You are here

Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 2 tháng 6 năm 2020, tại Nhà hát Quân đội Khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đánh giá tổng kết công tác của các Chi hội nhiệm kỳ (2015-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2020-2025), bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc khóa X Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Đại hội cơ sở Khu vực thành phố Hồ Chí Minh gồm 12 đơn vị: Văn phòng Đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa nghệ thuật, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao, Nhà hát Giao hưởng vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Nghệ thuật Bông Sen, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, ngành Giáo dục, Quân đội, các cơ quan lẻ với 230 hội viên, gồm các chuyên ngành: Sáng tác có 141 hội viên; Biểu diễn có 63 hội viên; nghiên cứu – lý luận có 15  hội viên; Đào tạo có 11 hội viên).

Tới dự Đại hội có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam có; nhạc sĩ Trần Long Ẩn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; các Ủy viên Ban Chấp hành, các Ủy viên Ban Kiểm tra, diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Sở Văn hóa Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội, các phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương...

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; ThS. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn và Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã phát biểu khai mạc Đại hội, chào mừng các đại biểu đến dự, nêu rõ ý nghĩa, mục đích và nội dung Đại hội.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu định hướng Đại hội. Nhạc sĩ khẳng định: 5 năm qua chúng ta đã bước một chặng đường dài trong hoạt động âm nhạc Việt Nam, góp phần xây dựng nền âm nhạc ngày càng phát triển, phong phú và lớn mạnh. Hôm nay, trong không khí rất nồng nhiệt, tình cảm của các hội viên khu vực phía Nam hội tụ về đây, thể hiện sự gắn kết dưới mái nhà chung, đã tạo nên sức mạnh của nền âm nhạc trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là những thành tích, những công trình tác phẩm mới, là nguồn động viên lớn cho chúng tôi. Sự có mặt của các đại biểu, các nhạc sĩ, nghệ sĩ hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam là một yếu tố quyết định cho việc thành công của Đại hội cơ sở, để đóng góp những ý kiến bổ sung cho bản Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Hội, và bầu những đại biểu ưu tú đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc khóa X.

Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX; Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X (2020- 2025), các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự chủ chốt Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đã nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp trực tiếp của 6 đại biểu là nhạc sĩ Trần Chánh Trực, nhạc sĩ Phạm Lý, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hòa, nhạc sĩ Văn Thành Nho và nhạc sĩ Trần Hữu Bích, về các nội dung như: Cơ cấu Ban Chấp hành cần gọn, chất lượng, có uy tín phát huy được năng lực, coi trọng vùng miền; về chất lượng tác phẩm sáng tác cần hay mang tính đột phá về tính tư tưởng và tính dân tộc; cần có kế hoạch xuất bản cuốn Lịch sử Âm nhạc Việt Nam, và duy trì Tạp chí Âm nhạc Việt Nam; đẩy mạnh công tác truyền thông, đưa các tác phẩm nhạc giao hưởng đến với lớp trẻ; cần quảng bá các tác phẩm được giải, thông tin về các cuộc thi âm nhạc trên trang website của Hội…

Đại hội đã thành công và bầu được 58 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Khóa X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tại Thủ đô Hà Nội năm 2020. Kết quả được chia thành 6 cụm:

Cụm 1: NSND Tạ Bôn, NSND Thu Hiền, nhạc sĩ Tăng Thành Nam, Hoàng Mạnh Toàn, Ngô Tuyết Mai, Trần Tấn Ngô, Hồ Quốc Việt, Nguyễn Đăng Hiếu, Vũ Thành Trung, và 1 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Đắc Phụng.

Cụm 2: Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Nhất Sinh, Lại Thế Hiển, Lê Văn Lộc, Trương Quang Lục, Văn Thành Nho, Nguyễn Quang Vinh, Trần Hữu Bích, Võ Thị Thiên Lan, Nguyễn Hữu Xuân, Phạm Đăng Khương, và 1 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Y Jang Tuyn.

Cụm 3: Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, NGND Hoàng Cương, nhạc sĩ Tôn Thất Lập, Nguyễn Văn Hiên, Võ Công Anh, Trần Xuân Tiến, Phan Hồng Sơn, Kiều Tấn Minh, Phan Lai Triều, Nguyễn Hòa, Lê Anh Tú, và 1 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Huỳnh Thị Lệ.

Cụm 4: Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Nguyễn Ngọc Thiện, Phạm Minh Tuấn, Lê Chí Hiếu, Trần Thế Bảo, Phạm Thư Sinh, Nguyễn Khánh Vinh, Lương Hoàng Minh, Đinh Quang Minh, Huỳnh Ngọc Cường, Nguyễn Long, và 1 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Lâm Văn Hà.

Cụm 5: NSND Trần Hiếu, NSND Tô Lan Phương, NSND Tạ Minh Tâm, Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Huỳnh Thị Hoàng Điệp, Trương Kim Khánh, Lê Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Ngọc Dung, Võ Công Phước, và 2 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Hoàng Vĩnh và nhạc sĩ Trần Thanh Trung.

Cụm 6: NSND Đỗ Trọng Lộc, nhạc sĩ Trần Vương Thạch, Lê Quang Vy, Nguyễn Minh Cầm, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hải Phượng, và 1 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Trần Chánh Trực.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ban thư ký gồm nhạc sĩ Đào Văn Sử và nhạc sĩ Đặng Văn Bông

Nhạc sĩ Đinh Công Thuận – Chánh Văn phòng Hội trình bày Dự thảo báo cáo chính trị của BCH khóa IX

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phát biểu đóng góp ý kiến

Các cụm bầu Đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ X

Các đại biểu cụm 1

Các đại biểu cụm 5

 

Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.