You are here

Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Giang

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, tại thành phố Bắc Giang, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, nhằm đánh giá tổng kết công tác của Chi hội nhiệm kỳ (2015-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2020-2025), bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc khóa X Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Tới dự có: Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khương – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang; nhà văn Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang; nhạc sĩ Phan Đình Oánh – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang; nhà báo Ngô Hồng Giang – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh; nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tĩnh – Nguyên Hiệu Trưởng trường Trung cấp Văn Hóa Nghệ Thuật tỉnh Bắc Ninh; đại diện các chuyên ngành trong Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, Tạp chí Sông Thương...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhạc sĩ Đinh Công Thuận – Chánh Văn phòng Hội; các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 31 tháng 5 năm 2017, hiện có 9 hội viên thuộc các chuyên ngành: Sáng tác, Biểu diễn và Đào tạo. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức 4 trại sáng tác không tập trung, 3 chuyến đi thực tế sáng tác cho các nhạc sĩ với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Xây dựng nông thôn mới; Bảo vệ biên giới, biển đảo Việt Nam...; tham gia tích cực tại Hội thảo “Xây dựng và phát triển Âm nhạc Bắc Giang trong tình hình mới” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức; tham dự các cuộc Liên hoan Âm nhạc khu vực phía Bắc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Các nhạc sĩ, ca sĩ đã làm các ấn phẩm âm nhạc, in sách, làm đĩa CD, VCD ca nhạc... để phổ biến tác phẩm đến đông đảo công chúng, và đóng góp tích cực vào lĩnh vực đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ, nhiệt tình giúp đỡ phong trào văn nghệ địa phương; tổ chức dạy hát, dàn dựng chương trình, tiết mục phục vụ các địa phương, đơn vị, các đợt hội diễn chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc. Nhiều tác phẩm có chất lượng của các nhạc sĩ đã được dàn dựng công phu và trình diễn ở các sự kiện, chương trình nghệ thuật lớn, đạt huy chương, giải thưởng trong các kỳ hội diễn toàn quốc và khu vực.

Trong nhiệm kỳ qua, chi hội đã tổ chức 4 cuộc tọa đàm, giao lưu giới thiệu tác phẩm mới với Chi hội Văn học; Chi hội Âm nhạc Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh. Nhiều hội viên được giải thưởng âm nhạc toàn quốc, khu vực và địa phương.

Các thành viên của Chi hội đã vượt những khó khăn đời thường để lao động biểu diễn nghệ thuật, sáng tác những ca khúc ca ngợi quê hương, con người Bắc Giang, ca ngợi công cuộc đổi mới của đất nước. Nhiều tác phẩm nhạc không lời và ca khúc được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Trung ương và địa phương; được giới thiệu trên nhiều báo, tạp chí của Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước; có những ca khúc hay đã lan toả rộng rãi, được đông đảo công chúng biết đến và có giá trị với thời gian.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã đề ra phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ tới: xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, tăng cường các hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm âm nhạc, đóng góp vào sự nghiệp âm nhạc tỉnh nhà và đất nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân; phấn đấu có nhiều tác phẩm tốt, nâng cao chất lượng sáng tạo các tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động lý luận, phê bình, nghiên cứu, biểu diễn, giảng dạy âm nhạc, qua đó phát hiện nhân tố có trình độ âm nhạc để phát triển hội viên mới…

Đại hội đã thành công và bầu được 03 nhạc sĩ đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025) tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 6 năm 2020 là nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khương, nhạc sĩ Nguyễn Bá Đạt, nhạc sĩ Đào Hồng Thạch, và 1 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Nguyễn Kiên Quyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu chỉ đạo Đại hội và có nhận định: Đại hội cơ sở theo từng Chi hội là hình thức mới được áp dụng, giúp cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam gắn bó, đi sâu tới từng chi hội địa phương hơn, so với trước đây là tổ chức Đại hội cơ sở theo khu vực và theo cụm. Các chi hội địa phương cần mở rộng các hoạt động âm nhạc theo hướng chuyên nghiệp, phát huy và đề cao âm nhạc dân tộc, truyền thống, để nâng cao các hoạt động chung của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận và đào tạo...

Nhạc sĩ Đinh Công Thuận – Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Hội khóa IX; báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Đạt phát biểu ý kiến đóng góp trực tiếp vào các dự thảo văn kiện Đại hội

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.