You are here

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 10

Tác giả: 
Thanh Nhã

Trong buổi làm việc của Ban Chấp hành với Ban Kiểm tra

Ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2019, Hội nghị Ban Chấp hành khóa IX kỳ họp thứ 10, đã được tổ chức tại Hà Nội, nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020 của Hội.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ trì Hội nghị, cùng các nhạc sĩ trong Ban thường Vụ: NS Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NS Trần Long Ẩn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; NS Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra; và các nhạc sĩ trong Ban Chấp hành Hội.

Hội nghị đã thảo luận nội dung báo cáo Tổng kết năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo của Trung tâm Bản quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam; Trung tâm phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam; Ban Truyền thông; Báo cáo của Phòng công tác hội viên về công tác quản lý chi hội, hội viên; Website, tạp chí Âm nhạc Việt Nam; báo cáo hoạt động và một số kiến nghị của các chi hội địa phương; báo cáo của các ủy viên Ban Chấp hành về công tác chi hội, hoạt động âm nhạc ở các địa phương, vùng miền...

Hội nghị đánh giá cao thành tích của Hội và Ban Chấp hành trong năm 2019, với nhiều hoạt động tích cực đối với đời sống âm nhạc của đất nước, trong khu vực và quốc tế:

Về tổ chức và tham gia các trại sáng tác, tập huấn âm nhạc:

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác (Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch) tổ chức thành công 2 trại sáng tác: Trại sáng tác Âm nhạc Đại Lải, từ ngày 2 đến ngày 16 tháng 5. Tham dự có 14 nhạc sĩ từ 5 Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thuộc các tỉnh, thành khu vực Bắc miền Trung và phía Bắc. Kết thúc trại, đã nghiệm thu được 19 tác phẩm với 5 thể loại: 9 tác phẩm Romance, 7 khí nhạc, 1 hợp xướng, 1 Aria và 1 tổ khúc. 9 tác phẩm có chất lượng tốt đã được dàn dựng để biểu diễn báo cáo; và Trại sáng tác Âm nhạc Nha Trang, từ ngày 17 đến 31 tháng 10. Tham dự có 15 nhạc sĩ từ 9 Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thuộc các tỉnh, thành khu vực miền Bắc, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên. Kết thúc trại, đã nghiệm thu được 26 tác phẩm với các thể loại: Romance, ca khúc, độc tấu, hòa tấu... Có những nhạc sĩ sáng tác từ 2 đến 3 tác phẩm, đặc biệt có 7 tác phẩm viết về thành phố biển Nha Trang.

- Tổ chức 2 đợt tập huấn chuyên môn tại Lạng Sơn và Nam Định vào tháng 4 cho hơn 100 nhạc sĩ thuộc 30 tỉnh phía Bắc, với nội dung: cập nhật về đời sống âm nhạc, quan điểm sáng tác chuyên nghiệp, kỹ năng khai thác chất liệu âm nhạc dân gian, cổ truyền, kinh nghiệm phổ thơ, tiếp cận với công nghệ 4.0 trong lĩnh vực sáng tác âm nhạc và những thông tin về bảo vệ quyền tác giả âm nhạc… Trong dịp này, các nhạc sĩ có chuyến đi thâm nhập thực tế tại địa phương thuộc Lạng Sơn và Nam Định.

- Tổ chức cho đoàn nhạc sĩ đi thực tế sáng tác tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương về đề tài “Nông thôn mới” vào tháng 3. Kết quả thu được 4 ca khúc của các nhạc sĩ Vũ Duy Cương, Nguyễn Hòa Bình, Vũ Thiết, Đỗ Hồng Quân.

- Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, tổ chức Trại sáng tác âm nhạc “Phú Lộc - khúc ca ngày mới” tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, từ ngày 16 đến 20/4. Tham gia Trại có 10 nhạc sĩ của Hà Nội và Thừa Thiên - Huế.

- Phối hợp với UBND, Hội Văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức Trại sáng tác Âm nhạc Bến Tre năm 2019 với chủ đề “Ngày mới trên quê hương xứ Dừa” tại thành phố Bến Tre, từ ngày 20 đến 30 tháng 3. Tham gia Trại có 12 nhạc sĩ từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre. Kết quả đã có 12 ca khúc được báo cáo đầu tháng 7 tại quê Cụ Đồ Chiểu.

- Tham gia đợt thâm nhập sáng tác âm nhạc về đề tài “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải Quân” Quân chủng Hải quân giai đoạn 2016 – 2020, do Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải Quân tổ chức từ ngày 15 đến 19 tháng 4. Có 33 nhạc sĩ hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ 29 tỉnh, thành trên cả nước tham gia tại 4 khu vực: Hải Phòng - Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tp Hồ Chí Minh – Vũng Tàu.

