NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG VÀ VŨ KỊCH TP. HCM
Được thành lập theo Quyết định số 955/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, do ông Trang Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy Ban lúc bấy giờ, ký ngày 21/6/1993 với tên gọi ban đầu là “Nhà hát Giao hưởng và Thính phòng”, sau đổi thành “Nhà hát Giao Hưởng và Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh”.
Ngày 09/9/2006 được sự chấp thuận của lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân, Sở Văn Hóa Thông Tin Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát được đổi tên thành: “Nhà Hát Giao Hưởng - Nhạc, Vũ Kịch Thành Phố Hồ Chí Minh”.
Theo Quyết định thành lập, Nhà hát có chức năng nhiệm vụ như sau: Xây dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình âm nhạc hàn lâm. Giới thiệu những tác phẩm âm nhạc lớn quốc tế, những tác phẩm hay của các nhạc sĩ Việt Nam, thông qua các hình thức như: Hòa tấu dàn nhạc, Tốp nhạc, Độc tấu, Hát Opera, Múa Ballet... Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc ngày càng cao của nhân dân Thành phố, của khu vực và đáp ứng nhu cầu của khách du lịch đến thành phố.
Nhà hát phát triển và hoạt động như ngày nay là kết quả của tình yêu lớn lao đối với nghệ thuật giao hưởng – nhạc, vũ kịch, lòng yêu nghề nóng bỏng và cũng là sự suy tư, trăn trở của lãnh đạo và nghệ sĩ Thành phố, về sự cần thiết phải xây dựng và phát triển loại hình nghệ thuật mang tính hàn lâm – bác học, xứng đáng với vị trí và tầm vóc của Thành phố Hồ Chí Minh một thành phố lớn và tiềm năng, một trong những thành phố quan trọng về chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước Việt Nam thống nhất, đổi mới và phát triển.
Chỉ với 12 cán bộ, nghệ sĩ nòng cốt đầu tiên, Nhà hát đã đánh dấu sự ra đời của một loại hình nghệ thuật cao cấp, hàn lâm lần đầu tiên tại Nhà hát Thành phố, bằng một chương trình quy mô, hoành tráng về nghệ thuật giao hưởng – nhạc, vũ kịch vào ngày 9/9/1994.
Bắt đầu từ đó, ngày 9/9 hàng năm trở thành ngày sinh nhật và là ngày truyền thống của Nhà hát Giao hưởng – Nhạc, Vũ kịch TP. Hồ Chí Minh, đóng góp một phần công sức của mình vào sự đa dạng phong phú trong mặt bằng hoạt động văn hóa nghệ thuật chung của Thành phố.
Được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố và Sở Văn hóa, trong mục tiêu phấn đấu và phát triển của mình, Nhà hát tập trung vào các vấn đề sau:
Đứng vững và phát huy vai trò là một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, đỉnh cao về nghệ thuật giao hưởng – nhạc kịch và vũ kịch tại TP.HCM. Trong đó, tập trung xây dựng, đầu tư về tác phẩm giao hưởng nhạc kịch Việt Nam và quốc tế, mang tính chuyên nghiệp học thuật cao, phấn đấu ngang tầm với các đơn vị nghệ thuật Trung ương và các nước trong khu vực, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ chính trị, đối ngoại và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh.
Phát huy và làm tròn trách nhiệm là một nhà hát duy nhất của loại hình này ở khu vực phía Nam, nhằm góp phần nâng cao trình độ thẩm mỹ và thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng tăng của nhân dân các tỉnh, thành phía Nam.
Mở rộng đối ngoại, hợp tác, giao lưu với các nước trong khu vực và quốc tế nhằm giới thiệu, quảng bá nền nghệ thuật và các tài năng Việt Nam đến nhân dân các nước.
Xây dựng một nhà hát vững mạnh về chính trị, tổ chức và nghề nghiệp. Có kế hoạch đào tạo trước mắt và lâu dài cho các ngành chuyên môn cơ bản như: Chỉ huy dàn nhạc, Biên đạo múa, các nghệ sĩ soliste, kỹ thuật điều hành biểu diễn… cũng như không ngừng nâng cao đời sống và thu nhập của nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên bằng hoạt động nghề nghiệp của mình.
Mười tám năm tồn tại và phát triển cũng là chặng đường đầu tiên, những bước đi đầu tiên với những suy tư, trăn trở, những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua… Nhưng, bằng tình yêu và tấm lòng yêu nghề quên mình vì nghệ thuật, với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Thành phố và sự động viên, cổ vũ của giới nghệ thuật và bạn bè đồng nghiệp, tập thể cán bộ công nhân viên nghệ sĩ đã đoàn kết quyết tâm cùng phấn đấu để vì một Nhà hát Giao hưởng Nhạc, Vũ kịch tồn tại và phát triển, tạo được một thế đứng vững chãi và khẳng định đây là một loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh một trung tâm văn hóa lớn của đất nước.
ĐĂNG BÌNH LUẬN