You are here

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc Khu vực phía Nam 2019

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tiết mục “Nguyện theo chân Bác”  sáng tác: Thế Hiển, biểu diễn: Tốp ca nam nữ Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh và vũ đoàn “Hoa Nắng”

Liên hoan Âm nhạc Toàn quốc Khu vực phía Nam năm 2019 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 8 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Dự Liên hoan có: đồng chí Dương Thế Trung – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Nhân – Giám đốc Sở văn hóa và Thể thao; nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh; NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh; nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Đà Nẵng; ông Trần Quang Khanh – Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định; ông Võ Đông Điền – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình dương; ông Vũ Quang Vượng – Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước; ông Giang Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai; ông Đặng Văn Dung – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đăk Nông; ông Nguyễn Thanh Đạm – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng; nhạc sĩ Lê Xuân Hoan – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai; đại diện Lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Đoàn Văn công quân khu 7, các Sở, Ban, Ngành của thành phố...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan; Các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp Hành Hội; và hơn 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu thuộc các Hội Âm nhạc, Chi hội nhạc sĩ, Đoàn nhạc sĩ 19 tỉnh thành phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào): Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, và TP. Hồ Chí Minh.

Có 50 tác phẩm âm nhạc sáng tác mới của các nhạc sĩ trong khu vực được dàn dựng và trình diễn trong 3 ngày. Hội đồng thẩm định gồm 5 thành viên, là những Giáo sư, Tiến sĩ âm nhạc, nhạc sĩ, nghệ sĩ có kinh nghiệm nghề nghiệp:

1. Nhạc sĩ, thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng;

Các thành viên:

2. PGS.TS Trần Thế Bảo – Nguyên Chủ nhiệm Khoa Sáng tác – Lý luận - Chỉ huy Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh;

3. PGS. TS Nguyễn Minh Cầm – Nguyên Giám đốc Trung tâm Biểu diễn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh;

4. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam;

5. NSND Tạ Minh Tâm – Phó Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng Nghệ thuật đã chọn được 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng trong Lễ Bế mạc Liên hoan sáng 28 tháng 8, tại Nhà hát Quân đội phía Nam:

03 GIẢI A:

1. Tác phẩm “Đất Nung”, sáng tác: Bá Lân (Ninh Thuận), biểu diễn: Châu Trường Lưu;

2. Tác phẩm “Tượng mồ”, sáng tác: Thảo Nam Giang (Gia Lai), biểu diễn: Ka Lin và Tốp múa;

3. Tác phẩm “Người thắp sáng ước mơ”, sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện (TP. Hồ Chí Minh), biểu diễn: Minh Trang Ly Ly.

10 Giải B:

1. Tác phẩm “Ầu ơi tiếng Việt”, sáng tác: Đình Nghĩ (Lâm Đồng), biểu diễn: Ngọc Nhã – Hoàng Phúc, múa phụ họa: Phước Huỳnh – Bích Nguyên;

2. “Lính biên phòng yêu đảo”, sáng tác: Huỳnh Ngọc Hải (Quảng Nam), biểu diễn: Tốp ca nam nữ;

3. “Chiêng Vũ gọi anh”, sáng tác: Quốc Vinh (Đăk Nông), biểu diễn: Thùy Vi - Lê Thương - Ba Zi Ma;

4. “Lời Bác sáng Biển Đông”, sáng tác: Trần Long Ẩn (TP. Hồ Chí Minh), biểu diễn: Thế Vỹ cùng tốp bè Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh.

5. “Niềm tin”, sáng tác: Phạm Minh Tuấn (TP. Hồ Chí Minh), biểu diễn: Nhóm Son;

6. “Khei Ning Nơng” (mùa Ning Nơng), sáng tác: A Duh (Kon Tum), biểu diễn: A Xin – A Duh;

7. “Lời ru Trường Sơn”, sáng tác: Trần Đức Lâm (Bình Phước), biểu diễn: Duy Linh;

8. “Bình minh cực Đông”, nhạc: Cao Hữu Nhạc (Phú Yên), thơ: Lê Cảnh Nhạc, biểu diễn: Lê Thanh Vân;

 9. “Đêm đợi”, sáng tác: Dương Tấn Bình (Đăk Lăk), biểu diễn: Mery kpă, H'Sương niê, Ngọc Mai, Mai Lê;

10. “Ánh trăng nhà giàn”, sáng tác: Hoàng Lương (Bà Rịa – Vũng Tàu), biểu diễn: Tam ca nam (Diễn Hiền, Quốc Đạt, Hoàng Huy).

