You are here

Học sinh trường nhạc B.A.C.H trong Winner Concert tại Amsterdam

Tác giả: 
PV

Vừa qua, tại nhà hát Concertgebouw (Amsterdam) diễn ra buổi hòa nhạc và Lễ trao giải (Winner Concert) giải âm nhạc quốc tế Grand Prix Virtuoso Awards 2019.

5 trong số 12 học viên BMS đoạt giải trước giờ diễn

Các nước có người đoạt giải và được mời biểu diễn gồm có: Austrsalia, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Canada, China, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Indonesia, Italy, Israel, Japan, Malaysia, Mexico, Mongolia, Metherlands, Poland, Romania, Russia, Singapore, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, United Kingdom, United States, Vietnam.

Trong số 50 tiết mục của 37 quốc gia được chọn biểu diễn tại lễ trao giải, đã có 12 tiết mục của các học sinh Trường Âm nhạc B.A.C.H. Tuy là một nước nhỏ, truyền thống âm nhạc kinh điển Châu Âu khiêm tốn, nhưng 12 học sinh của Cô Đoàn Lê Thanh Tú (Trường nhạc B.A.C.H) được xướng tên trong lễ trao giải là con số lớn nhất về người được mời trình diễn tại concert này. 12 lần tiếng "From Viet Nam" vang lên qua lời giới thiệu của MC ở đầu mỗi tiết mục và gây ấn tượng đáng kể với cử tọa. 

Cô Đoàn Lê Thanh Tú và 5 trong số 12 học viên của mình trước giờ diễn

Danh sách học sinh đoạt giải gồm:

1. Phạm Trung Quân - Giải Nhì, Hạng mục Young Musician

2. Phạm Trần Việt Thái - Giải Nhất, Hạng mục Young Musician

3. Nguyễn Ngọc Yên Thảo - Giải Nhất, Hạng mục Junior

4. Đặng Mỹ Duyên - Giải Nhất, Hạng mục Junior

5. Lý Thụy Khuê Minh Giải Nhất, Hạng mục Junior

6. Hoàng Gia Linh - Giải Nhất, Hạng mục Junior

7. Võ Đông Tâm Anh - Giải Nhất, Hạng mục Junior

8. Ngô Lê Minh - Giải Nhất, Hạng mục Junior

9. Trần Ngọc Minh Khuê - Giải Nhất, Hạng mục Junior và Giải đặc biệt

10. Nguyễn Bình Quang Tuấn - Giải Ba, Hạng mục Intermediate

11. Nguyễn Hoàng Dung - Giải Nhất, Hạng mục Intermediate

12. Vũ Lã Quốc Lâm - Giải Nhất, Hạng mục Intermediate

Trần Ngọc Minh Khuê giải nhất và giải đặc biệt

Lĩnh bằng

Nhà hát Concertgebouw là một trong những nhà hát danh tiếng trên thế giới và cũng là một trong những công trình kiến trúc lịch sử hàng đầu của Hà Lan, được xây dựng thành mô hình thu nhỏ trong công viên nổi tiếng MADURODAM (nơi có những công trình thu nhỏ mà du khách thường đến thăm và coi như có thể biết hết cả đất nước Hà Lan). Số lượng các phụ huynh đi kèm, cùng với các học viên nhận giải đi vào nhà hát như một CƠN LỐC VIỆT trên đất nước của "Cơn lốc Màu da cam".

Trước mặt tiền nhà hát Concertgebouw (Amsterdam) ngay sau buổi Winner concert

Trước mặt tiền nhà hát Concertgebouw (Amsterdam) với thầy cô

Hoàng Gia Linh

Đặng Mỹ Duyên

Nguyễn Bình Quang Tuấn

Nguyễn Hoàng Dung

Vũ Lã Quốc Lâm

Nguyễn Ngọc Yên Thảo - Phạm Trần Việt Thái

Mô hình thu nhỏ của toàn bộ nhà hát Concertgebouw

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.