You are here

Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải thưởng Âm nhạc 2019 và đón chào Xuân Canh Tý 2020

Tác giả: 
Thanh Nhã

Nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020, ngày 18 tháng 1 năm 2020, tại 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật hội viên khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận theo truyền thống hàng năm để mừng xuân mới, cũng như điểm lại những hoạt động của năm vừa qua; trao Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2019.

 

Tới dự có: ông Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường – Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; NSƯT Minh Ánh – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội; nhạc sĩ Thao Giang – Giám đốc Trung tâm phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật, các cơ quan, ban ngành liên quan; các nhạc sĩ lão thành, các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ của thủ đô; các nhạc sĩ từ Cao Bằng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Đăk Lăk...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; các nhạc sĩ trong Ban thường Vụ: nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra; và các nhạc sĩ trong Ban Chấp hành Hội.

PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, thay mặt Ban Chấp hành Hội, đã có những chia sẻ chân thành:

“Hôm nay, chúng ta lại hội tụ về đây – ngôi nhà chung của giới văn học nghệ thuật và cũng là ngôi nhà của giới âm nhạc Việt Nam, để giữ ngọn lửa ấm và lan rộng mãi khi mùa Xuân tới Tết về, thì chúng ta vẫn có một địa chỉ, cho dù thời gian trôi đi có nhiều thay đổi, có những cơ sở mới được hình thành, nhưng tinh thần và tình cảm của giới văn học nghệ thuật, và các nghệ sĩ giới âm nhạc Việt Nam chúng ta vẫn giữ ngọn lửa ấm của các thế hệ đi trước. Hôm nay, chúng tôi rất xúc động khi có đủ các gương mặt, có những nhạc sĩ lão thành, các thầy, cô giáo của chúng tôi như: GS. NGND Dương Viết Á, nhà giáo Lê Liên, TS Doãn Nho, GS Chu Minh, NSND Trần Quý, GS Bùi Gia Tường.... Đây cũng chính là nguồn năng lượng, ngọn lửa sưởi ấm cho chúng tôi duy trì gìn giữ và nhân lên trong suốt cả thời gian vừa qua. Sự hiện diện ở các nhạc sĩ ở ngôi nhà 51 Trần Hưng Đạo thật sự quí giá vô cùng, thắt chặt thêm mối tình đồng nghiệp, đồng thời là dịp gặp nhau trong ngày đầu Xuân năm Mới.

Năm vừa qua là năm tháng lợi toàn diện của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trên các phương diện, các mặt và nhiệm vụ do Ban Chấp hành đề ra từ đầu năm  chúng ta đã thực hiện thành công tốt đẹp, hòa nhịp chung với những thắng lợi, thành tích của Đảng và Nhà nước và của nhân dân ta trong một năm trên các mặt trận về kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao, văn hóa thì chúng ta đều đạt các thành tích xuất sắc.

Đối với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ngay từ đầu năm các hoạt động âm nhạc gần như phủ sóng tất cả các lĩnh vực và trên các địa bàn. Chúng ta đã tổ chức Liên hoan Âm nhạc 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại Cà Mau; Liên hoan Âm nhạc toàn quốc khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các trại sáng tác, các lớp tập huấn âm nhạc, các chuyến đi thực tế sáng trên toàn quốc; phối hợp với Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đưa vở nhạc kịch “Lá Đỏ” vào dự thi tại Liên hoan Đường 9 Xanh tại Quảng Trị, và công diễn phục vụ đồng bào và chiến sĩ tại Quảng Binh vào tháng 7/2019.

Niềm vui trong năm vừa qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế (ISCM).

Về Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, công tác bản quyền âm nhạc là một năm thắng lợi rực rỡ, tăng trưởng hơn 20 % và bước tiếp chặng đường vào năm tiếp theo; Trung tâm phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam có rất nhiều chương trình biểu diễn và đã ký được nhiều hợp đồng để có những buổi biểu diễn thường xuyên, kết nạp được nhiều nghệ sĩ tài năng có tâm huyết.