- Tham gia Trại sáng tác Âm nhạc toàn quân 2019, do Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, từ ngày 9 đến 26 tháng 4. Dự trại có 45 học viên là lực lượng sáng tác không chuyên của quân đội có nhiều đóng góp cho đời sống âm nhạc trong Quân đội. Các học viên đã có điều kiện trao đổi kinh nghiệm sáng tác giữa các đồng nghiệp - nhạc sĩ có kinh nghiệm nghề nghiệp như nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Đức Trịnh, Nguyễn Xuân Thủy, Đỗ Bảo…

- Tham gia “Trại sáng tác ca khúc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức về “Đối ngoại Quốc phòng trong thời kỳ mới”. Có 37 nhạc sĩ hội viên trong và ngoài quân đội tham gia, từ ngày 4 đến 10/11.

- Tham gia Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh 2019, tại TP Hạ Long và Móng Cái, do Tỉnh ủy và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức, gồm 5 nhạc sĩ hội viên tiêu biểu, từ ngày 26/11 đến 10/12.

Về tổ chức các Liên hoan Âm nhạc khu vực, công tác biểu diễn:

- Tổ chức “Liên hoan Âm nhạc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2019” tại thành phố Cà Mau từ ngày 27 đến 29 tháng 6 gồm 13 tỉnh, thành trong khu vực, với hơn 120 hội viên tham dự, có 38 tác phẩm âm nhạc sáng tác mới được dàn dựng và trình diễn. Kết quả: 01 Giải xuất sắc toàn đoàn, 06 giải A, 08 giải B, 02 Bằng khen cho Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Cà Mau và Nhà văn hóa thành phố Cà Mau đã đạt thành tích xuất sắc trong Liên hoan.

- Tổ chức “Liên hoan Âm nhạc Toàn quốc Khu vực phía Nam năm 2019” tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 26 đến 28 tháng 8, tham gia có gần 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu thuộc các Hội Âm nhạc, Chi hội nhạc sĩ, Đoàn nhạc sĩ 19 tỉnh thành phía Nam. Có 50 tác phẩm âm nhạc sáng tác mới của các nhạc sĩ trong khu vực được dàn dựng và trình diễn. Kết quả: 03 giải A, 10 giải B và 07 Giải Khuyến khích, 03 Bằng khen cho các đơn vị đóng góp xuất sắc vào công tác tổ chức Liên hoan.

- Phối hợp với Hội hữu nghị Việt – Nga và Hội Hữu nghị Nga – Việt, tổ chức đêm nhạc “Nước Nga trong trái tim tôi” nhân năm Liên bang Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Liên bang Nga, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tối 11 tháng 5, giới thiệu 12 tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ người Nga, dịch giả: TS Lê Tự Minh, do các nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam và Liên bang Nga biểu diễn.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tổ chức Đêm nhạc “Trở về Đất Mẹ” nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS, NSND Nguyễn Văn Thương (22/5/1919-22/5/2019), nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tại Trung tâm nghệ thuât Âu Cơ.

- Phối hợp với Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức đêm nhạc “Hành trình” – nghệ sĩ Saxophone Phan Anh Dũng, giới thiệu những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Việt Nam và quốc tế do nghệ sĩ kèn Saxophone Phan Anh Dũng và 45 nghệ sĩ saxophone và và ban nhạc biểu diễn, tối 6 tháng 6.

- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức Liên hoan “Tiếng hát Đường 9 xanh – 2019” từ ngày 20 đến 29/7, tại tỉnh Quảng Trị, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị. Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 07 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Phối hợp với Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tham gia kết hợp công diễn vở Opera “Lá đỏ” tại Đồng Hới (Quảng Bình), tối 25, 26 tháng 7.

- Tổ chức trọng thể chương trình hòa nhạc đặc biệt với chủ đề “Mùa Thu nhớ Bác” nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ X (3/9/2019), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác âm nhạc kinh điển của Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp qua kênh truyền hình VTC1- Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ X được tổ chức rộng khắp trên cả nước, chất lượng chương trình nghệ thuật ở các Chi hội địa phương đã được nâng cao và đạt hiệu quả tốt.

- Phối hợp với Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng và công diễn vở Opera “Người tạc tương” của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (1959-2019), tối 10 tháng 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

- Phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Người Sài Gòn tổ chức Đêm nhạc “Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam” của GS, nhạc sĩ Chu Minh – Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật, tối 20 tháng 11; và đêm nhạc “Dưới lá Quân kỳ” của nhạc sĩ Doãn Nho, tối 28 tháng 12 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Về tổ chức và tham gia các cuộc thi âm nhạc, các cuộc vận động sáng tác:

- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban giám khảo Cuộc thi “Sao Mai - VTV năm 2019” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Hội đã trao Giải “Ngôi sao hy vọng” cho 1 thí sinh diễn xuất sắc đêm Chung kết 14 tháng 4, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức Liên hoan các ban nhạc toàn quốc 2019, từ ngày 17 đến 20 tháng 4. Hội đã trao tặng Bằng khen và tiền thưởng cho Ban nhạc “Sunday Chill” và “Phương Đông” đã biểu diễn xuất sắc tại Liên hoan.

