You are here

Khán giả cùng hát nhạc kịch

Tác giả: 
Khánh Minh

Một xu hướng đang nổi lên tại các sân khấu nhạc kịch ở Anh là đưa karaoke vào nhà hát, hay nói cách khác, khán giả cùng hát với các diễn viên. Và đó là những vở nhạc kịch mới vừa ra mắt chứ không phải là phục dựng hay các vở kinh điển.

Một cảnh trong vở Six

Sản phẩm đầu tiên của thể loại này là vở Six, tại Nhà hát London Arts, sẽ diễn ra vào tháng 6 và vé đã được bán hết. Six phát triển từ một chương trình sinh viên tại lễ hội Edinburgh ở West End cách đây gần 2 năm, sẽ cạnh tranh với các vở thành công hiện nay là Fun Home và Come from Away trong cuộc đua giành Giải thưởng Olivier dành cho nhạc kịch mới hay nhất. 

Six lấy kịch bản từ câu chuyện những người vợ của Vua Henry VIII từ ngôi mộ của ông trở về để thành lập một nhóm nhạc nữ. Đây có thể là một vở nhạc kịch mới nhưng các bài nhạc trong vở kịch này nhận được tới 60.000 lượt xem online mỗi ngày và lượng khán giả hâm mộ nhóm nhạc trong vở diễn đang ngày càng cao. Rất nhiều khán giả đã biết đến lời bài hát của vở Six dù chưa công diễn.

Lucy Moss, đang học năm cuối khoa Lịch sử tại Đại học Cambridge, tham gia viết vở kịch này cùng với sinh viên Đại học Toby Marlow. Cô cho biết, họ không muốn tạo ra một vở nhạc kịch cổ điển theo kiểu cứ đi từ cảnh này sang cảnh khác và bài hát này sang bài hát khác.

Theo Moss, khi các bài hát trong vở nhạc kịch được biết đến nhiều hơn, những vở diễn có thể cho phép các diễn viên cùng hát với  khán giả tương tự các buổi hòa nhạc. Sáu “hoàng hậu” trong vở Six sẽ khuyến khích người hâm mộ cùng hát một số bài hát nhạc pop như Don’t Lose Your Head và Heart of Stone. 

Khi Six trình diễn khai mạc tại lễ hội ở Edinburgh, Moss rất hồi hộp. Rất mừng là ban nhạc nhận được sự tán dương vượt mong đợi và giờ đây đến lượt vở nhạc kịch cũng được khán giả nồng nhiệt đón nhận qua việc vé đã được bán hết sạch.

Theo Moss, Six là một nhóm nhạc hợp tác với rất nhiều phụ nữ trẻ và truyền nhiều cảm hứng cho khán giả, việc khán giả cùng hát sẽ càng thêm ý nghĩa.

Ngoài vở nhạc kịch Six, Nhà hát Adelphi - với sức chứa gấp 4 lần Nhà hát London Arts còn có vở Waitress, một trong những thành công mới của sân khấu Broadway ở London.

Ngôi sao của thí sinh American Idol Kinda McPhee trong vai một đầu bếp làm bánh rất sáng tạo. Vở nhạc kịch này cũng cùng dạng nhạc kịch karaoke và đã nhận được nhiều thành công ở sân khấu Broadway tại Mỹ khi cho phép khán giả lên sân khấu biểu diễn với ban nhạc, đôi khi song ca với các diễn viên.

Nadia DiGiallonardo, người chịu trách nhiệm giám sát và sắp xếp âm nhạc của vở Waitress, cho biết họ đã tổ chức buổi diễn đầu tiên như vậy ngay sau khi chương trình khai mạc trên sân khấu Broadway và thấy rằng khán giả đã thuộc lòng những bài hát của vở. Trong các đêm diễn vở Waitress, các diễn viên và khán giả tham gia tập trung tại sân khấu sau khi vở kịch kết thúc và chờ rút thăm.

Nếu khán giả nào may mắn được chọn, họ được hát một phần của bài hát họ chọn cùng với các diễn viên. Đôi khi, các nhóm khán giả biểu diễn cùng nhau. 

Karaoke trong các quán rượu và câu lạc bộ hiện đang trong giai đoạn bùng nổ ở Anh, nhạc kịch cũng đang theo trào lưu ấy. Những sáng kiến của nhà hát cũng nhằm đưa người hâm mộ đến gần hơn với các chương trình mà họ yêu thích và cũng là cách thu hút thêm khán giả. 

(Nguồn: http://www.sggp.org.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.