You are here

Liên hoan “Giai điệu Sơn Ca” 2019

Tác giả: 
Thanh Nhã

Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Liên hoan Giai điệu Sơn Ca lần thứ IV năm 2019, với chủ đề “Em yêu quê hương đất nước”, nhằm phản ánh phong trào ca hát rộng khắp của thiếu nhi cả nước, phát hiện và giới thiệu những mầm non tài năng âm nhạc, đồng thời tạo sân chơi trong sáng lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi.

Đối tượng tham gia Liên hoan là tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 7 đến 15 tuổi ở các Nhà thiếu nhi cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, các Đài Phát thanh Truyền hình, các đơn vị, cơ quan, trường học trong cả nước. Hình thức trình bày các tiết mục dự thi đa dạng, bao gồm đơn ca, song ca, tốp ca, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ…

Cuộc thi phát động từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, đã có 20 đơn vị là các Đài Phát thanh – Truyền hình, các Nhà văn hóa trên khắp cả nước gửi băng đĩa chương trình tham gia. Vòng sơ khảo đã có 102 tiết mục, trong đó có 26 tiết mục dân ca (Hát Then, Dân ca Nùng, Khơ Me, Quan Họ, các điệu Lý), 74 ca khúc, 1 tiết mục song tấu và 1 độc tấu Piano. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn được 15 đơn vị với 40 tiết mục tham gia tranh tài trong vòng Chung kết vào ngày 29 tháng 5 năm 2019.

Hội đồng Giám khảo vòng Chung kết là những nhạc sĩ, nhà giáo âm nhạc có trình độ chuyên môn: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên: NSƯT, nhạc sĩ Doãn Trường Nguyên, Phó Giám đốc Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam; nhạc sĩ Trần Nhật Bằng, Trưởng Phòng Ca nhạc thiếu nhi, Ban Âm nhạc (VOV3); bà Trần Vĩnh Linh, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội; NSƯT Nguyễn Hồng Liên, nguyên diễn viên Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm chọn ra các tiết mục xuất sắc để trao giải thưởng vào tối 30 tháng 5, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Một số tiết mục đã được đầu tư hoành tráng, công phu để biểu diễn tại Lễ trao giải:

15 Giải Vàng:

1. “Bắt chuồn chuồn” (Đồng dao, sưu tầm: Hà Mai Ven), biểu diễn: tốp ca Cung Thiếu nhi Lạng Sơn.

2. “Tre ngà bên Lăng Bác”, tác giả: Hàn Ngọc Bích, biểu diễn: Tống Thiên Thanh – Nguyễn Thanh Danh, Đài phát thanh Truyền hình Vĩnh Long.

3. “Bay lên nòi giống tiên rồng”, tác giả: Thanh Tùng, biểu diễn; Tốp ca Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La.

4. “Một trái tim một quê hương”, tác giả: Phạm Trọng Cầu, biểu diễn: Tòng Anh Khoa, Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La.

5. “Mời bạn về thăm Kiên Giang”, tác giả: Trương Quang Lục, biểu diễn: Tốp ca  Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang.

6. “Tổ khúc tự hào tuổi thơ”, tác giả: Nguyễn Văn Hiên – Trương Quang Lục, biểu diễn: Tốp ca Nhà thiếu nhi tỉnh Thải Nguyên.

7. “Tiếng hè”, tác giả: Nguyễn Hoài Nhơn, biểu diễn: Tốp ca Nhà thiếu nhi tỉnh Thải Nguyên.

8. “Dọn quán bán hàng” (Dân ca Quan họ), biểu diễn: Thùy Linh và Tốp nữ CLB Bagico huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

9. “Những ước mơ”, sáng tác: Nguyễn Ngọc Thiện, biểu diễn: Tốp ca Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc.

10. “Cha”, sáng tác: Đỗ Hòa An, biểu diễn: Nguyễn Kim Huy, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

11. “Hạ Long mời bạn”, sáng tác: Vũ Đạm, biểu diễn: Tốp ca Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

12. “Bay vào tương lai”, sáng tác: Nguyễn Văn Hiên, biểu diễn: Tốp ca Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

13. “Lý rẫy lý vườn” (Dân ca Nam Bộ), biểu diễn: Tốp ca Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương.

14. “Tiếng Việt”, lời: Lưu Quang Vũ, nhạc: Lê Tâm, biểu diễn: Nguyễn Đăng Quang Huy, Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương.

