You are here

Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ I

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 1 tháng 11 năm 2019, tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, Chi Hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ I (2019 – 2024), nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ tới; bầu Ban Chấp hành Chi hội.

Tới dự Đại hội có nhạc sĩ Lê Phùng - Ủy viên Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Vĩnh Phúc - Chủ tịch Hội Âm nhạc tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Hoàn - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các nhạc sĩ hội viên thuộc Chi hội. 

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị hiện nay có 6 hội viên đều thuộc chuyên ngành sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Võ Thế Hùng, Hoàng Hữu Lộc, Lê Thanh Ngọc, Trần Tích, và Nguyễn Xuân Vũ. 

Nhiệm kỳ qua, thành tích hoạt động âm nhạc của Chi hội được ghi nhận trên các lĩnh vực sáng tác và biểu diễn. Tại các Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và Hội diễn nghệ thuật quần chúng với quy mô toàn quốc, khu vực và trong tỉnh, các sáng tác của các nhạc sĩ trong Chi hội đã giành được nhiều giải cao. Các chương trình ca nhạc trên sóng phát thanh, truyền hình giới thiệu những sáng tác mới của các nhạc sĩ trong Chi hội đã góp phần làm phong phú bức tranh âm nhạc của Quảng Trị.

Các nhạc sĩ của Chi hội đã tham gia 6 trại sáng tác ca khúc và hợp xướng, sáng tác gần 100 tác phẩm có chất lượng tốt, với nội dung ca ngợi mảnh đất và con người Triệu Phong,Vĩnh Linh, Hướng Hóa - Khe Sanh, thành phố Đông Hà, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về cố Tổng Bí thư Lê Duẩn….

Sáng tác ca khúc là thế mạnh của các nhạc sĩ trong Chi hội, là lĩnh vực chính trong hoạt động nghề nghiệp của Chi hội. Dòng ca khúc chính thống và chủ đạo với các đề tài: Ca ngợi tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi mảnh đất và con người Quảng Trị, biển đảo quê hương, tình yêu đôi lứa... luôn là nguồn cảm xúc sáng tạo dồi dào cho các nhạc sĩ. Chi hội đã phối hợp với các huyện, thị, các ban ngành mở trại sáng tác âm nhạc, đặc biệt là xu hướng khai thác chất liệu dân gian, dân tộc đưa vào ca khúc mới đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.     

Năm 2014, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã kết hợp với UBND huyện Hướng Hóa, mở trại sáng tác âm nhạc Hướng Hóa nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa. Có 15 ca khúc được đánh giá cao, được trình diễn nhiều trong các hội thi, hội diễn của huyện.

Chi hội và Phân hội Âm nhạc đã mở trại sáng tác ca khúc với chủ đề “Hát về những miền quê Quảng Trị yêu thương”, các nhạc sĩ đã sáng tác được 14 ca khúc, chủ đề phong phú, sâu sắc về nội dung, tư tưởng, phản ánh sinh động cuộc sống, mảnh đất và con người Quảng Trị trong tiến trình đối mới và hội nhập.

Các nhạc sĩ Võ Thế Hùng, Hoàng Anh, Hoàng Hữu Lộc, Trần Tích, Xuân Vũ đã có những tác phẩm chất lượng cao tham gia trong chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống huyện Vĩnh Linh.

Đặc biệt, năm 2015, lần đầu tiên UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng Giải thưởng Chế Lan Viên lần thứ nhất, các nhạc sĩ Trần Tích, Thanh Ngọc, Võ Thế Hùng đạt giải Ba.

Năm 2017, Chi hội cùng với phân hội Âm nhạc đã kết hợp với UBND Thành phố Đông Hà tổ chức nghiệm thu 15 ca khúc, tiến hành thu âm, phối khí, in đĩa CD, in ấn tập sách “Thành phố bên sông Hiếu” phát hành rộng rãi trong quần chúng nhân dân và được đánh giá cao.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị” nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Người, năm 2017. Các nhạc sĩ trong chi hội đã phát huy năng lực, sở trường, thế mạnh trong nghề nghiệp của mình, đóng góp vào kết quả chung của cuộc thi. Kết quả: Ca khúc “Nhớ về Anh” (phỏng thơ Tố Hữu) của nhạc sĩ Võ Thế Hùng đạt Giải A; Ca khúc “Triệu bông hồng vọng mãi lời ru” của nhạc sĩ Trần Tích đạt Giải B; Ca khúc “Nhớ Anh Ba” của nhạc sĩ Hoàng Anh đạt Giải B. Các tác phẩm đã được biểu diễn tại buổi lễ cấp Quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn với sự có mặt các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước được truyền hình trực tiếp tới người dân cả nước.

