Lê Quốc Thắng

Lê Quốc Thắng

Lê Quốc Thắng

Chuyên ngành sáng tác

Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng (bút danh: Nguyên Thanh) sinh ngày 7 tháng 9 năm1962 tại Trà Vinh, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Quốc Thắng là Cử nhân Luật, tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Sáng tác.

Ông tham gia hoạt động âm nhạc trong phong trào thiếu niên thành phố. 1996-1997, tham gia công tác giảng dạy âm nhạc tại Trường huấn luyện cán bộ thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Làm biên tập âm nhạc cho Saigon Audio và hiện nay là Giám đốc Trùng Dương Audio-Video.

Một số tác phẩm chính:

Phố xa, Tình xanh, Búp bê bằng bông, Nụ cười hồng, Mái trường mến yêu

Ông đã đoạt nhiều giải thưởng trong các kỳ liên hoan như: năm 1990 đoạt Giải Nhất ca khúc
Nụ cười hồng
và được chọn là bái hát chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay; năm 1991 đoạt Giải Ba ca khúc tình ca
Kỷ niệm cao nguyên
do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, Giải Nhất ca khúc thiếu nhi “Mùa hè”; năm 1992-2000, bài hát
Phố xa
được Sài Gòn Audio-CD, VAFACO, Trung tâm Băng nhạc Trẻ, Phương Nam phim, Bến Thành Audio, Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên video, CD, karaoke VCD. Được Bằng khen của Thành đoàn về việc đóng góp tích cực nhiều năm cho hoạt động âm nhạc Nhà Thiếu nhi các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh (2005).