DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG HÀ NỘI
Trong quá trình hơn 50 năm phát triển, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã xây dựng và thực hiện những định hướng lớn về đào tạo âm nhạc, đó là sự cố gắng vượt bậc trong nhiệm vụ hoàn thiện quy trình đào tạo và đồng thời mở ra những hướng phát triển để từng bước hội nhập với tiến trình đào tạo và hoạt động âm nhạc của khu vực và thế giới. Một trong những định hướng đó là xây dựng dàn nhạc giao hưởng và tích cực thúc đẩy sự hoạt động của tổ chức này. Mặc dù còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập đã chú trọng xây dựng cho mình một dàn nhạc giao hưởng . Nhưng phải đến khi được Bộ Văn hoá - Thông tin ký quyết định chính thức thành lập như một đơn vị biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (năm 1997) thì Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội mới có những chuyển biến mới về nghệ thuật.
Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội biểu diễn tại Tokyo
Là một trong những Dàn nhạc giao hưởng hàng đầu của Việt nam, Dàn nhạc đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống âm nhạc ở Việt Nam. Các thành viên của Dàn nhạc có ý chí phấn đấu, tinh thần lao động vì nghệ thuật cao, bởi vậy trong một thời gian không dài, kể từ khi được chính thức hoạt động đến nay, Dàn nhạc đã đạt được nhiều kết quả rực rỡ. Chất lượng âm nhạc cao và sự thống nhất hài hoà giữa phong cách nghệ thuật với tác giả, tác phẩm là ưu điểm nổi bật của Dàn nhạc. Hiện nay, Dàn nhạc Giao hưởng Hà nội gồm các giáo sư, giảng viên, nghệ sĩ độc tấu có tên tuổi và một số sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây cũng là một trong những đặc thù riêng của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội. Rất nhiều nghệ sĩ của Dàn nhạc đã tốt nghiệp tại các Nhạc viện nổi tiếng ở nước ngoài như: Nhạc viện quốc gia Moscow mang tên P.I. Tchaikovsky (CHLB Nga), Nhạc viện Quốc gia St. Petersburg mang tên N. Rimsky-Korsakov (CHLB Nga), Nhạc viện Budapest mang tên F. Liszt (Hungary), Viện hàn lâm Âm nhạc và Sân khấu Leipzig mang tên F. Mendelssohn (Đức), Viện hàn lâm Âm nhạc Hoàng gia London (Anh), Học viện Biểu diễn Nghệ thuật Hồng Kông (Trung Quốc), Viện hàn lâm Âm nhạc Sophia (Bulgaria), Đại học Queensland (Úc),Viện hàn lâm Âm nhạc Malmo (Thuỵ Điển), Học viện Âm nhạc và Múa Quốc gia La Rochelle (Pháp), Học viện Âm nhạc thành phố Mexico (Mexico)…
Hàng năm, Dàn nhạc có nhiều chương trình biểu diễn với các chỉ huy nước ngoài: Wolfgang Groehs (Áo), Xavier Rits (Pháp), Hikotaro Yazaki (Nhật Bản), Robert Ryker (Mỹ), Mats Liljefors (Thụy Điển), Stephen Ellery (Anh), Max Olding (Úc), Mark Gorenstein (CHLB Nga), Dariusz Waszak (Ba Lan ), Shuichi Komiyama (Hoa Kỳ), Leonid Nikolaiev (CHLB Nga)… và các chỉ huy Việt Nam như GS.NSND. Nguyễn Trọng Bằng, nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa, Lê Phi Phi (Việt Nam - Macedona )…
Danh mục những tác phẩm đã được trình diễn của Dàn nhạc rất phong phú, bao gồm từ cổ điển đến hiện đại, với nhiều thể loại khác nhau; bao gồm các bản giao hưởng từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20 và trong đó có những tác phẩm lần đầu tiên được biểu diễn ở Việt nam: L.V.Beethoven (Bản giao hưởng số 5, số 6, số 7, số 8 và số 9) , nhiều bản giao hưởng của W.A. Mozart (Số 25, 28, 30, 31, 39, 40 41…), J. Haydn (Giao hưởng số 45, số 100…), R. Schumann (Bản giao hưởng số 4), P.I. Tchaikovsky (Bản giao hưởng số 4, số 5 và số 6), J. Brahms (Bản giao hưởng số 1, số 2 và số 4), H. Berlioz (Giao hưởng tưởng tựơng), J. Sibelius (Concerto cho violon), M. Ravel (Bolero) A. Dvorak (Giao hưởng số 9), J. Strauss, R. Strauss, B. Bartok, E. Varese, W. Lutoslawski, Y. Xenaki... cũng như các tác phẩm của các tác giả khác.
Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã có những buổi biểu diễn thành công, có tiếng vang lớn cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Đặng Thái Sơn (Piano,Việt Nam), Stephan Trần Ngọc (Violin, Pháp), Markus Stoker (Cello, Úc), Stephen Framil (Cello, Hoa Kỳ), Philippe Dorn (Clarinet, Pháp), Ilinca Dumitrécu (Piano, Rumani)…
Chương trình biểu diễn của Dàn nhạc trong một năm đã đạt được từ 30 đến 40 buổi. Hình thức chương trình bao gồm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như: Giao hưởng, Thính phòng, Opera Gala… Hàng năm, Dàn nhạc dành nhiều chương trình biểu diễn giới thiệu các tác phẩm của các nhạc sỹ Việt Nam: Giao hưởng “Đồng khởi” của Nguyễn Văn Thương, các Overture “Người về đem tới ngày vui”, “Chào mừng” của Nguyễn Trọng Bằng, Côngxéctô cho Violon của Đàm Linh, Côngxéctô “Fantastic” cho Violon của Nguyễn Phúc Linh, “Rhapsody Việt Nam” của Đỗ Hồng Quân, Giao hưởng “Trở về Điện biên“ của Trọng Hùng, Giao hưởng “Ngày Hội” của Đặng Hữu Phúc, Giao hưởng số 4, số 5 của Nguyễn Văn Nam… và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tài năng độc tấu Việt Nam được biểu diễn cùng với Dàn nhạc. Nhiều tài năng trẻ của nền âm nhạc Việt Nam đã có những buổi biểu diễn thành công với Dàn nhạc.
