You are here

Giải thưởng VHNT của Bộ Quốc phòng

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 21 tháng 2 năm 2020, tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014 - 2019) của Bộ Quốc phòng.

Tới dự Lễ trao giải thưởng có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; nhà báo Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương và Hà Nội; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương; đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên trong và ngoài Quân đội có tác phẩm đoạt giải.

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019), gồm 8 chuyên ngành: văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật và báo chí, được phát động từ ngày 28 tháng 6 năm 2019. Đến ngày 15 tháng 9 năm 2019, Ban Tổ chức đã nhận được 2.298 tác phẩm tham dự, trong đó có 2.107 tác phẩm của 7 chuyên ngành (văn học, âm nhạc, múa, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh) và 191 tác phẩm báo chí. Các hội đồng đã làm việc nghiêm túc, khách quan từ vòng sơ khảo đến vòng chung khảo, bảo đảm chính xác, tính thống nhất cao.

Kết quả, tại Lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 194 tác phẩm xuất sắc; trong đó có 19 giải A, 43 giải B, 60 giải C, 72 giải khuyến khích; tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 8 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2014 - 2019; tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị cho 10 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2014 - 2019; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm chủ đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tặng Giấy chứng nhận cho 20 tác giả có tác phẩm tiêu biểu về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Về chuyên ngành Âm nhạc, kết quả có:

03 Giải A:

1. Nhạc kịch “Lá Đỏ”, kịch thơ: Nguyễn Thị Hồng Ngát, Libretto và âm nhạc: Đỗ Hồng Quân.

2. Ca khúc “Những bông hoa hỏa tuyến” nhạc: Đức Trịnh, lời: Lê Cảnh Nhạc.

3. Ca khúc “Tượng đài chiến thắng”, sáng tác: Nguyễn Xuân Thủy.

06 giải B:

1. Giao hưởng “Thạch Hãn Thành cổ”, sáng tác: Nguyễn Xuân Vũ.

2. Ca khúc “Thênh thang đường mới”, sáng tác: Hồ Trọng Tuấn.

3. Ca khúc “Nơi ấy tình yêu bắt đầu”, nhạc: Phạm Anh Thông, thơ: Nguyễn Hồng Sơn.

4. Ca khúc “Chúng tôi bộ đội Cụ Hồ”, sáng tác: Trần Quốc Đạt.

5. Ca khác “Sóng nhịp chuông chùa”, sáng tác: Đức Nghĩa.

6. Hợp xướng “Tiếng gọi tự  hào”, sáng tác: Dương Bích Hà.

08 Giải C:

1. Giao hưởng “Tây Nguyên hát về Người”, sáng tác: Nguyễn Phong Hải.

2. Giao hưởng “Những cánh hoa bất tử”, sáng tác: Nguyễn Xuân Bình.

3. Ca khúc “ATK Hồ Chí Minh”, sáng tác: Quang Minh.

4. Ca khúc “Biển anh và nỗi nhớ”, sáng tác: Xuân Bắc.

5. Ca khúc “Chú bộ đội dạy em cái chữ”, sáng tác: Lân Cường.

6. Ca khúc “Hành khúc tiểu đội con gái”, sáng tác: Mai Kiên.

7. Ca khúc “Tiếng hát từ cột mốc 3 biên”, nhạc: Tuấn Anh, thơ: Vân Anh.

8. Ca khúc “Tiếng gọi từ lòng đất”, sáng tác: Phạm Minh Tuấn.

12 Giải Khuyến khích:

1. Giao hưởng “Tượng đài Cố Đô”, sáng tác: Lê Hồng Lĩnh.

2. Giao hưởng “Hà Nội Điện Biên Phủ trên không”, sáng tác: Lê Đặng Bảo Anh.

3. Hợp xướng “Bên tượng đài chiến thắng”, sáng tác: Đỗ Quốc Bảo.

4. Hợp xướng “Những nẻo đường tuần tra”, sáng tác: Nguyễn Chính Nghĩa.

5. Ca khúc “Cung trầm biển sâu”, sáng tác: Phạm Nguyễn.

6. Ca khúc “Guitar lính”, sáng tác: An Hiếu.

7. Ca khúc “Thương anh chiến sĩ quân hàm xanh”, sáng tác: Hoàng Hồng Ngọc.

8. Ca khúc “Bão”, sáng tác: Lê Anh Thủy.

9. Ca khúc “Nghe cha kể chuyện chiến trường”, nhạc: Võ Thiên Lan, thơ: Vũ Xuân Đài.

10. Ca khúc “Chiến sĩ mũ nồi xanh”, sáng tác: Nguyễn Hồng Sơn.

11. Ca khúc “Trái tim em tình yêu người lính”, sáng tác: Nguyễn Tuấn Khanh.

12. Ca khúc “Những ngôi sao quyết thắng”, sáng tác: Lê Ngọc Dũng.

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đánh giá cao sự lao động sáng tạo hiệu quả của đội ngũ văn nghệ sĩ, các nhà báo trong và ngoài Quân đội đã có nhiều tác phẩm hay, ý nghĩa, mang tính nhân văn cao, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời khuyến khích các tác giả tiếp tục phấn đấu có nhiều công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có giá trị cao, tiêu biểu tương xứng với tầm vóc, lịch sử của đất nước, dân tộc, Quân đội trong các cuộc kháng chiến và thời kỳ đổi mới.

Tại Lễ trao giải một số tác phẩm âm nhạc xuất sắc đã được các nghệ sĩ, ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn:

Màn hát múa “Chúng tôi bộ đội Cụ Hồ” sáng tác: Trần Quốc Đạt

“Những bông hoa hỏa tuyến” nhạc: Đức Trịnh, lời: Lê Cảnh Nhạc, biểu diễn: Lan Anh – Cẩm Tú

“Nơi ấy tình yêu bắt đầu” nhạc: Phạm Anh Thông, thơ: Nguyễn Hồng Sơn, biểu diễn: ca sĩ Viết Danh

“Tượng đài chiến thắng” sáng tác: Nguyễn Xuân Thủy, biểu diễn: ca sĩ Xuân Hảo

“Thênh thang đường mới” sáng tác: Hồ Trọng Tuấn, biểu diễn: tập thể nhà hát Ca múa nhạc Quân đội

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.