Vào cuối năm vừa qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần đầu tiên mời được Dàn nhạc kiểu mẫu của Lực lượng Vệ binh quốc gia Liên bang Nga sang biểu diễn tại Hà Nội và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một sự kiện có tính chất quốc tế nhưng đồng thời có ý nghĩa chính trị rất cao vì trong năm nay là năm hữu nghị chéo giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Ngay sau đó Hội đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức “Festival Âm nhạc quốc tế Hạ Long 2020” lần thứ nhất, với các loại hình nhạc POP, Rock và âm nhạc Đại chúng đã thành công rực rỡ.

Trên các mặt trận đối nội, đối ngoại nhân dân, đối với các công tác xã hội, chúng ta đã tổ chức hơn 10 chuyến đi thực tế ở các khu vực biên giới, biển đảo của Tổ quốc, kết hợp với Bộ chi huy các lực lượng vũ trang trong Quân đội, Hải quân, Biên phòng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp... hy vọng thời gian tới chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm mới...

Năm nay, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bước sang tuổi thứ 64, chúng ta bước vào năm rất quan trọng - năm bản lề chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 – 2025) vào tháng 6. Đây là một sự kiện chính trị có tính chất nghề nghiệp rất quan trọng, chúng tôi cũng muốn qua cuộc gặp gỡ đầu xuân năm mới kêu gọi tất cả hội viên cùng hướng tới Đại hội để chúng ta tổ chức thành công các Đại hội cơ sở và bầu được những đại biểu xứng đáng, đồng thời đóng góp những ý kiến xác đáng và cụ thể vào bản cáo cáo chính trị trong 5 năm nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chúng ta sẽ tham gia vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X tại Thủ đô Hà Nội.

Xin kính chúc tất cả các nhạc sĩ lão thành, các văn nghệ sĩ, các đồng chí lãnh đạo của các Ban, Bộ, Ngành của Trung ương và Hà Nội trong một mùa Xuân mới thêm nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống hôm nay”.

 

Xuân Canh Tý năm nay, để ghi nhận những đóng góp quí báu của các nhạc sĩ lão thành đã đồng hành cùng Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ những ngày đầu thành lập (1957), Ban Chấp hành Hội đã cám ơn và tặng quà cho các nhạc sĩ 80 tuổi, 85 tuổi, 90 tuổi: nhạc sĩ Quan Lệ Thu, Xuân Ba, Cao Việt Bách, Nguyễn Phú Ân, Vũ Bá Phổ, Trần Minh, Nguyễn Viết, Văn Hà, Phạm Minh, Phan Phúc, Trần Thanh Hải, Phạm Tuyên, La Thăng, Nguyễn Đăng Hòe, Văn Kha, Hồ Bắc, Nguyễn Đình Tích, Ngọc Thanh, Vũ Nhật Thăng, Cát Vận...

Nhạc sĩ  Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam đọc tổng kết đánh giá của Hội đồng chấm giải

 

Các tác giả nhận Giải A

Các tác giả nhận Giải B

Nhạc sĩ Đức Trịnh trao giải B về công trình Lý luận cho GS Dương Viết Á

Các tác giả nhận Giải C

Các tác giả nhận Giải Khuyến khích

Trong dịp này, Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận Hội viên cho 39 hội viên mới được kết nạp trong đợt cuối năm 2019: Chuyên ngành sáng tác 21 hội viên; Biểu diễn: 10, Lý luận: 01, Đào tạo: 07.

*
*       *

Các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam đã có Chương trình biểu diễn nghệ thuật âm nhạc dân gian với chủ đề “Hà Thành 36 phố phường”. Chỉ đạo nghệ thuật: Nhạc sĩ Thao Giang; chỉ huy biểu diễn: nhạc sĩ Vũ Đức Huy, với các tiết mục:

 

Hát múa “Lới lơ xuống phố”, sáng tác: NSND Hạnh Nhân, biểu diễn: tốp nam nữ

“Đêm trăng rơi”, sáng tác: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, biểu diễn: nghệ sĩ Cầm Kiều Ngân

Hát Văn “Nhớ mẹ ta xưa”, lời thơ: Nguyễn Duy, biểu diễn đàn và hát NSƯT Văn Ty, bộ gõ: nghệ nhân Tạ Văn Hợi, và hát nghệ sĩ Vũ Đức Huy

Hát Chầu Văn “Cô bé Thượng Ngàn”, biểu diễn: ca sĩ Cầm Kiều Ngân, múa minh họa: nghệ sĩ trẻ Đình Kiên và tốp nữ

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.