You are here

Kết quả cuộc vận sáng tác ca khúc về Truông Bồn

Tác giả: 
Thanh Nhã

Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Truông Bồn được phát động từ tháng 10 năm 2018, do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Truông Bồn, Nghệ An (31/10/1968 – 31/10/2018). Với nội dung ca ngợi chiến thắng Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; sự cống hiến, hy sinh của nhân dân, nhất là tấm gương anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong tiểu đội cảm tử thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội TNXP chống Mỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, ca ngợi giá trị văn hóa, lịch sử của Khu Di tích lịch sử Truông Bồn và truyền thống văn hóa, con người Nghệ An...

Tối 30 tháng 10 năm 2019, tại Đài PTTH Nghệ An, thành phố Vinh, đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải. Tới dự có nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Hồ Mậu Thanh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao; đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các nhạc sĩ tác giả.

Có 73 tác phẩm của 59 tác giả trên khắp cả nước gửi tham dự. Hội đồng thẩm định Chung khảo là các nhạc sĩ có uy tín và kinh nghiệm:

Ban tổ chức tặng hoa cho Hội đồng giám khảo

1. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Trưởng Ban;

Các thành viên:

2. Nhạc sĩ Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội;

3. Nhạc sĩ Trọng Đài - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

4. Nhạc sĩ  Cát Vận - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam;

4. Nhạc sĩ, NSND Phạm Tiến Dũng – Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa  Thể thao Nghệ An.

Hội đồng thẩm định đã thực hiện 3 vòng chấm, chọn 11 tác phẩm chất lượng đề nghị xét giải.

Kết quả:

03 Giải Nhì:

 

1. “Truông  Bồn ngày về”, sáng tác: Vũ Trung.

2. “Thăm lại Truông Bồn”, sáng tác: Hồ Hữu Thới.

3. “Tìm em nơi đất mẹ Truông Bồn”, sáng tác: Đậu Thị Hoài Thanh.

03 Giải Ba:

 

1. “Con xin trao lại ước mơ”, nhạc: Vũ Quốc Nam, thơ: Hồ Xuân Tứ.

2. “Ru mãi khúc Truông Bồn”, nhạc: Trần Quốc Chung, thơ: Lương Khắc Thanh.

3. “Mưa Đồng Lộc, Gió Truông Bồn”, nhạc: Đặng Quang Vinh, thơ: Nguyễn Việt Chiến.

05 Giải Khuyến khích:

 

1. “Những vầng trăng Truông Bồn”, sáng tác: Võ Xuân Hùng.

2. “Khúc hát Truông Bồn”, sáng tác: Nguyễn Thái Dương.

3. “Bình minh Truông Bồn”, sáng tác: Võ Văn Thế.

4. “Khúc tưởng niệm Truông Bồn”, nhạc: Nguyễn Lân Hùng, thơ: Văn Quốc.

5. “Truông Bồn xanh mãi tuổi 20”, nhạc: Vũ Tuấn Hội, thơ: Cẩm Thạch.