-  Tham gia Hội đồng giám khảo Chung kết Liên hoan “Giai điệu Sơn Ca lần thứ IV năm 2019” với chủ đề “Em yêu quê hương đất nước” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Hà Nội từ 27 đến 29 tháng 5.

- Tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức, Liên hoan Âm nhạc Asean 2019 diễn ra từ ngày 25 đến 31 tháng 5, tại thành phố Hải Phòng, do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức. Hội đã trao Bằng khen cho 12 đơn vị và cá nhân biểu diễn xuất sắc tại Liên hoan.

- Tham gia Ban tổ chức “Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violon và Hòa tấu thính phòng Việt Nam 2019” từ ngày 3 đến 11/8 tại Hà Nội, do Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cuộc thi đã thu hút 63 thí sinh đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao Giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc: Bảng violon thí sinh Feodor Ludovig (Liên bang Nga) đoạt giải: Thí sinh chơi bản “Bài ca chim ưng” hay nhất; và 2 giải thưởng “Ngôi sao hy vọng” của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho Kyung Ah Oh (Hàn Quốc/ Mỹ) và Kanon Aoki (Nhật Bản).

- Tham gia Hội đồng thẩm định Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn, do UBND tỉnh Nghệ An và Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Truông Bồn, tháng 11.

- Tham gia Hội đồng thẩm định Ca khúc, Cuộc thi sáng tác Văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên, do UBND Thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. Kết quả, Hội đồng đã chọn được 08 tác phẩm đề cử giải thưởng.

 - Tham gia Hội đồng thẩm định chuyên ngành Âm nhạc Cuộc thi Sáng tác VHNT về TP. Hải Phòng với chủ đề "Hải Phòng - Khát vọng vươn lên, do do Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức. Kết quả, Hội đồng đã chọn được 06 tác phẩm có số điểm cao nhất. Ban tổ chức đã quyết định 04 tác phẩm vào giải.

- Tham gia tổ chức và thẩm định Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và Thanh niên, Sinh viên lần thứ IX năm 2019 (khu vực III) từ ngày 15 đến 22/11 với chủ đề “Bài ca nâng bước Quân hành” tại Hà Nội, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức. Hội Nhạc sĩ Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho 03 tác giả có sáng tác ca khúc xuất sắc và 2 dàn nhạc thể hiện xuất sắc.

- Tham gia Ban tổ chức và Hội đồng thẩm định “Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu 2019” do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) tổ chức, từ 30/11-5/12 tại Hà Nội. Hội đã trao 06 Bằng khen và tiền thưởng cho các thí sinh và nhóm nhạc xuất sắc.

Về Công tác đối ngoại:

Mở rộng quan hệ trao đổi âm nhạc với các nước trong khu vực và quốc tế.

- Phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, tổ chức Đoàn đại biểu văn nghệ sĩ, cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam đã có chuyến đi thực tế tại Campuchia, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pon Pot (1979 - 2019), kỷ niệm 30 năm Ngày hoàn thành vẻ vang nghĩa vụ quốc tế (1989 - 2019), với chủ đề  “Bài ca hữu nghị Việt Nam - Campuchia”, từ ngày 1 - 7 tháng 4. Đã thu 17 tác phẩm, giao cho Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia dàn dựng.

- Tham gia Ban giám khảo Chung khảo Hội thi văn nghệ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga tại Matxcơva, ngày 28 tháng 4. Đây là một trong trong chuỗi hoạt động năm Hữu nghị Việt - Nga do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức. Hội đã trao Giải thưởng “Ngôi sao Hy vọng” kèm tiền thưởng cho 3 thí sinh xuất sắc.

- PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội và NSND Hoàng Anh Tú đi Colombia tham dự sự kiện âm nhạc “Lụa và Gỗ, truyền thống và đương đại” do Đại học Quốc gia Colombia, Nhạc viện, và Dàn nhạc Giao hưởng Colombia tổ chức từ ngày 5 đến 10/5, tại thủ đô Bogotá.

- Festival “ISCM World Music days 2019” do Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế (International Society for Contemporary Music) tổ chức tại Tallinn, Estonia, từ ngày 2 đến 10 tháng 5. Tại cuộc họp vào ngày 30/4/2019, Ban Chấp hành ISCM đã nhất trí bầu Hội Nhạc sĩ Việt Nam là thành viên chính thức của ISCM.