07 Giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm “Vội vàng mùa hạ”, nhạc: Minh Châu (Quảng Ngãi), thơ: Nguyễn Thánh Ngã, biểu diễn: Huỳnh Lợi, và vũ đoàn M;

2. “Điện sáng về làng Chơ Ro”, sáng tác và biểu diễn: Điểu Được (Đồng Nai);

3. “Bình minh của lính tàu ngầm”, sáng tác: Anh Phương (Khánh Hòa), biểu diễn: Phương Ngọc;

4. “Hơ Roa Cơ Tu”, sáng tác: Nguyễn Quang Khánh (Đà Nẵng), biểu diễn: Công Trứ - Thanh Trang;

5. “Tôi thương tiếng nẫu quê tôi”, sáng tác: Thế Tuyên (Bình Định), biểu diễn: Chu Bảo Long – Thùy Dung;

6. “Sáng mãi lời Người”, sáng tác: Phạm Đắc Hiến (Bình Dương), biểu diễn: Tánh Linh;

7. “Mùa về trên quê tôi”, sáng tác: Lê Hữu Trịnh (Tây Ninh), biểu diễn: Triệu Khắc Tư.

03 Bằng khen cho các đơn vị đóng góp xuất sắc vào công tác tổ chức Liên hoan:

1. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh;

2. Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh;

4. Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Lễ Bế mạc Liên hoan, 5 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn biểu diễn báo cáo tổng kết:

Ầu ơi tiếng Việt

Đất Nung      

Đêm đợi

Tượng mồ

Ánh trăng nhà giàn

Phát biểu tại Liên hoan, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam – Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan đã khẳng định:

“Rất vui mừng và thấy rằng Liên hoan của chúng ta đã thành công tốt đẹp, hoàn hảo và hầu như là không có một khiếm khuyết nào cho dù nhỏ nhất về mặt kỹ thuật, nghệ thuật cũng như về mặt tổ chức.

Liên hoan đã cho một kết quả rất tốt, điều đầu tiên chúng ta thấy là sự ấm áp, tình đoàn kết, tình đồng nghiệp và ý chí vươn lên trong sáng tạo, sự cố gắng để mỗi một nghệ sĩ, mỗi một tác giả được thể hiện mình một cách tốt nhất để đưa các tác phẩm âm nhạc, những lời ca tiếng đàn một cách tốt nhất đến với Liên hoan. Điều đó cho thấy Liên hoan có sức hút, sức lan tỏa, hội tụ và đồng thời đây chính là một trong những địa chỉ cho hoạt động nghiệp vụ của mỗi chúng ta về đánh giá chuyên môn và rút kinh nghiệm.

Liên hoan âm nhạc đã trở thành truyền thống, xuất phát từ năm 2007 tại Bà Rịa – Vũng Tàu, đến lần này thì chúng ta đã tổ chức lần thứ 32, càng về sau thì chương trình càng có chất lượng tốt hơn, đặc biệt là chương trình lần này là lần thứ 3 chúng ta tổ chức theo mô hình vùng miền. Lần thứ nhất khu vực phía Bắc vào tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, lần thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 6 vừa qua, lần này là lần thứ 3 khu vực phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để. Điều đó thấy rằng, trách nhiệm cũng như việc triển khai công việc một cách có hiệu quả của Ban Chấp hành Hội phối hợp với các cấp, các ban, ngành từng vùng và đặc biệt là sự giúp đỡ của các địa phương các tỉnh, thành nơi chúng ta tổ chức Liên hoan…”.

“Lời Bác sáng biển Đông” sáng tác: Trần Long Ẩn, biểu diễn: Thế Vỹ và tốp bè Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh

Các đoàn nhận Kỷ niệm chương của Liên hoan

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.