You are here

Dàn nhạc kiểu mẫu Lực lượng Vệ binh quốc gia Liên bang Nga với “Giai điệu hữu nghị”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 6 tháng 12 năm 2019, tại Học việc Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã diễn ra Chương trình Hòa nhạc của Dàn nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga với chủ đề “Giai điệu hữu nghị” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động hưởng ứng năm hữu nghị Liên bang Nga tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Năm Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga, nhằm tăng cường, phát triển quan hệ Việt-Nga trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

Đến dự chương trình, về phía đại biểu, khách mời Liên bang Nga có: Ngài Viktor Vasilievich Zolotov – Giám đốc Cơ quan Liên bang Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga; Ngài Konstantin Vasilievich Vnukov - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga, Đại tá V.P. Vasyak - Cục trưởng Cục Quân nhạc, Chỉ huy chính Quân nhạc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga; Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga, Đại tá Igor Levandovsky - Giám đốc Dàn nhạc kiểu mẫu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga; Bà Natalia Shafinskaya – Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội; đại diện các Đại sứ quán các nước tại Hà Nội.

Về phía Việt Nam có: Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam; ông Trần Bình Minh - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga; ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Phương Nga – Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; PGS.TS Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; NSND Nguyễn Quang Vinh – Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn; lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, các đơn vị nghệ thuật lực lượng Vũ trang nhân dân, Dàn nhạc Quân đội nhân dân, Dàn nhạc Công an nhân dân, các trường nghệ thuật; đông đảo khán giả Thủ đô và các phóng viên báo, đài Trung ương và Hà Nội.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra; các nhạc sĩ trong Ban Chấp hành Hội, các nhạc sĩ lão thành và nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ các thế hệ…

Tại Lễ Khai mạc, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã lên phát biểu chào mừng nồng nhiệt các vị Lãnh đạo, nghệ sĩ của Dàn nhạc kiểu mẫu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga lần đầu tiên sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam, đến với Thủ đô Hà Nội – thành phố Vì hòa bình, Thủ đô ngàn năm văn hiến. Ông nhấn mạnh: Chuyến lưu diễn của Dàn nhạc Nga tại Việt Nam trong năm Hữu nghị Chéo Việt – Nga, Nga – Việt là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết hữu nghị Việt – Nga, một hoạt động nghệ thuật đặc biệt, tô đậm truyền thống lâu đời giữa hai nền văn hóa, hai nền âm nhạc của hai đất nước chúng ta: Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga. Xin cám ơn tấm lòng của những người bạn Nga đã mang tới công chúng Việt Nam những giai điệu bất hủ của nền âm nhạc Nga vĩ đại, của nền âm nhạc Việt Nam và thế giới”.

 

Nhạc trưởng Azat Shakhmukhametov

Chương trình Hòa nhạc đã trình diễn những tác phẩm kinh điển của Nga và thế giới, những bài hát nổi tiếng của Việt Nam và Nga. Chỉ huy chính Dàn nhạc giao hưởng: Nghệ sĩ danh dự của Cộng hòa Bashkortostan, Trung tá Azat Shakhmukhametov - Phó Giám đốc Dàn nhạc kiểu mẫu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga; Chỉ huy chính Dàn nhạc kèn: Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga, Trung tá Arkady Smelyev - Phó Giám đốc Dàn nhạc kiểu mẫu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga.

Hành khúc trang trọng” của  P.I. Tchaikovsky, biểu diễn: Dàn nhạc

 

Vũ điệu Ngatrích trong vở ballet “Hồ Thiên Nga” của P.I. Tchaikovsky. Độc tấu Violon: Evgeny PROKOPIEV - Người đoạt giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế

 

Vũ điệu của những người chăn cừu” trích trong vở Ballet “Hồ Thiên Nga” của P.I. Tchaikovsky, biểu diễn: Dàn nhạc và các nghệ sĩ độc tấu

Người ơi, người ở đừng về” (Dân ca Quan Họ Bắc Ninh chuyển thể cho Guitar và dàn nhạc), độc tấu Guitar: Phạm Hồng Hà

Tôi đi ra phố” (Dân ca Nga), biểu diễn: ca sĩ - Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga Oleg KUKHTA

“Dạo chơi thành Piter” (Dân ca Nga), biểu diễn: ca sĩ đoạt giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế Alexey TOLSTOKORO

“Kalinka” (Dân ca Nga), biểu diễn: ca sĩ, Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga Oleg KUKHTA

Đôi giày nỉ ” (Dân ca Nga), biểu diễn: ca sĩ, Nghệ sĩ Công huân của Cộng hòa Udmurt Olga GETMAN

“Đàn Sếu” của R. Gamzatov và J. Frenkel, dịch lời Việt: Lê Tự Minh, biểu diễn: ca sĩ Malika - Nghệ sĩ Công huân của Cộng hòa Tatarstan RAZAKOVA và ca sĩ Nguyễn Phúc Tiệp

“Kachusa” của M. Blanter, biểu diễn: ca sĩ, Nghệ sĩ Công huân của Cộng hòa Udmurt Olga GETMAN - ca sĩ, Nghệ sĩ Công huân của Cộng hòa Tatarstan Malika RAZAKOVA

Miền xa thẳm” của Nguyễn Đức Trịnh, biểu diễn: ca sĩ Lan Anh

“Đối thoại với Surdin” của P. Line, biểu diễn: Độc tấu kèm Trumpet: Nghệ sĩ Công huân Liên bang Nga Arkady SHMELE

“Bài hát Digan”  trong vở Operetta “Babi Bunt” của E. Ptichkin, biểu diễn: ca sĩ Dmitry CHEBOTAREV - người đoạt giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế

Tiko Tiko” của Z. Abreu, biểu diễn: Dàn nhạc

Tổ quốc gọi tên mình” của Đinh Trung Cẩn, thơ: Nguyễn Phan Quế Mai, biểu diễn: NSND Quang Thọ

Những buổi chiều ngoại ô Matxcơva” của V.P. Soloviev-Sedoy, biểu diễn: Tất cả ca sĩ cùng Dàn nhạc; “Trống Cơm” soạn cho Dàn nhạc của Đỗ Hồng Quân, biểu diễn: Dàn nhạc

Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng Dàn nhạc một món quà lưu niệm đặc biệt – chiếc đàn đá, nhạc cụ đã được UNESCO xếp vào danh sách các nhạc cụ của Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên.

Dàn nhạc tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả Việt Nam vào tối 8 tháng 12 tại Trung tâm Quy hoạch và Triển lãm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.