Dàn nhạc đã có những chuyến đi biểu diễn tại phòng hoà nhạc “Takemitsu” Tokyo (Nhật Bản), “Music Center” Băngkok (Thái Lan), tại Đại học Tổng hợp ChiengMai, Mahidol (Thái Lan), nhà hát “Malui Theatre” tại Moscow, “Mariinsky Theatre” tại St. Petersburg (CHLB Nga)… Không chỉ có những buổi diễn ở các sân khấu lớn của Thủ đô Hà Nội, Dàn nhạc cũng đã có những chuyến lưu diễn ở một số tỉnh thành trong cả nước như Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đã đại diện cho nền âm nhạc giao hưởng Việt nam dự Liên hoan âm nhạc Châu Á tổ chức tại Tokyo Nhật Bản năm 1999 và năm 2012.
- Năm 1998: Nhận giải thưởng Hoàng gia Nhật Bản do Hội đồng nghệ thuật Thế giới trao tặng dành cho Dàn nhạc giao hưởng
- Năm 1999: Nhận bằng khen của Bộ Văn hoá - Thông tin.
Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã nhiều lần vinh dự được Đảng và Nhà nước chọn để biểu diễn phục vụ trong các hoạt động chính trị đối ngoại của Đất nước. Đây cũng là một sự công nhận vô cùng lớn lao của Đảng và Nhà nước đối với Dàn nhạc.
Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội tập tại Tokyo
Những hoạt động nổi bật:
- Chương trình Chào mừng Thiên niên kỷ mới (2000 và 2001)
- Hòa nhạc Giao hưởng ngày Châu Âu tại Việt Nam (2000)
- Tham gia chương trình hoà nhạc Tuần lễ văn hoá Nga tại Việt Nam (2001)
- Biểu diễn tại CHLB Nga nhân Ngày văn hoá Việt Nam tại CHLB Nga (2002)
- Biểu diễn tại CHDCND Lào (2005)
- Biểu diễn tại Vương Quốc Thái Lan (2005)
- Hoà nhạc chào mừng 45 năm ngày thành lập nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005)
- Biểu diễn nhân ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước khác : Thuỵ Điển (2004), Ba Lan (2006)…
- Biểu diễn tại lễ tiếp đón các Nguyên thủ Quốc gia đến thăm chính thức Việt Nam: Bill Cliton (Hoa Kỳ), Vladimir Putin (CHLB Nga), Hồ Cẩm Đào (Trung Quốc ), Vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia (Thuỵ Điển)…
Mỗi năm, thông qua các kỳ thi tuyển chọn, nhiều nhạc công trong giàn nhạc giao hưởng Hà Nội đã được chọn và tham gia biểu diễn cùng với các Dàn nhạc giao hưởng nước ngoài:
- Dàn nhạc giao hưởng Châu Á
- Dàn nhạc trẻ Châu Á
- Liên hoan Âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương (Nhật Bản)
- Dàn nhạc trẻ Đông Nam Á (Thái Lan)
- Dàn nhạc Thế kỷ XXI (Nhật Bản)
Dàn Nhạc giao hưởng Hà Nội đã tham gia vào nhiều dự án Quốc tế, qua đó nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật của Dàn nhạc. Trong đó phải kể đến các dự án như:
- Dự án nâng cấp phát triển chất lượng Dàn nhạc giao hưởng do Chính phủ Pháp và Việt Nam tài trợ (2000 - 2006).
- Dự án Áo - Việt (bắt đầu từ 2001)
- Dự án với Nhạc viện P. Tchaikovsky (CHLB Nga 2006 - 2009)
- Dự án của Hoàng Gia Nhật Bản (1998 - 1999)
- Ngoài ra còn rất nhiều các dự án ngắn hạn với các nhà tài trợ của Thụy Điển, Anh, Đức, Lúc-xem-bua…
Phương hướng của Dàn nhạc trong những năm tới là tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong biểu diễn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá nghệ thuật của Thủ đô và Đất nước, đưa âm nhạc giao hưởng tới công chúng yêu âm nhạc cổ điển Việt Nam, củng cố, tăng cường uy tín, tên tuổi của mình trong nước và quốc tế. Để quảng bá vị trí của mình, giàn nhạc đã cho ra đời Web-site điện tử, xây dựng chương trình biểu diễn trong năm, tổ chức Câu lạc bộ “Âm nhạc giao hưởng Hà Nội “ giành cho những người yêu âm nhạc cổ điển, tăng cường số lượng các buổi biểu diễn trong năm, hợp tác chặt chễ với tổ chức âm nhạc trong và ngoài nước, thu thanh và sản xuất các chương trình biểu diễn của Dàn nhạc…
Với sự hỗ trợ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ và ngày càng có được một chỗ đứng vững chắc hơn trong lòng những người yêu âm nhạc Việt Nam.
Theo: Website HV Âm nhạc QG
ĐĂNG BÌNH LUẬN