15. “Em yêu biển đảo quê hương”, sáng tác: Xuân Hòa, biểu diễn: Tốp ca Nhà thiếu nhi Việt – Đức, Nghệ An.

16 Giải Bạc:

1. “Lời Then gửi én” (Then cổ, sưu tầm: Xuân Bách), biểu diễn: Hoàng Ngọc Bảo Hân và tốp múa phụ họa Cung thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn.

2. “Chiếc cầu mới quê em”, sáng tác; Huỳnh Hạnh, biểu diễn: Tốp ca Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

3. “Cô giáo vùng cao”, sáng tác: Triệu Tiến Phương, biểu diễn tứ ca: Cẩm Như Ý, Lường Ngọc Diệp, Phạm Ngọc Huyền, Lèo Tâm Đan, Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La.

4. “Nhà em ở lưng đồi”, thơ: Lê Tự Minh, nhạc: Đức Trịnh, biểu diễn: Lê Khánh Linh, Trung tâm phát triển âm nhạc Việt Nam.

5. “Hè về vui quá” sáng tác: Hoàng Ngọc Oanh, biểu diễn: Võ Hoàng Ánh Dương, Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang.

6. “Trở về dòng sông tuổi thơ”, sáng tác: Hoàng Hiệp, biểu diễn: Nguyễn Mai Hoa, Nhà thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên.

7. “Như ruộng năm sào” (Dân ca Quan họ), biểu diễn: Tốp nữ CLB Bagico huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

8. “Ước mơ hồng”, sáng tác: Phạm Trọng Cầu, biểu diễn: Nguyễn Thùy Dương và tốp nữ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh phúc.

9. “Khúc hát chim sơn ca”, sáng tác: Đỗ Hòa An, biểu diễn: Võ Thu An, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

10. “Lý con cò” (Dân ca Nam Bộ), biểu diễn: Tốp ca Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương.

11. “Cháu hát về đảo xa”, sáng tác: Trần Xuân Tiên, biểu diễn: Ngô Ngọc Thủy Tiên, Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương.

12. “Tuổi thơ trên thành Vinh”, sáng tác: Xuân Hòa, biểu diễn: Tốp ca Nhà thiếu nhi Việt – Đức, Nghệ An.

13. “Địa chỉ của chúng em”, (Điệu vào chùa, lời: Đức Miêng), biểu diễn: Đoàn Thị Hương, Cung văn hóa thanh nhiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.

14. “Tháng Giêng”, sáng tác: Lưu Thiên Hương, biểu diễn: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm đầu tư và phát triển ngôi sao văn hóa nghệ thuật Dicastar.

15. “Rock vầng trăng”, sáng tác: Trần Thanh Tùng, biểu diễn: Hoàng Bảo Ngọc, Trung tâm đầu tư và phát triển ngôi sao văn hóa nghệ thuật Dicastar.

16. Liên khúc “Việt Nam mến yêu” sáng tác: Trần Thanh Tùng – “Măng non Việt Nam xứng danh cháu ngoan Bác Hồ”, sáng tác: Nguyễn Hải Hà, biểu diễn: Tốp ca Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

08 Giải Đồng:

1. “Xuân mà” (Dân ca Nùng), biểu diễn: Tốp ca Cung thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn.

2. “Chào Vĩnh Long ngày mới”, sáng tác: Nguyễn Thái Hiệp, biểu diễn: Tốp ca Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long.

3. “Em đi giữa biển vàng”, sáng tác: Bùi Đình Thảo, biểu diễn: Tốp ca Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc.

4. “Thầy cô là tất cả”, sáng tác: Bùi Anh Tú, biểu diễn tam ca: Vũ Thanh Tâm – Nguyễn Khánh Linh – Vũ Thu Nga, Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc.

5. “Phùng quan tế hội” (Dân ca Quan họ lời cồ), biểu diễn: Toàn đoàn Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.

6. “Cô giáo em” (Điệu Cây trúc xinh, lời: Nguyễn Thị Kim), biểu diễn: Tốp nữ Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.

7. “Bình Dương quê tôi” (Lý trèo đèo, Dân ca Nam Bộ), biểu diễn: Nguyễn Hoàng Nhã Thy, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương.

8. “Yêu lắm Trường Sa”, sáng tác: Đình Hoàng Vũ, biểu diễn: Tốp ca Nhà thiếu nhi Hải Dương.