Hưởng ứng cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (đợt 1) các năm 2015 – 2020, các nhạc sĩ của Chi hội đã bám sát yêu cầu, thể lệ cuộc thi đã sáng tác nhiều ca khúc có chất lượng, ca khúc “Đường Hồ Chí Minh hôm nay” của nhạc sĩ Xuân Vũ đã đạt Giải A.

Năm 2017, các nhạc sĩ của phân hội cũng đã có những thành công đáng khích lệ với việc đạt giải cao giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị: Giải A cho ca khúc “Hoa tháng tư” của nhạc sĩ Thanh Ngọc.

Trong năm 2018 Các nhạc sĩ Võ Thế Hùng, Trần Tích, Xuân Vũ, Hoàng Anh, đã có những tác phẩm tốt, chất lượng cao tham gia vào chương trình Lễ hội kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa, chương trình được phát trực tiếp trên sóng Truyền hình Quốc hội.

Năm 2019, Chi hội đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức ngày Thơ Việt Nam (Tết nguyên tiêu); kết hợp với huyện Đảo Cồn Cỏ mở trại sáng tác với chủ đề “Cồn Cỏ ngày mới”; kết hợp với thị xã Quảng Trị mở trại sáng tác nhân kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã; cùng với đoàn nghệ thuật truyền thống Quảng Trị xây dựng kịch bản nghệ thuật phục vụ Lễ Thượng cờ - Lễ hội Thống nhất non sông kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, tại Di tích lịch sử quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương…

Các tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ trong Chi hội được ghi nhận, biểu diễn và đạt các giải tưởng của trung ương và địa phương tại các cuộc thi, vận động sáng tác như: Xuân Vũ với “Thành phố hoa lộc vừng”, Romance “Bão”, Giao hưởng “Thạch Hãn – Cổ thành”, “Tình em gió hát” thơ Nguyễn Văn Dùng; Võ Thế Hùng với “Vĩnh Linh quê mình yêu thương”, “Khe Sanh tình yêu”, “Ước nguyện của Người”; Trần Tích vơi “Triệu bông hồng vọng mãi lời ru”, “Cồn cỏ tình yêu”; Thanh Ngọc với “Mùa thu yêu thương”, “Ánh sáng nghĩa nhân”; Nguyễn Hoàng Anh với hợp xướng “Khe Sanh vang mãi bản hùng ca”. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2015; năm 2019, Hoàng Anh được trao tặng giải thưởng “Nhạc sĩ xuất sắc” tại hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp “Đường 9 xanh” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đặt ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tạo điều kiện cho các nhạc sĩ đi sâu vào đời sống thực tế, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp. Tiếp tục phát huy năng lực của tất cả các hội viên vùng miền, bằng nhiều hình thức hoạt động đa dạng hơn, với những phương thức linh hoạt hơn, chủ động hơn. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác có chiều sâu, không ngừng củng cố tổ chức Chi hội, đoàn kết xây dựng Chi hội lớn mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực sáng tạo; đưa phong trào âm nhạc Quảng Trị ngày một phát triển, nâng cao chất lượng sáng tác, quan tâm hơn nữa về lý luận phê bình và biểu diễn âm nhạc. Tiếp tục quan tâm, chú ý, bồi dưỡng lực lượng sáng tác để tiếp nối các bậc cha anh, tạo ra mối liên kết giữa các thế hệ lão thành, chú trọng phát triển hội viên mới cả về biểu diễn, lý luận, đào tạo…

Tổ chức Ngày Âm nhạc Việt Nam vào ngày 3/9 hàng năm; phối hợp với Đài PTTH Quảng Trị để giới thiệu các sáng tác nổi bật của các hội viên trên hai sóng phát thanh và truyền hình.

Phát biểu tại Đại hội, nhạc sĩ Lê Phùng - Ủy viên Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đạt được của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ qua; động viên khuyến khích các nhạc sĩ tiếp tục phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng cao và tiếp tục tham gia các hoạt động âm nhạc của Trung ương và địa phương; chú trọng bồi dưỡng cho các nhạc sĩ trẻ địa phương đủ điều kiện để kết nạp vào hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ Lê Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành mới của Chi hội và thành công của Đại hội

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa I, nhiệm kỳ (2019– 2024): Chi hội trưởng là nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Anh; Chi hội phó là nhạc sĩ Nguyễn Xuân Vũ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.