You are here

Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải “Ngôi sao hy vọng” cho thí sinh Sao Mai 2019

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 14 tháng 4 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, khu du lịch FLC thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra đêm thi chung kết, xếp hạng và trao giải Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2019 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Các đại biểu dự chương trình

Đến dự có các đồng chí: Trần Bình Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NGƯT, nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội.

Năm 2019, Sao Mai chính thức bước vào năm thứ 12, và lần này có nhiều đổi mới. Sau các vòng loại, Ban tổ chức đã sàng lọc kỹ để lựa chọn 15 thí sinh ở cả 3 dòng nhạc (phong cách thính phòng, phong cách dân gian, phong cách nhạc nhẹ) vào vòng chung kết toàn quốc. Bên cạnh đó, ở vòng chung kết xếp hạng, thay vì thí sinh chỉ thi 2 đêm diễn thì năm nay, các thí sinh phải trải qua 4 đêm thi và sẽ bị loại trực tiếp qua mỗi đêm. Đêm xếp hạng cuối cùng sẽ chỉ có 2 thí sinh ở mỗi dòng nhạc dự thi.

Từ 15 giọng hát có số điểm cao nhất tại các khu vực Bắc, Trung, Nam đã được lựa chọn vào chung kết, sau 3 vòng thi chung kết toàn quốc được diễn ra vào tối 23-3, 31-3 và 7-4 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Mỗi đêm thi đã loại trực tiếp 3 thí sinh của 3 phong cách âm nhạc. Ban giám khảo đã chọn được 6 thí sinh xuất sắc nhất vào đêm thi chung kết, xếp hạng và trao giải Sao Mai toàn quốc 2019, gồm: Quách Mai Thy, Phan Thị Quỳnh Anh (Dân gian); Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trương Thùy Dương (Nhạc nhẹ); Lương Hải Yến, Trịnh Thị Linh Chi (Thính phòng). 

Hội đồng Giám khảo cuộc thi Sao Mai 2019

Để đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh, Sao Mai 2019 thành lập duy nhất một Hội đồng Giám khảo chuyên môn chính thức gồm 9 thành viên là những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng và có uy tín về nghề nghiệp, gồm: NGƯT, nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NGƯT, nhạc sĩ Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; TS. NGƯT Quốc Hưng –Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ Lê Quang; ca sĩ NGƯT Thanh Lam; nhà báo Trần Hồng Hà - Phó trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam; ca sĩ, NGƯT Phạm Phương Thảo; nhạc sĩ Tuấn Phương – Nguyên Phó Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam; nhạc sĩ Lưu Thiên Hương.

Trong đêm Chung kết xếp hạng, các thí sinh tiếp tục thể hiện một ca khúc đơn ca và song ca cùng với một thần tượng do các thí sinh lựa chọn, giúp các thí sinh có cơ hội cọ xát với những người dày dạn kinh nghiệm về kỹ thuật biểu diễn, kỹ thuật thanh nhạc và học hỏi từ họ:

1. Lương Hải Yến với ca khúc “Em nhớ chàng” nhạc nước ngoài, lời Việt: An Hiếu; và tiết mục song ca biểu diễn cùng ca sĩ Nam Khánh “Điệu Valse đêm nay” nhạc nước ngoài, lời Việt: An Hiếu.

2. Trịnh Thị Linh Chi với ca khúc “Cô gái tuyết” nhạc nước ngoài, lời Việt: An Hiếu; và tiết mục song ca biểu diễn cùng NGƯT Hồng Vy “Đôi cánh mùa xuân” nhạc nước ngoài, lời Việt: Trịnh Minh Hiền.

3. Quách Mai Thy với “Vãn Cảnh - Sử dầu” (chèo); và tiết mục song ca kết hợp với NSƯT Thanh Thanh Hiền “Thề non nước”, âm nhạc: Huỳnh Tú, thơ Tản Đà.

4. Phan Thị Quỳnh Anh với ca khúc “Độc huyền cầm”, sáng tác: Bảo Lan, và tiết mục song ca với ca sĩ Đinh Mạnh Ninh “Tát nước đầu đình”, sáng tác: Y Vân (Dân ca Bắc Bộ);

5. Trương Thùy Dương với ca khúc “Bước đi và không dừng lại” sáng tác: Dương Cầm, và tiết mục song ca với ca sĩ Nhật Thủy liên khúc “Mơ, Lovin' You”, sáng tác: Vũ Cát Tường – Minnie Riperton – Richard Rudolph.

6. Nguyễn Thị Thanh Tâm với liên khúc “Có em chờ - Cầu hôn” sáng tác: Kai Đinh – Hứa Kim Tuyến, và tiết mục song ca với ca sĩ Lân Nhã “Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi” sáng tác: Đinh Hương.

Các thí sinh được đánh giá cao từ các vòng thi trước với phong độ luôn ổn định, kỹ thuật thanh nhạc tốt và có nhiều bứt phá bất ngờ trong đêm chung kết xếp hạng.

Kết quả, tại lễ Bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng:

3 Giải Nhất:

1. Phong cách Thính phòng: Lương Hải Yến

2. Phong cách Dân gian: Quách Mai Thy

3. Phong cách Nhạc nhẹ: Trương Thùy Dương

Một trong ba thí sinh giành giải Nhất cuộc thi Sao Mai 2019 sẽ được lựa chọn để đại diện Việt Nam tham dự ABU TV Song Contest – cuộc thi lớn và uy tín mang tầm vóc quốc tế do Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức.

3 thí sinh giành Giải Nhất

3 Giải Nhì:

1. Phong cách Thính phòng: Trịnh Thị Linh Chi

2. Phong cách Dân gian: Phan Thị Quỳnh Anh

3. Phong cách Nhạc nhẹ: Nguyễn Thị Thanh Tâm

3 thí sinh giành Giải Nhì

Các giải phụ:

Thí sinh Quách Mai Thi

- Giải khán giả yêu thích nhất cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất trên Fanpage: Quách Mai Thy.

- Giải thí sinh triển vọng: Nguyễn Vũ Hà Giang

- Giải thí sinh có giọng hát ấn tượng: Nguyễn Diệu Thúy

- Giải phong cách ấn tượng: Thanh Quý

- Giải thưởng “Ngôi sao hy vọng” của Hội Nhạc sĩ Việt Nam thuộc về thí sinh Trần Phương Mai. Đây là một giải thưởng vô cùng quan trọng và có ý nghĩa khuyến khích, động viên dành cho các ca sĩ trẻ. 

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải thưởng “Ngôi Sao hy vọng” cho thí sinh Trần Phương Mai

Giải Sao Mai qua 12 mùa đã và đang giữ vững phong độ, và khẳng định thương hiệu là giải thưởng âm nhạc uy tín Việt Nam. Sao Mai không chỉ nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh, sự yêu mến của khán giả mà còn nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều tổ chức đơn vị, trong đó có Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Giải thưởng “Ngôi sao hy vọng” có giá trị về chuyên môn nghề nghiệp và hấp dẫn đối với các nghệ sĩ trẻ.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhận định: “Để ghi nhận sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, cũng như tài năng của các nghệ sĩ trẻ, trong đó có các ca sĩ, từ năm 2017, Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã quyết định thành lập một giải thưởng mang tên “Ngôi sao hy vọng”. Đây là một giải thưởng khuyến khích các đối tượng là các nghệ sĩ trẻ là ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, kể các các nhạc sĩ sáng tác trẻ, khuyến khích sự lao động nghệ thuật và phát hiện ra các gương mặt có triển vọng, giúp các em bước chân vào lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp”.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.