Ban tổ chức đã đánh giá về chất lượng các tác phẩm: Nhìn chung chất lượng các tác phẩm tham dự cuộc thi khá đồng đều, tránh được đề tài ca ngợi chung chung dàn trải, đa phần các nhạc sĩ đã bám sát thể lệ, chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra, nội dung các tác phẩm tập trung khai thác ca ngợi chiến công của các anh hùng liệt sĩ Truông Bồn, khắc họa hình tượng thanh niên xung phong trên mảnh đất địa linh thiêng liêng với những năm tháng chiến tranh ác liệt hào hùng của dân tộc – nơi mà biết bao người con ưu tú tuổi mười tám, đôi mươi, với bao hoài bão ước mơ khát vọng đã cống hiến máu xương, tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, làm nổi bật giá trị Khu Di tích lịch sử Truông Bồn cũng như truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của Nghệ An. Mỗi tác phẩm đều khai thác theo từng khía cạnh riêng, với sự thành kính tri ân sâu sắc và cảm xúc về đề tài lịch sử của một địa danh, trong đó có 13 liệt sĩ thanh niên xung phong tại Truông Bồn đã trở thành tượng đài bất tử, tiếp lửa truyền thống lòng yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Về thể loại tác phẩm dự thi khá phong phú đa dạng và phong cách, thể loại âm nhạc đa phần các tác phẩm được viết ở thể loại thanh nhạc, một số tác phẩm thể loại hợp xướng acapella khá công phu, bút pháp chuyên nghiệp bài bản, hòa âm phối khí phong cách dân gian đương đại, mang tính ngợi ca hoành tráng, chạm đến trái tim người nghe rất đáng trân trọng. Nhiều tác giả đã khai thác chất liệu Ví Giặm trong sáng tác, những giai điệu lời ca đầy chất thơ được vang lên thực sự xúc động. Đặc biệt, tại cuộc vận động sáng tác lần này, đã xuất hiện nhiều cây viết trẻ mang mầu sắc tươi mới, hơi thở trẻ trung từ chất liệu đến hòa âm phối khí thể hiện sự thay đổi trong cách viết của lớp trẻ hôm nay.

Ban tổ chức cũng cho biết, sẽ xuất bản tập “Ca khúc về Truông Bồn” và in đĩa CD những tác phẩm có chất lượng để tuyên truyền quảng bá phổ biến rộng rãi cho nhân dân và du khách gần xa về địa danh lịch sử Truông Bồn.

 

Nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đã có một số ý kiến nhận xét:

“Đây là một đề tài về chiến tranh cách mạng rất khó, vì trong nền âm nhạc của Việt Nam đã rất nhiều các bài hát về đề tài chiến tranh cách mạng rất hay, mà đây là một đề tài cụ thể cho nên các nhạc sĩ sẽ phải tìm tòi sáng tạo rất nhiều. Kết quả rất thành công, đặc biệt là hơn 70 tác phẩm dự thi có chất lượng, nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, tuy có những tác phẩm chưa được giải lần này, nhưng rồi sẽ làm tốt cho công tác truyền thông và đọng lại trong trái tim của mọi người”.

Khán giả được thưởng thức các tác phẩm đoạt giải do Đoàn Ca múa Dân tộc tỉnh Nghệ An và các ca sĩ nổi tiếng trình bày:

“Truông Bồn ngày về” biểu diễn: ca sĩ Quang Luyến cùng hợp ca nam nữ

“Truông Bồn xanh mãi tuổi 20” biểu diễn: Thế Anh

“Bình minh Truông Bồn”, biểu diễn: Huế Thương

"Con xin trao lại ước mơ” biên đạo: Ngọc Tài, biểu diễn: ca sĩ Thắng Lợi, múa phụ họa: Mỹ Hạnh – Cẩm Ly

“Những vầng trăng Truông Bồn” biểu diễn: NSƯT Tiến Lâm

“Thăm lại Truông Bồn” biên đạo: NSƯT Đức Nghĩa, biểu diễn: ca sĩ Thắng Lợi cùng tốp múa

“Mưa Đồng Lộc, Gió Truông Bồn”, biểu diễn: ca sĩ Khánh Huyền

“Tìm em nơi đất mẹ Truông Bồn”, biên đạo: Hồng Hạnh, biểu diễn: ca sĩ Trần Lực cùng tốp múa

“Khúc tưởng niệm Truông Bồn” biểu diễn: ca sĩ Minh Tâm

“Khúc hát Truông Bồn” biểu diễn: ca sĩ Quang Luyến cùng tốp ca nữ

“Ru mãi khúc Truông Bồn” biên đạo: NSƯT Diễm Hằng, biểu diễn: ca sĩ Minh Sơn cùng tốp hát múa

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.