You are here

Trio cho Violon - Cello - Piano

Tác giả: 
Vũ Thiết
Thể hiện: 
Châu Sơn Violon – Văn Đức Cello - NSUT Tuyết Minh Piano
Thông tin thêm: 

VŨ THIẾT

 

Tên khai sinh của ông là Vũ Kiến Thiết, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1956, quê tại Thái Bình. Nguyên là BTV  tại Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông đã tốt nghiệp khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nhạc sĩ Vũ Thiết sinh ra và lớn lên ở Thái Bình, nơi có truyền thống hát dân gian phong phú, từ nhỏ đã say mê âm nhạc và tự học thổi sáo, học đàn Guitare. Năm 20 tuổi,ông trúng tuyển vào Đoàn Ca Múa Thái Bình, sau này là nhạc công flute của Đoàn Ca Múa Đăk Lăk (1987). Năm 1986, ông học Đại học chuyên ngành Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội. Năm 1990, ông tốt nghiệp và về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhiều năm sống ở miền đất đỏ bazan, nơi có dân ca, dân nhạc và nhiều lễ hội đặc sắc ông đã viết một số tác phẩm khí nhạc, nhạc phim và ca khúc thấm đậm âm hưởng dân gian, truyền thống.

 

SÁNG TÁC

 

Sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thiết luôn phảng phất chất dân ca của một miền quê nào đó: Bồng bềnh, Ngày ấy, Cung bậc, Biển và em, Nghe câu Quan họ trên cao nguyên, Một khoảng trời xanh cao nguyên, Chiều Tây Hồ, Tiếng hát sông Trà, Em là khúc nhạc không lời, Nồng say Đà Nẵng, v.v…, giao hưởng thơ Khát vọng bazan, Sonate cho violon, cello và piano, tiểu phẩm cho flute và piano , tiểu phẩm cho đàn bầu và dàn nhạc Mầm xuân, v.v…

Ông đã xuất bản Tuyển tập ca khúc và Album nhạc có tên chung: Bồng bềnh cung bậc (Nxb. Âm nhạc và Hội Nhạc sĩ Việt Nam ấn hành).

 

GIẢI THƯỞNG

 

Ông đã được trao tặng các giải thưởng như: 

Rừng gọi, viết cho flute và piano, Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1995; 

Mầm xuân, viết cho đàn bầu và dàn nhạc, Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1997;

ca khúc Tiếng hát bên dòng sông Trà được Giải Nhì (không có giải nhất), Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

các ca khúc Em là khúc nhạc không lời, Hồ Tây chiều thu, Thu Tân Trào, Say mãi một Ban Mê, Ngày ấy đã được Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Năm 2011, bài hát Khúc tráng ca biển (Phổ thơ: Trịnh Công Lộc)  được giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc vận động sáng tác ca khúc Đây biển Việt Nam do báo điện tử VietNamNet phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Thể loại: 
Trio cho Violon - Cello - Piano

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 4 =