- 1 Giải Nhất toàn đoàn: Trung tâm truyền thông Quảng Ninh.

- 2 Giải Nhì toàn đoàn: Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La và Nhà thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên.

- 4 Giải Ba toàn đoàn: Nhà thiếu nhi tỉnh Kiên Giang, Đài phát thanh truyền Bình Dương, Nhà thiếu nhi Việt Đức - Nghệ An, Câu lạc bộ Bagico - huyện Việt Yên - Bắc Giang.

- 6 Giải khuyến khích toàn đoàn: Cung Thiếu nhi Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc, Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long, Trung tâm đầu tư và phát triển ngôi sao văn hóa nghệ thuật Dicastar, Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.

- Giải chương trình chất lượng âm thanh tốt nhất: Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương.

- Giải trang phục dân tộc đẹp: Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh.

- Giải giọng hát triển vọng: Nguyễn Đăng Quang Huy, Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đã có những nhận xét đánh giá tổng kết Liên hoan: 

Hội đồng Giám khảo ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các Đoàn đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung, miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Các chương trình và tiết mục đã tập trung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi công lao của Đảng, Bác Hồ kính yêu, công lao cha mẹ, thày cô… Có nhiều tiết mục hát dân ca, như: dân ca Tày, dân ca Quan Họ Bắc Ninh, dân ca Nam Bộ… Đây là một việc làm rất đáng biểu dương để gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa – âm nhạc dân tộc, giai điệu quê hương Việt Nam.

Đã có nhiều ca khúc mới viết cho lứa tuổi thiếu niên được các đoàn, thể hiện dưới hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, phối hợp với nhiều màn múa minh họa công phu, trang phục đẹp rực rỡ, đậm đà màu sắc dân tộc như các đoàn Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Ninh, Bagico Bắc Giang, Bình Dương, Long An, Kiên Giang… Nhiều đoàn có xu hướng tiếp cận với sân khấu ca múa nhạc hiện đại, với các điệu nhày Dance Sport sôi động, cuốn hút như đoàn Quảng Ninh, Trung tâm Dicastar… Các giọng ca nhí đã biểu lộ được năng khiếu, tình yêu với âm nhạc. Các em chưa ổn định giọng ca ở lứa tuổi, nhưng nhiều giọng ca thanh nhạc triển vọng đã hứa hẹn trong những năm sau. Chủ đề về “Em yêu biển đảo quê hương em” đã được các đoàn Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ninh… dàn dựng công phu, biểu diễn hiệu quả, xúc động…

Nhìn chung, các chương trình tiết mục thể hiện rõ sự nhiệt tình, sự hào hứng phấn khởi tham gia vào vòng Chung kết cuộc thi “Giai điệu Sơn Ca”. Các em đã được biểu diễn trong một nhà hát rất tốt, đầy đủ điều kiện âm thanh, ánh sáng, màn hình LED. Đó là Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Đây cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp trong sinh hoạt nghệ thuật ca hát của các em.

Xin có một vài lưu ý với các anh chị phụ trách và các em: Vì đây là cuộc thi “Giai điệu Sơn Ca” có nghĩa là chú ý đến giọng hát. Vậy thì giọng hát là ưu tiên số 1. Cần chú ý đến giọng hát: nhả chữ rõ ràng, hát khỏe, đều nhịp (khi hát tốp), nếu hát bè thì nên hòa âm các bè cho chuẩn; phần nhạc đệm một số bài to quá, át cả giọng ca; cá biệt có một vài giọng ca cố hát theo kiểu người lớn, làm mất tính hồn nhiên và trong sáng của lứa tuổi học trò; âm vực quá cao hoặc quá thấp cũng mất đi tính đặc biệt của lứa tuổi thiếu niên”.

Liên hoan Giai điệu Sơn ca 2019 với chủ đề “Em yêu quê hương đất nước” đã phản ánh phong trào ca hát rộng khắp của thiếu nhi cả nước, phát hiện và giới thiệu những mần non tài năng âm nhạc, đồng thời tạo sân chơi trong sáng lành mạnh và bổ ích cho thiếu nhi. Tiếp nối những thành công đã đạt được từ những lần liên hoan trước, Liên hoan "Giai điệu Sơn ca" sẽ được tổ chức một năm một lần thay vì hai năm một lần như các kỳ liên hoan trước.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.