You are here

Cuộc thi Piano quốc tế Putra - Kualalampur- Malaysia

Tác giả: 
PV

Lưu Đức Anh và các học trò Việt Nam đã thành công trở về với nhiều giải thưởng lớn tại Cuộc thi Piano Quốc tế Putra, Kuala Lampur, Malaysia.

Cuộc thi năm nay được tổ chức hoành tráng với 2 vòng thi:

- Vòng loại tại Malaysia, Việt Nam và video: 250 thí sinh
- Vòng chung kết tại Malaysia: 135 thí sinh từ 10 quốc gia tham dự: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Armenia, Hàn Quốc

Giám khảo đến từ Armenia, Anh, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam. Chủ tịch hội đồng giám khảo là nghệ sĩ, giáo sư nổi tiếng Armen Babakhanian, người đã giành giải thưởng cao tại các cuộc thi Piano lớn nhất thế giới như Van Cliburn, Leeds, Gina Bachauer và hiện đang là trưởng khoa Piano nhạc viện Yerevan, Armenia. Nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh (Việt Nam) là một trong những thành viên ban giám khảo và cũng là giám khảo trẻ nhất. Ngoài ra anh cũng vinh dự được mời chơi một chương trình độc tấu (Recital) về Franz Liszt trong khuôn khổ cuộc thi.

Cuộc thi có 2 hạng mục: Solo và Concerto và chia thành các bảng với các độ tuổi khác nhau

Kết quả: Đoàn Việt Nam giành được những giải thưởng sau:

- Đàm Vũ Nhật Minh đoạt Giải Nhì Bảng Solo dưới 10 tuổi
- Phạm Mai Khuê đoạt giải Khuyến Khích Bảng Solo dưới 15 tuổi
- Nguyễn Hải Anh đoạt giải Khuyến Khích Bảng Solo dưới 18 tuổi
- Bùi Minh Anh đoạt giải Ba Bảng Concerto dưới 18 tuổi
- Võ Minh Quang đoạt giải Nhì Bảng Solo dưới 30 tuổi và giải Nhất Bảng Concerto dưới 30 tuổi.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.