You are here

Đoàn Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Quảng Tây - Trung Quốc

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây

Nhằm tăng cường mối quan hệ văn hóa, âm nhạc giữa 2 nước, đặc biệt là với các tỉnh biên giới Việt – Trung, Hội Nhạc sĩ Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp với chính quyền nhân dân thành phố Tĩnh Tây tỉnh Quảng Tây và Học viện Hồ Tương Tư thuộc Đại học dân tộc Quảng Tây tổ chức “Liên hoan Tiếng hát Việt Nam – Trung Quốc”, từ ngày 18 đến 22 tháng 5 năm 2019, tại thị xã Tĩnh Tây và thành phố Nam Ninh.

Tham dự sự kiện này có: Ông Hoàng Văn Long - Uỷ viên đảng ủy nhóm Văn liên Quảng Tây, Phó Chủ tịch Văn liên Quảng Tây; đại diện lãnh đạo nhóm Văn liên Thành phố Bắc Kinh; ông Biện Thành Lâm - Bí thư đảng ủy Đại học Dân tộc Quảng Tây; ông Bạch Hồng Viễn - Chủ nhiệm Phòng Chỉ đạo Văn nghệ và Duy quyền Văn liên Thành phố Bắc Kinh; ông Nông Khắc Trung - Viện trưởng Học viện Hồ Tương Tư, Đại học Dân tộc Quảng Tây; lãnh đạo Hội Nhạc sĩ thành phố Bắc Kinh; ông Hoàng Triều Thụy - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Quảng Tây và các đồng nghiệp, các nhạc sĩ, nghệ sĩ Quảng Tây…

Đoàn Hội Nhạc sĩ Việt Nam tham gia giao lưu âm nhạc với tỉnh Quảng Tây và Học viện Hồ Tương Tư nhân dịp sự kiện này, gồm: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội – Trưởng Đoàn; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Hội - Chỉ đạo nghệ thuật; NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội - phụ trách ban nhạc; nhạc sĩ Đinh Công Thuận, Chánh Văn phòng Hội –  phụ trách tổ chức.

Thời gian tại Quảng Tây, Đoàn đã có những chương trình tham quan một số địa danh như: Nhà kỷ niệm Hồ Chí Minh với người dân tộc Choang và Văn phòng Việt Minh tại Tịnh Tây, Quảng Tây (1940); Di tích cách mạng núi Phục Đồng Mông, động Ba Mông (động Hồ Chí Minh), nơi Bác Hồ từ Quế Lâm về hoạt động và chuẩn bị về nước năm 1941, qua cột mốc số 108; khu kinh tế Cửa khẩu Long Bang; Học viện Hồ Tương Tư, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây; Học viện nghệ thuật Quảng Tây; tham gia biểu diễn giao lưu âm nhạc tại Liên hoan văn nghệ Trung – Việt tại thị xã Tịnh Tây...    

Các ca sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu tham gia biểu diễn tại buổi giao lưu ca nhạc Trung Quốc – Việt Nam tại thị xã Tịnh Tây vào tối 19 tháng 5, với các tác phẩm:

NSƯT, Ca sĩ Bích Hồng với “Bèo dạt mây trôi” - Dân ca Quan họ, Hát then “Lập xuân”, “Nhà em ở lưng đồi” nhạc: Đức Trịnh, thơ: Lê Tự Minh

Ca sĩ Ngô Hương Diệp với “Việt Nam quê hương tôi” sáng tác: Đỗ Nhuận; “Cám ơn mẹ” sáng tác: Đức Trịnh

Ca sĩ Lương Ngọc Diệp với “Mái đình làng biển” sáng tác: Nguyễn Cường; “Thiên lộ” tác giả Trung Quốc

Ca sĩ Ngô Sỹ Tùng vớiBài ca trên núisáng tác: Nguyễn Văn Thương;Con đường hạnh phúc” sáng tác: Sỹ Tùng

NSƯT Bùi Lệ Chi độc tấu đàn bầu “Ru con” - Dân ca Nam bộ; “Tổ quốc tôi” tác giả Trung Quốc

NSƯT Cồ Huy Hùng độc tấu đàn nguyệt “Tình mẹ” sáng tác: Trần Luận; “Xuân ai đảo”  - Tài tử cải lương

