You are here

Giải âm nhạc cống hiến - Những nỗ lực được ghi nhận

Tác giả: 
Minh Anh

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn âm nhạc… đánh dấu những gương mặt trẻ ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn, trong đó có Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Vũ Cát Tường...

Giải Âm nhạc Cống hiến năm nay có 48 đề cử cho 9 hạng mục gồm: Bài hát của năm, MV của năm, Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Ca sĩ của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm và Nhà sản xuất của năm. Đây là năm khó khăn để các nhà báo chọn ra người chiến thắng, bởi các đề cử ở các hạng mục đều "ngang tài ngang sức".

Những mới lạ ở Giải âm nhạc cống hiến 2019

Điều dễ dàng nhận thấy trong Giải thưởng âm nhạc cống hiến năm nay - đó là sự thăng hoa của hai sắc màu đen và trắng bởi trang phục của các nghệ sĩ. Đây là ý đồ rất chuyên nghiệp của ê-kíp sản xuất do Hoàng Nhật Nam làm Tổng đạo diễn. Ê-kíp đã chọn tông màu trắng - đen chủ đạo với quan niệm “điều giản dị nhất lại là những điều đẹp nhất”. Gam màu trắng - đen, là hai màu cơ bản, nguyên khôi nhất, không bao giờ lỗi mốt. Tính trung hoà của hai màu sắc này rất dễ khơi gợi cảm xúc, giúp cho âm nhạc thực sự như là những gì vốn có, những cảm xúc rất hồn nhiên, chân thành. Ý đồ của đạo diễn là không muốn khán giả bị phân tâm do màu sắc hay hiệu ứng sân khấu. Với Lễ trao giải âm nhạc Cống hiến thì yếu tố quan trọng hàng đầu chính là âm nhạc. Thông qua concept là tông màu trắng - đen chủ đạo, chủ đề của Lễ trao giải năm nay - “Hạt nhân cảm xúc” đã được làm nổi bật lên. Giống như chiếc cầu nối những cung bậc hỷ - nộ - ái - ố, những buồn vui, những tột cùng nỗi đau, những niềm hạnh phúc. Mỗi trạng thái đều là một hạt nhân cảm xúc làm nên trái tim của mỗi con người. Với chủ đề này, thảm đỏ đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến 2019 đã chạm thật sâu đến cảm xúc của mỗi người.

Lễ trao giải bắt đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, thuần khiết, bài hát We Belong Together (sáng tác: Huỳnh Hiền Năng; biểu diễn: Đông Nhi, nhóm bè Cadillac; minh họa: vũ đoàn Sắc màu) kể về câu chuyện một người bắt đầu theo đuổi đam mê. Sau đó âm nhạc được đẩy lên cao trào, hào hứng và sôi động khi người nghệ sĩ đã chinh phục được đỉnh vinh quang, nhìn lại xung quanh và muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã luôn ở bên cạnh mình. Bài hát mang thông điệp của Cống hiến - hãy sống hết mình với đam mê vì vinh quang và tuổi thanh xuân sẽ trôi qua mà không chờ đợi bất cứ ai.

Lần đầu tiên các ca khúc vốn quen thuộc sẽ được kết hợp với nhau, cả về hình thức lẫn nội dung với những thông điệp nhiều ý nghĩa gửi đến công chúng. Xuyên suốt chương trình, những bản mash-up giàu hình tượng nghệ thuật.

Những cống hiến được ghi nhận

2018 là một năm nở rộ của các liveshow với hàng loạt những tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt. Do có quá nhiều liveshow chất lượng nên BTC phải nới rộng biên độ đề cử lên đến con số 8 so với 5 đề cử như trước đây. Hà Anh Tuấn vượt lên những đối thủ nặng ký như: Lan Anh (Ánh trăng tình yêu), Tùng Dương (Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng), Mỹ Linh (Thời gian)... đã giành được cú đúp Chuỗi chương trình của năm (See, Sing, Share) và Chương trình của năm (Romance - Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái). Thật đáng tiếc vì lý do riêng mà Hà Anh Tuấn không thể có mặt ở lễ trao giải.

Ca sĩ trẻ Đông Nhi đã bật khóc khi tên mình được xướng lên ở hạng mục Ca sĩ của năm bởi những đóng góp của cô một năm qua với việc cho ra mắt một album, liveshow và hàng loạt MV: "Nhi đã đi hát được 10 năm và đây là giải Cống hiến đầu tiên mà Nhi nhận được. Nhi rất cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương Nhi trong suốt thời gian qua. Nhi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân mình".

Bùi Lan Hương - người đoạt giải Nghệ sĩ mới của năm đã đem lại thể loại dream pop khá mới mẻ cho thị trường âm nhạc. Lan Hương đích thực là một singer - songwriter (vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ viết ca khúc), âm nhạc của Lan Hương tràn đầy cá tính và nghệ thuật.

2 gương mặt khá trẻ khác là Vũ Cát Tường và Bích Phương đã có những tìm tòi và sáng tạo mới trong âm nhạc. Bích Phương thay đổi phong cách âm nhạc ballad của mình bằng pop electro, sôi động, trẻ trung hơn, điều đáng nói là pop electro cho thấy cá tính và xu hướng âm nhạc của thế giới. Năm 2018 Bích Phương nổi đình nổi đám với MV Bùa yêu.

Có thể thấy, Vũ Cát Tường cũng là trường hợp đặc biệt, khi cô chuyển hướng từ ballad trữ tình vốn là dòng nhạc làm nên thương hiệu của mình cô để đến với nhạc điện tử, hip-hop, rap. Với giải thưởng Nhạc sĩ của năm, là sự ghi nhận dành cho những nghệ sĩ dám dấn thân vào con đường đổi mới, sáng tạo nghệ thuật.

Riêng với ca sĩ Mỹ Linh, cách đây 15 năm, Mỹ Linh - Dương Thụ - ban nhạc Anh Em đã là những nghệ đầu tiên chiến thắng ở hạng mục Album của năm cùng Chat với Mozart. 15 năm sau, họ lại tiếp tục được ghi nhận với Chat với Mozart II bởi sự kiên định trên con đường nghệ thuật. Đây cũng là hạng mục duy nhất mà các nghệ sĩ, giọng ca "lão làng" được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Cống hiến năm nay.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.