You are here

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

Tác giả: 
Thanh Nhã

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023, do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Công ty TNHH King Wood Media tổ chức, nhằm thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2023); Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Cuộc thi được phát động từ ngày 14 tháng 11 năm 2022, đã nhận được sự hưởng ứng tích của các thí sinh trong các hoạt động phong trào nhà báo Việt Nam. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được gần 100 tiết mục đăng ký dự thi, là các phóng viên, biên tập viên công tác tại các cơ quan báo chí, các cấp Hội, các đơn vị đào tạo báo chí trên toàn quốc.

Các tiết mục dự thi tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi vẻ đẹp, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam và truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; truyền thống hào hùng của đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam.

Ban Giám khảo cuộc thi là những nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Trưởng ban Giám khảo; NSND Đỗ Quốc Hưng - Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia; NSƯT Hà Thủy – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội; NSND Phạm Thị Ngọc Bích - Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và Nhà báo Trần Thị Kim Hoa – Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi, đã đánh giá nhận xét: Cuộc thi có nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, phối khí, kỹ thuật thanh nhạc khó; một số tiết mục khác lại gây ấn tượng ở khâu trình diễn với các nhóm bè và các nhóm múa minh họa. Đặc biệt, các thí sinh biểu diễn rất tự tin, không kém những nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Đêm chung kết cuộc thi diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2023 tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam, Hà Nội. 18 tiết mục được lựa chọn vào vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023, như sau:

 1. Miền xa thẳm, thí sinh Phạm Thị Thu Thảo (Truyền hình Quốc hội Việt Nam).

 2. Trăng sáng đôi miền, song ca Trương Sơn Hải - Đặng Thị Nguyệt (Trung tâm Phát thanh Truyền hình quân đội).

 3. Hướng về Hà Nội, thí sinh Võ Duy Nguyễn Cao Nguyên (Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai).

 4. Xa khơi, thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình).

 5. Việt Nam trong tôi, thí sinh Nguyễn Hữu Đức (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương).

 6. Em là phát thanh viên; tốp ca Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Tuyết Tân, Nguyễn Hoàng Phương Thảo, Lê Thị Ngự Bình, Nguyễn Thị Kiều Tiên, Đào Như Hòa (Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh).

 7. Tháng Giêng, thí sinh Phạm Công Thành (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội).

 8. Bâng khuâng Trường Sa, thí sinh Nguyễn Văn Hải (Báo Nhân Dân).

 9. Bóng cây Kơ nia, thí sinh Phạm Thị Tiến (Báo Nông thôn ngày nay).

 10. Mừng ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, thí sinh Đinh Văn Đạt (Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình).

 11. Khát vọng, thí sinh Nguyễn Trung Kiên (Ban Thời sự Truyền hình, Cục Truyền thông Công an nhân dân).

 12. Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, thí sinh Trần Thị Huấn (Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An).

 13. Trên đỉnh Phù Vân, thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu (Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam).

 14. Masup Chuyện tình thảo nguyênCó chàng trai viết lên cây, song ca Thái Mạnh Thắng, Lê Phương Hiền (VOV Giao thông, Đài tiếng nói Việt Nam).

 15. Tổ quốc gọi tên mình, thí sinh Doãn Thanh Tú (Hội Nhà báo tỉnh Sơn La).

 16. Tiếng hát nơi đảo xa, thí sinh Huỳnh Như Phượng (Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi).

 17. Nhớ về Hà Nội, thí sinh Lưu Hường (Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội).

 18. Lời ca dâng Bác, thí sinh Võ Thị Huyền Trang (Trung tâm Phát thanh Truyền hình quân đội).

Tối 18 tháng 3 năm 2023, Lễ trao giải Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023 đã diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VOVTV, VTC6, tiếp sóng trên một số kênh và Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương.

Kết quả, từ 18 tiết mục của 25 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết, Ban Giám khảo đã trao 19 giải thưởng xứng đáng cho các thí sinh tài năng và có phần trình diễn xuất sắc.

01 giải Nhất: Thí sinh Phạm Công Thành (Giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, Hà Nội) với tiết mục “Tháng giêng”.

02 giải Nhì:

 

1. Nguyễn Thị Minh Châu (Liên chi hội Cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) với tiết mục “Trên đỉnh Phù Vân”.

2. Doãn Thanh Tú (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La) với tiết mục “Tổ quốc gọi tên mình”.

03 giải Ba:

1. Nguyễn Văn Hải (Báo Nhân Dân) với tiết mục “Trên đỉnh Phù Vân”.

2. Võ Thị Huyền Trang (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội) với tiết mục “Lửa Việt”.

3. Lê Phương Hiền và Thái Mạnh Thắng (VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam) với tiết mục “Chuyện tình thảo nguyên” và “Có chàng trai viết lên cây”.

07 giải Khuyến khích:

1. Nguyễn Hữu Đức (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương) với tiết mục “Việt Nam trong tôi là”.

2. Phạm Thị Thu Thảo (Truyền hình Quốc hội Việt Nam) với tiết mục “Cảm ơn mẹ”.

3. Huỳnh Như Phượng (Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi) với tiết mục “Sức sống Trường Sa”.

4. Trương Sơn Hải và Đặng Thị Nguyệt (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội ) với tiết mục “Trăng sáng đôi miền”.

5. Lưu Thị Hường (Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội) với tiết mục “Nhớ về Hà Nội”.

6. Trần Thị Huấn (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An) với tiết mục “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”.

7. Đinh Văn Đạt (Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình) với tiết mục “Hát về Tổ quốc hôm nay”.

06 giải thưởng phụ cho các thí sinh có phần trình diễn ấn tượng:

1. Giọng hát trẻ triển vọng: Nguyễn Trung Kiên (Cục Truyền thông Công an Nhân dân) với tiết mục “Người chiến sĩ ấy”.

2. Tiết mục ấn tượng: Võ Duy Nguyễn Cao Nguyên (Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai) với tiết mục “Hướng về Hà Nội”.

3. Tiết mục dàn dựng công phu nhất: Phạm Thị Tiến (Báo Nông thôn ngày nay) với tiết mục “Bóng cây Kơnia”.

4. Ca khúc ấn tượng về nghề báo: Top ca: Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị Ngự Bình, Nguyễn Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Tuyết Vân, Nguyễn Thị Kiều Tiên, Đào Thị Như Hoà (Đài PTTH Tây Ninh - Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh) với tiết mục “Em là phát thanh viên”.

5. Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn: Đinh Văn Đạt (Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình) với tiết mục “Hát về Tổ quốc hôm nay”.

6. Tiết mục được yêu thích nhất khán giả bình chọn: Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình) với tiết mục “Xa khơi”.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.