Việt Nam - Trung Hoa” sáng tác: Đỗ Nhuận; “Bài ca hữu nghị Việt – Trung”, nhạc: Trung Quốc, lời Việt: Đức Trịnh, biểu diễn: Tốp ca các ca sĩ Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt với các lãnh đạo, đồng nghiệp Quảng Tây, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã có những đánh giá về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa giới nhạc sĩ Việt Nam và đồng nghiệp tỉnh Quảng Tây:

“Từ lâu Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có quan hệ tốt đẹp, hiệu quả với Hội Nhạc sĩ tỉnh Quảng Tây; Học viện Giáo dục thường xuyên và Học viện Hồ Tương Tư, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây. Từ năm 2012, theo Đề án 165 của Đảng Cộng sản Việt Nam – Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã cử Đoàn nhạc sĩ do nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân làm trưởng Đoàn sang học tập, nghiên cứu công tác văn hóa - văn nghệ tại Trung Quốc. Đoàn đã được Giáo sư Nông Khắc Trung và các cán bộ Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây tiếp đón và hướng dẫn đi tham quan nhiều nơi, từ Nam Ninh đến Quế Lâm – Bắc Kinh – Quảng Châu… Từ đó đến nay Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có nhiều dịp tham gia các sự kiện hữu nghị Âm nhạc tại Nam Ninh, Quảng Tây như: tham dự Hội nghị Quốc tế tại TP. Nam Ninh, Quảng Tây “Quản lý nghệ thuật: Hội nhập và phát triển xuyên biên giới”, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, do Trung tâm Trung Quốc-Asean, Uỷ ban Quản lý Nghệ thuật của Viện Nghệ thuật Quốc gia và Đại học Nghệ thuật Quảng Tây tổ chức vào tháng 11 năm 2017; tham dự Festival Âm nhạc Trung Quốc – Asean lần thứ 7, diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, do Trường Đại học Nghệ thuật Quảng Tây tổ chức, được tài trợ bởi Hiệp Hội các nhà soạn nhạc Trung Quốc, Hiệp Hội Âm nhạc đương đại quốc tế (ISCM), và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, vào tháng 5 năm 2018…

Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã mời Đoàn Học viện Hồ Tương Tư, Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây gồm: đồng chí Lương An Lệ - Bí thư Đảng ủy Khoa Công trình Máy Tính Nhà trường; đồng chí Vi Hồng Nguyệt - Học viện Hồ Tương Tư tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957 - 2017) và chương trình hòa nhạc “Âm nhạc Việt Nam – 60 năm đồng hành cùng dân tộc”, tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2017.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam mong muốn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa giới âm nhạc Việt Nam và đồng nghiệp tỉnh Quảng Tây (nói riêng) và Trung Quốc (nói chung) ngày một phát triển tốt đẹp. Hội Nhạc sĩ Việt Nam rất vui mừng đón tiếp các bạn Quảng Tây tại Việt Nam trong những năm tới”.

Tối 21 tháng 5 năm 2019, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được nhận Danh hiệu “Nhà chỉ huy Danh dự” của Học viện Hồ Tương Tư - Đại học Dân tộc Quảng Tây. Bằng do GS Viện trưởng Nông Khắc Trung trao trước sự hiện diện của lãnh đạo Đại học, Văn liên Quảng Tây, Hội Âm nhạc Quảng Tây và đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ, sinh viên nhà trường.

Một số hình ảnh của Đoàn nhạc sĩ, nghệ sĩ trong chuyến đi:

Phút đón tiếp tại cửa khẩu Hữu Nghị

Chiều 18 tháng 5, Đoàn thăm quan Nhà kỷ niệm Hồ Chí Minh với người dân Choang và Văn phòng Việt Minh tại Tịnh Tây, Quảng Tây (1940)

Sáng 19 tháng 5, Đoàn đi thăm khu di tích Cách mạng núi Phục Đồng Mông, động Ba Mông (động Hồ Chí Minh), nơi Bác Hồ từ Quế Lâm về hoạt động và chuẩn bị về nước, năm 1941, qua cột mốc số 108

Giao lưu âm nhạc tại thị xã Tịnh Tây, tối 19 tháng 5

Tiết mục chào mừng của đoàn Tịnh Tây

Sáng 22 tháng 5, Đoàn đến thăm trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, Khu khi nghiệp cho sinh viên

Chiều 22 tháng 5, Đoàn đến thăm Học viện nghệ thuật Quảng Tây, nơi đây có phòng trưng bày nhạc cụ truyền thống Việt Nam và được nghe nghệ sĩ Trung Quốc biểu diễn đàn bầu

 

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.