You are here

Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ tỉnh Lâm Đồng

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 8 tháng 5 năm 2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhằm đánh giá tổng kết công tác của Chi hội nhiệm kỳ (2015-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2020-2025), bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc khóa X Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Tới dự có: Nhà thơ Nguyễn Thanh Đạm – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật; nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Hữu Nết – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật; đại diện các Chi hội chuyên ngành trong Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, phóng viên báo, đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng…

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2000, hiện có 18 hội viên thuộc các chuyên ngành Sáng tác, Biểu diễn và Đào tạo. Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng, Chi hội luôn xác định tư tưởng, trách nhiệm cho hội viên trong hoạt động nghệ thuật, các sáng tác và hoạt động biểu diễn, đào tạo của hội viên luôn đúng hướng, đúng quan điểm của Đảng và nhiệm vụ của Hội. Tình đoàn kết trong Chi hội luôn được giữ vững và phát huy. Các hoạt động của Chi hội đã phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như các phong trào, các sự kiện trong tỉnh. Chi hội cũng như từng cá nhân hội viên luôn khẳng định vai trò, trình độ chuyên môn, sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng, đào tạo nhiều học viên âm nhạc, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật mang nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật cao, nhiều tác phẩm đạt các giải thưởng của tỉnh, của khu vực và Quốc gia.

Về hoạt động sáng tác

Các nhạc sĩ của Chi hội luôn làm tốt vai trò là nòng cốt trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật của địa phương, tích cực sáng tác, thường xuyên có tác phẩm và nhiều tác phẩm được giới thiệu trên các báo, tạp chí ở địa phương và trung ương, rõ nét là các tác phẩm được in trong tạp chí LangBian của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với tập trung sáng tạo các tác phẩm có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, các hội viên cũng tích cực tham dự các cuộc thi từ trung ương đến địa phương, sáng tác phục vụ các hoạt động lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương.

Chi hội đã tổ chức các hoạt động giao lưu, đi thực tế tìm tư liệu sáng tác tại các địa phương trong tỉnh, cũng như tích cực tham gia các cuộc thi do địa phương và Trung ương phát động. Tham gia trại sáng tác về đề tài “Nông thôn mới” do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với huyện Đức Trọng, Lâm Đồng tổ chức; tham gia trại sáng tác về biển đảo tại Cam Ranh – Khánh Hòa; tham gia Cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đề tài quê hương, về biển đảo, về đời sống xã hội, lao động, sản xuất… phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ban Chấp hành Chi hội triển khai đến các hội viên sáng tác tác phẩm tham dự các Liên hoan âm nhạc khu vực và Liên hoan âm nhạc toàn quốc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, như Liên hoan Âm nhạc Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2017 tại Đà Nẵng, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Các hội viên sáng tác đã có nhiều tác phẩm mới được biểu diễn trong ngày Thơ Việt Nam, phục vụ các hoạt động mừng xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày thành lập Đoàn (26/3), Ngày giải phóng Đà Lạt – Lâm Đồng (03/4) và các ngày lễ kỷ niệm, các hoạt động, hội diễn tại địa phương, một số hội viên đã có tác phẩm đạt giải tại các cuộc thi do địa phương và Trung ương tổ chức, được giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh. 

Về hoạt động biểu diễn

Hàng năm, Chi hội tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Âm nhạc Việt Nam, cũng như phối hợp tổ chức thành công Ngày Thơ Việt Nam tại Lâm Đồng. Hội viên chuyên ngành biểu diễn là lực lượng trẻ có năng lực chuyên môn cao, là những người nắm giữ vị trí chủ chốt trong hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc Nam Tây Nguyên thuộc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, vừa là những nhân tố tích cực trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương. Hàng năm các hội viên khối biểu diễn dàn dựng và thực hiện trên 100 buổi văn nghệ phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa và phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị; đóng góp tích cực và cụ thể vào các hoạt động chuyên môn của Chi hội.

Tham gia xây dựng, biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật của địa phương và tại các đơn vị trên địa bàn; Hội đồng Nghệ thuật của Chi hội thường xuyên tham gia Ban Giám khảo trong các Liên hoan nghệ thuật quần chúng do các sở ngành, đơn vị tại địa phương tổ chức; Chi hội tham gia giao lưu với các đoàn văn nghệ sĩ tỉnh bạn khi có các hoạt động tại địa phương hoặc tham dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đà Lạt; tham gia các chương trình nghệ thuật do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Về hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và công bố tác phẩm

Chi hội đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trên lĩnh vực âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật, đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như các hoạt động do Hội Nhạc sĩ Việt Nam triển khai.

