nội dung phản ánh những vẻ đẹp tự nhiên phong phú, đa dạng và đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, đời sống sinh hoạt cộng đồng, bản sắc văn hóa truyền thống, các sản phẩm du lịch độc đáo... của Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình. Khuyến khích những sáng tác trên chất liệu và âm hưởng dân ca của các dân tộc thiểu số.

Cuộc thi nhằm huy động các nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác các tác phẩm âm nhạc để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình một cách sinh động qua từng giai điệu. Đồng thời, sẽ lựa chọn những tác phẩm âm nhạc chất lượng tốt, hay để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá cho Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình cũng như khuyến khích, tôn vinh các nhạc sĩ sáng tác những tác phẩm âm nhạc có giá trị.

Đối tượng tham gia gồm các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp yêu âm nhạc và có khả năng sáng tác; mỗi tác giả được tham gia tối đa 3 tác phẩm mới, chưa gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào và không có tranh chấp bản quyền. Thành viên Hội đồng Giám khảo có tác phẩm tham gia dự thi sẽ không được tham gia chấm tác phẩm của mình.

Giải thưởng:

- 1 giải Nhất trị giá 12.000.000 đồng;

- 1 giải Nhì trị giá 8.000.000 đồng;

- 2 giải Ba, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng;

- 4 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, các giải thưởng sẽ được bổ sung thêm từ nguồn xã hội hoá (nếu có).

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 15/7 đến hết ngày 28/8/2020

Địa chỉ gửi tác phẩm: Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, số 5 An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình, điện thoại: (0218) 3856163; Email: hoabinh@bvhttdl.gov.vn

Chấm giải từ ngày 5 - 10/9/2020.

Tổng kết trao giải và dàn dựng trình diễn một số tác phẩm đạt giải cao trong cuộc thi: Ngày 27/9/2020.

Một góc khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

Hồ Hòa Bình hay hồ thủy điện Hòa Bình là công trình chứa nước cung cấp cho nhà máy thủy điện Hòa Bình, dự trữ nước vào mùa khô. Đây là hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm trên sông Đà, có chiều dài 230 km trải rộng trên địa bàn các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc, thành phố Hòa Bình và đi Sơn La. Đập chính của hồ nằm tại thành phố Hòa Bình, Hồ có tất cả 12 cửa xả đáy, dung tích của hồ vào khoảng 9,45 tỷ mét khối. Trong khu lòng hồ có 47 đảo lớn, nhỏ nhấp nhô trên mặt nước mênh mông, trong đó 11 đảo đá vôi có diện tích 116 ha và 36 đảo núi đất có diện tích 157,5 ha. Hồ tạo thành giữa khu vực trước kia là vùng núi đá vôi Hòa Bình, được tạo thành từ khi ngăn đập xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình.

Công trình thủy điện Hoà Bình công suất lớn nhất Đông Nam Á, một công trình thế kỷ được xây dựng từ 1979 và hoàn thành vào 4/1994, với 8 tổ máy có công suất 1.920MW cung cấp khoảng 1/3 sản lượng điện của Việt Nam. Đây là công trình công nghiệp quan trọng và cũng là điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Với khung cảnh thiên nhiên hữu tình, khu vực lòng hồ giờ đã trở thành một trong các điểm du lịch sinh thái được nhiều người ưa thích.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.