You are here

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 11

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2020, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa IX kỳ họp thứ 11, nội dung chuyên đề về Tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị, cùng các nhạc sĩ trong Ban thường Vụ: Nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NS Trần Long Ẩn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; NS Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra; và các nhạc sĩ trong Ban Chấp hành Hội.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Kiều Cao Chung – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Thục Anh – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Trọng Nin – Chuyên viên Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Khai mạc Hội nghị, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân có những ý kiến phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh kỳ họp lần này có vị trí rất quan trọng. Đây là kỳ họp chuyên đề về việc tổ chức Đại hội lần thứ X Hội Nhạc sĩ Việt Nam, theo kế hoạch chỉ đạo của Ban tổ chức Đại hội Văn học nghệ thuật Trung ương và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam trong năm 2019-2020. Trong bối cảnh chúng ta vừa kết thúc chống đại dịch Covid-19 - một giai đoạn bước vào thời kỳ tái vực dậy các hoạt động văn học nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật của cả nước. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Tổ chúc Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương là một minh chứng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với một sự kiện quan trọng là Đại hội X của chúng ta. Hội đã nghiêm chỉnh chấp hành lịch trình, yêu cầu tiến độ để tiến tới Đại hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Các văn bản đã tương đối đầy đủ và sẵn sàng; chương trình khoa học, bao phủ tất cả các nội dung và hơn nữa là sẽ có cái nhìn tổng quát cho đến tiến trình Đại hội.

Hội nghị đã nghe và thảo luận các nội dung: Báo cáo kết quả Đại hội cơ sở; Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành khóa IX về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;  Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X; Báo cáo kiểm điểm công tác Ban Chấp hành khóa IX; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Kiểm tra khóa IX; Báo cáo Tài chính 5 năm (2015-2019); Đề án nhân sự cho Đại hội X gồm: Mục đích yêu cầu, quy trình chuẩn bị nhân sự, Tiêu chuẩn Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội khóa X, Kết quả giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội khóa X, Đề xuất danh sách đề cử Ban Chấp hành khóa X, Đề xuất danh sách đề cử Ban Kiểm tra khóa X.

Tại Hội nghị, đồng chí Kiều Cao Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương, đã có những ý kiến góp ý: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X là sự kiện quan trọng trong đời sống âm nhạc của nước nhà. Cần thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định về độ tuổi tham gia công tác Hội. Cần tập trung vào công tác chuẩn bị Đại hội: Công tác chuẩn bị văn kiện cho đại hội, Công tác nhân sự đại hội; công tác tuyên truyền lễ tân khánh tiết, kịch bản điều hành đại hội. Trong các báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, cần đánh giá toàn diện nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ, những việc làm được và chưa làm được, nguyên nhân của những việc làm được, nguyên nhân của những việc chưa làm được. Rút ra bài học kinh nghiệm để trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành khóa tới nên có cũ và có mới, cũ thì là để kế thừa, còn mới để đổi mới phát triển, có các thành viên trẻ. Phấn đấu để có thành phần hài hòa tỷ lệ có nữ, có trẻ, và người dân tộc thiểu số.

Hội nghị đã thống nhất các nội dung và đề ra nhiệm vụ:

Đại hội cơ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X thành công tốt đẹp. Bầu được 428 đại biểu chính thức bằng phiếu bầu, đáp ứng đủ yêu cầu từ 25 %, trong đó áp dụng Qui chế được chỉ định 5% cho các nhạc sĩ nhiều tuổi hội, dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, các nhạc sĩ lão thành, các nhạc sĩ trẻ có thành tích xuất sắc là 33 đại biểu; đại biểu đương nhiên là 21 Ủy viên Ban Chấp hành khóa IX. Tổng số: 482 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 5 đến 7/8/2020. Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ Đại hội cơ sở và thành tích của các chi hội trong nhiệm kỳ qua.

Nhất trí với Báo cáo Chính trị, được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết, khoa học, đánh giá toàn diện các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ; Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua đoàn kết, nhanh nhạy, làm việc hiệu quả, chủ động trong các hoạt động âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc đối ngoại.

Giới thiệu Danh sách Ban Chấp hành khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 24 thành viên; danh sách Ban Kiểm tra khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 9 thành viên; thống nhất giới thiệu Chức danh Chủ tịch Hội khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 2 đồng chí: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nhạc sĩ, ThS Nguyễn Đức Trịnh; thống nhất danh sách Đại biểu chỉ định dự Đại hội X (5%), gồm 33 đại biểu là các nhạc sĩ người dân tộc thiểu số, nhạc sĩ trẻ có thành tích, nhạc sĩ lão thành.

Tập trung vào công tác chuẩn bị, tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 5 – 7 tháng 8/2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Tổ chúc Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.