Võ Đức Bột

Võ Đức Bột

Võ Đức Bột

Chuyên ngành biểu diễn

Nghệ sĩ Võ Đức Bột sinh ngày 10 tháng 10 năm 1954, quê quán: Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình.

Ông tốt nghiệp Đại học Âm nhạc Huế, chuyên ngành Thanh nhạc.

Năm 1973 – 1979, là hạt nhân của Đội văn nghệ Trung đoàn 185 thuộc Quân khu 4 (Đội Văn nghệ không chuyên). 1979-1981, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 4. 1985 –1989, diễn viên đơn ca Đoàn Văn công Quân khu 4.

Hiện nay, ông là diễn viên, Phó Trưởng đoàn, chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Nghệ thuật Quảng Bình.

Ông là ca sĩ chuyên nghiệp, hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Bình, thành viên Hội đồng Nghệ thuật của Hội.

Ông có quá trình hoạt động biểu diễn nhiều năm, được đào tạo cơ bản, đã đoạt nhiều giải cao trong các Hội diễn chuyên nghiệp khu vực và toàn quốc. Trong Hội diễn toàn quân, được bằng khen với tác phẩm
Chiến sĩ nuôi quân
của nhạc sĩ Thuận Yến (1983), Giải thưởng “
Người hát hay nhất về bài hát quê hương
” trong Hội diễn toàn quốc khu vực II với tác phẩm
Ánh điện thành phố tôi
của nhạc sĩ Hoàng Thành. Huy chương Vàng với tác phẩm
Đất nước
của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn trong Liên hoan “
Giai điệu tháng ba
” của sáu tỉnh miền Trung. Huy chương Bạc với tác phẩm
Khẩn cầu
của nhạc sĩ Lê Anh trong Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc tại Đà Nẵng, Huy chương Vàng với tác phẩm
Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
của nhạc sĩ Trần Hoàn trong “
Liên hoan Tiếng hát Sài Gòn 300 năm
” tại Thành phố Hồ Chí Minh…

Ông được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú đợt V (2001).