- Đoàn gồm 10 nhạc sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu của Hội Nhạc sĩ Việt Nam do PGS.TS Đỗ Hồng Quân dẫn đầu, tham gia Giao lưu âm nhạc tại Quảng Tây, Trung Quốc. Nhằm tăng cường mối quan hệ văn hóa, âm nhạc giữa 2 nước, đặc biệt là với các tỉnh biên giới Việt – Trung, Hội Nhạc sĩ Quảng Tây phối hợp với chính quyền nhân dân thành phố Tĩnh Tây và Học viện Hồ Tương Tư thuộc Đại học dân tộc Quảng Tây tổ chức “Liên hoan Tiếng hát Việt Nam – Trung Quốc”, từ ngày 18 đến 22 tháng 5, tại thị xã Tĩnh Tây và thành phố Nam Ninh.

- Tham dự “Festival quốc tế Âm nhạc mới Âu - Á lần thứ XIV” được tổ chức từ ngày 16 đến 19 tháng 9, tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, do Bộ Văn hóa và Hiệp hội các nhà soạn nhạc Cộng hòa Tatarstan tổ chức, với tác phẩm “Bốn bức tranh” cho oboe, bộ gõ và piano của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân được biểu diễn tại chương trình hòa nhạc Bế mạc Festival.

- Hưởng ứng năm hữu nghị Việt Nam – Nga, nhằm tăng cường, phát triển quan hệ Việt-Nga trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật, nhận lời mời của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Dàn nhạc lực lượng Vệ binh Quốc gia Liên bang Nga (Ros Gvardi) gồm có 80 nhạc công sang biểu diễn tại Việt Nam từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019, với 2 Chương trình biểu diễn gồm những tác phẩm âm nhạc kinh điển của Nga, thế giới và Việt Nam tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, vào tối 6/12; và tại Trung tâm quy hoạch, Hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh vào tối 8/12. Đây là một sự kiện văn hóa lớn.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Ban chấp hành đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác về chuyên môn năm 2020:

Phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Festival Festival âm nhạc quốc tế - Hạ Long 2020”, tại thành phố Hạ Long, từ ngày 09/01 đến 11/01/2020, với các ban nhạc đến từ các quốc gia khác nhau, và gần 200 nghệ sĩ, ca sĩ,...; Tổ chức gặp gỡ các nhạc sĩ trẻ (kể cả chưa hội viên) tại Bình Thuận, vào tháng 3/2020; Tham dự “Festival Âm nhạc Trung Quốc – ASEAN” lần thứ 9 năm  2020 tại Nam Ninh, Trung Quốc, từ 28/5 đến 3/6. Ban tổ chức mời Hội Nhạc sĩ Việt Nam là khách chủ trì, với một dàn nhạc Thính phòng 20 người biểu diễn các tác phẩm Việt Nam và Trung Quốc, tổ chức Hội thảo về Âm nhạc Việt Nam – truyền thống và đương đại; Tham dự Festival Ngày Âm nhạc thế giới 2020 “World Music Days” từ ngày 21 đến 30 tháng 4; Và Hội nghị - Festival Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á (ACL) tại New Zealand từ ngày 28 tháng 4 đến 2 tháng 5/2020; Tổ chức “Festival quốc tế Âm nhạc Mới Á - Âu lần thứ IV - Việt Nam năm 2020” tại Hà Nội và thành phố Hội An (Quảng Nam), vào tháng 10 năm 2020; Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác (Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch) tổ chức 02 Trại sáng tác Âm nhạc tại Nhà sáng tác Tam Đảo vào tháng 9 và Vũng Tàu vào tháng 11/2020; Tổ chức và phối hợp với các địa phương tổ chức các Trại sáng tác, lớp tập huấn Âm nhạc tại các khu vực miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Miền Trung, Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...; Củng cố công tác Chi hội và Hội viên trong cả nước. Đẩy mạnh vai trò của các chi hội địa phương trong việc phối hợp hoạt động với các tổ chức Hội ở địa phương và Trung ương Hội.

Ban Chấp hành đã dự Hội nghị của Ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam với 11 thành viên tham dự, diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội, nội dung tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Trong năm qua, các thành viên của Ban Kiểm tra đã nâng cao năng lực làm việc, đi sâu đi sát đến từng chi hội, uy tín của Ban kiểm tra được nâng cao và đã có những đóng góp hiệu quả trong công tác.

Trong dịp này, Ban Chấp hành cũng tổ chức xét kết nạp hội viên mới với 88 hồ sơ. Ban Chấp hành đã xem xét và bỏ phiếu, kết nạp được 39 hội viên mới (các chuyên ngành: Sáng tác: 22; Lý luận: 1; Đào tạo: 7; Biểu diễn: 9).

Một số hình ảnh của Hội nghị:

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.