Hàng năm đều tham gia, giới thiệu tác phẩm mới, ca khúc phổ thơ trong “Ngày Thơ Việt Nam” “Ngày Âm nhạc Việt Nam”. Năm 2020, Chi Hội giới thiệu nhiều ca khúc và thơ phổ nhạc được hội viên khối biểu diễn dàn dựng công phu, biểu diễn chuyên nghiệp và ấn tượng.

Thường xuyên giới thiệu các ca khúc là sáng tác mới trên tạp chí LangBian của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, đã có 60 tác phẩm âm nhạc do các nhạc sĩ trong Chi hội sáng tác được giới thiệu trên Tạp chí.

Các hoạt động của Chi hội và các tác phẩm mới của các nhạc sĩ cũng thường xuyên được giới thiệu, công bố trong chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ của Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng. Trong nhiệm kỳ, có 15 chương trình truyền hình giới thiệu về chân dung nhạc sĩ, sáng tác mới và các hoạt động của Chi hội.

Một số nhạc sĩ có tác phẩm mới được ghi hình và giới thiệu trên sóng truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Chi hội đã giới thiệu các tác phẩm trên báo, đài, được Đoàn ca múa dân tộc chọn sử dụng, biểu diễn... Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, một số nhạc sĩ như Đình Nghĩ, Trần Khánh Nam, Dương Toàn Thiên... có những tác phẩm mới được ghi hình, giới thiệu trên sóng truyền hình VTV1, VTV3, QPVN TV... được đông đảo khán giả đón nhận.

Về công tác đào tạo, giảng dạy âm nhạc

Chi hội có lực lượng các nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn trẻ, tài năng, được đào tạo hết sức bài bản đang hoạt động tại các Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Lâm Đồng, các nhà văn hóa ở các huyện các vùng sâu vùng xa... đã và đang miệt mài giảng dạy âm nhạc, đặc biệt là các nhạc sĩ ở các huyện Đạ Tẻh, Di Linh, Đạ Huoai... không chỉ đào tạo nhiều em về chuyên môn âm nhạc mà còn giáo dục cho các em có kiến thức về âm nhạc truyền thống dân tộc.

Đại hội đã thành công và bầu được 5 nhạc sĩ đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025) tại Thủ đô Hà Nội năm 2020 là NSƯT, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩ, nhạc sĩ Nguyễn Cao Nguyên, nhạc sĩ Dương Toàn Thiên, nhạc sĩ Nguyễn Tánh, nhạc sĩ Trần Nam Khánh, và 1 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Văn Tuấn Anh.

*
*      *

Trước đó, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Đại hội Chi hội lần thứ V, với nội dung báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2015 – 2020), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020 – 2025), bầu Ban Chấp hành mới.

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi hội khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Chi hội trưởng là NSƯT, nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩ; Chi hội phó là nhạc sĩ Nguyễn Cao Nguyên; ca sĩ Chu Thị Thu Huyền - Ủy viên.

Đại hội thẳng thắn nhìn nhận một cách khách quan những mặt hạn chế; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho các hoạt động của Chi hội trong 5 năm tiếp theo:

- Tiếp tục xây dựng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vững mạnh, đoàn kết gắn bó; phát triển đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ cả về số lượng và chất lượng, phát hiện bồi dưỡng những nhân tố mới có năng lực sáng tạo tác phẩm đạt chất lượng cao, ưu tiên hội viên trẻ, dân tộc ít người, những huyện chưa có hội viên.

- Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng có giá trị, phản ánh công cuộc Đổi mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngợi ca truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, ưu tiên đề tài ca ngợi con người quê hương Lâm Đồng. Tích cực tham gia các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế sáng tác hàng năm do Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức, tham gia các cuộc thi do Trung ương và địa phương tổ chức; tiếp tục sáng tác hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn mới; tăng cường sáng tác mới cho lứa tuổi thiếu nhi và đề tài biển đảo”...

- Tổ chức tốt chương trình Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9 hàng năm; tham gia Liên hoan Âm nhạc khu vực và toàn quốc do Trung ương Hội tổ chức và phấn đấu có giải cao.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tập thể Chi hội chụp ảnh cùng các đại biểu

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.