You are here

Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ tỉnh Nam Định

Tác giả: 
Trần Công Thủy

Ngày 14/05/2020 tại thành phố Nam Định, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với Hội VHNT tỉnh Nam Định tổ chức Đại hội cơ sở chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Nam Định, nhằm đánh giá tổng kết công tác của chi hội nhiệm kỳ II (2015-2020) và phương hướng nhiệm kỳ III (2020-2025), bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc khóa X Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Về phía trung ương có Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Đinh Công Thuận Chánh văn phòng Hội Nhạc sĩ; nhạc sĩ Ngọc Thịnh cán bộ văn phòng Hội Nhạc sĩ.

Về phía địa phương có đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy; Ths Nguyễn Công Thành Chủ tịch hội VHNT Nam Định; Ths Vũ Xuân Dương Phó chủ tịch hội VHNT; Trần Sản Chánh văn phòng hội VHNT Nam Định cùng nhiều văn nghệ sĩ các bộ môn của hội VHNT.

Chi hội NSVN tỉnh Nam Định thành lập 2011, hiện tại có 10 hội viên chuyên ngành sáng tác, biểu diễn và đào tạo.

- Nhiệm kỳ 2015, chi hội đã tham gia tất cả các cuộc liên hoan âm nhạc phía Bắc do Hội Nhạc sĩ VN tổ chức và đã nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng của Hội NSVN cho chi hội và cho các nhạc sĩ: NSƯT Đức Miên, NSƯT Kiều Dư, nhạc sĩ Trần Công Thủy, nhạc sĩ Ngọc Hùng, NSƯT Hồng Vân, TS Hải Minh, nhạc sĩ Vũ Công Đoàn.

-Hàng năm chi hội phối kết hợp xây dựng và biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc để kỷ niệm ngày Âm nhạc VN

-Tổ chức các đợt đi thực tế , sáng tác các huyên, TP Nam Định, các tỉnh Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu…

- Đã xuất bản nhiều tập ca khúc: Nam Định một hồn thơ, Tuyển tập 55 ca khúc phổ thơ của Kiều Dư; Đất Sơn Nam Hạ, Ký ức làng xưa, Nốt nhạc xuân… của Trần Công Thủy; Tuyển chọn ca khúc 2009-2019 của Đức Miên…, các ca khúc chọn lọc của Ngọc Hùng, Vũ Công Đoàn.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu được 3 đại biểu trẻ đi dự đại hội khóa X Hội Nhạc sĩ VN là Kiều Dư, Hải Minh, Vũ Công Đoàn. Một đại biểu dự bị là Trần Công Thủy.

Trước đó chi hội Nhạc sĩ tỉnh Nam Định đã tiến hành Đại hội chi hội lần thứ III với nội dung tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2015-2020) phương hướng nhiệm kỳ III (2020-2025) và bầu ban chấp hành mới. Đại hội đã tín nhiệm bầu ra ban chấp hành mới khóa III. Chi hội trưởng là NSƯT Kiều Dư, Chi hội phó là Tiến Sĩ Hải Minh.    

Sau đây là một số hình ảnh đại hội: (Ảnh: Trần Công Thủy)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.