You are here

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 năm 2018

Tác giả: 
Thanh Nhã
AttachmentSize
Image icon clip_image002.jpg38.56 KB
Image icon 2.jpg35.31 KB
Image icon 3.jpg31.4 KB
Image icon 4.jpg41.22 KB
Image icon 5.jpg27.37 KB
Image icon 6.jpg43.36 KB
Image icon 7.jpg39.25 KB

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ X năm 2018 khu vực II với chủ đề “70 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác”, diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, từ ngày 15 đến 18 tháng 5 năm 2018, do Bộ Công an tổ chức. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy về Tư cách người Công an cách mệnh, và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Dự Liên hoan có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an; Đại tá Phạm Bá Hậu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An; Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hữu Cầu - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Trưởng Ban giám khảo Liên hoan; đại diện lãnh đạo Cục, Ban Giám đốc và lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an các đơn vị, địa phương có đoàn tham gia Liên hoan và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ X năm 2018 diễn ra tại 4 khu vực trên phạm vi toàn quốc. Tiếp nối thành công của liên hoan các khu vực I, III và IV, tại khu vực II có 111 tác phẩm do hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của 22 đoàn công an gồm Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Tình báo, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Cảnh sát giao thông, Học viện An ninh nhân dân, công an một số địa phương phía bắc gồm Công an thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Kạn và 2 địa phương ở phía nam là Công an tỉnh Ninh Thuận và Thừa Thiên - Huế biểu diễn.

Ban Giám khảo

Các tiết mục đặc sắc, gồm các loại hình ca – múa – nhạc – sân khấu kịch, các thể loại đơn ca, song ca – tam ca, tốp ca – hợp ca, độc tấu – hòa tấu các nhạc cụ, các tiết mục kịch ngắn.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Trưởng Ban Giám khảo

Kết quả, tại đêm bế mạc 18 tháng 5, Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhất toàn đoàn cho các đơn vị: Công an tỉnh Nghệ An; Công an thành phố Hà Nội, Tổng Cục Tình báo, Công an tỉnh Phú Thọ; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; 7 giải Nhì toàn đoàn và 10 giải Ba toàn đoàn; 22 tiết mục giải A; 34 tiết mục giải B và 46 tiết mục giải C cho các tập thể, cá nhân.  

Trao bằng giải A

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trưởng Ban Giám khảo cuộc thi đã đại diện Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Bằng khen cho 3 tiết mục xuất sắc (kèm theo tiền thưởng).

1. “Bài ca truyền thống Công an Bắc Ninh”, nhạc: Nguyễn Trung, lời: Đại tá Phạm Hồng Sơn (Bắc Ninh).

2. “Công an Nhân dân khắc ghi lời Bác”, nhạc: Đăng Huân, lời: Trung tá Nguyễn Thanh Bình (Hà Nội).

3. “Tiếng ngựa vùng cao”, sáng tác: Xuân Chung (Lào Cai).

PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Trưởng Ban giám khảo Liên hoan đã có những nhận xét: “Nhìn chung các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, có tính tư tưởng và nghệ thuật tốt, nói lên tình yêu Tổ quốc, Đảng và Bác Hồ kính yêu; phản ánh sinh động trong cuộc sống, công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân, màu sắc văn hóa của từng vùng miền, từng đơn vị, địa phương.

Đây là khu vực có sự giao lưu đa dạng và trải dài về văn hóa các vùng miền từ văn hóa đồng bằng Bắc bộ (hát Văn, hát Xoan, Quan Họ) đến Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế… Liên hoan lần này đã thể hiện sự rút kinh nghiệm và sự thay đổi tích cực của các đoàn qua các kỳ liên hoan, hội diễn. Điều đó thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Vì vậy, nhiều đoàn đã có sự đầu tư thích đáng và hiệu quả như: biên tập, dàn dựng tiết mục bám sát nội dung chủ đề, kết cấu chặt chẽ, vừa mang tính chính trị tư tưởng mà vẫn mang tính nghệ thuật cao. Một số đoàn tiếp tục phát huy được truyền thống, thế mạnh và chất lượng phong trào như: Tổng cục Tình báo Hà Nội, và có những đoàn có sự bứt phá lớn như: Phú Thọ, Bắc Ninh, Cục Cảnh sát Giao thông...

Hầu hết các đoàn đầu tư kỹ lưỡng hòa âm, phối khí, dàn dựng làm cho chương trình sinh động, hấp dẫn, hiệu quả, nhiều tiết mục hòa tấu, độc tấu nhạc cụ mang những nét văn hóa vùng miền, đến những phong cách nhạc nhẹ được dàn dựng công phu, phong cách trẻ trung, như: “Tiếng ngựa vùng cao” của đoàn Công an Lào Cai; liên khúc “Những bàn chân lặng lẽ - Em ơi Hà Nội phố” của đoàn Công an Hà Nội. Một số tiết mục hồn nhiên, đáng yêu, đúng chất của nghệ thuật quần chúng “Đồng đội hát về anh” của đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Các thể loại hợp ca, tốp ca, tam ca, đơn ca được dàn dựng với kết cấu chặt chẽ, cẩn thận, giọng ca tốt, như “Ở rừng nhớ anh” của đoàn Tổng cục V; “Khúc tráng ca tháng tư” của đoàn Bộ Tư lệnh cảnh vệ; “Xẩm xoan, xẩm huê, xẩm nhị tình” của đoàn Công an Nam Định, “Chị mai xuống chợ” đoàn công an Lào Cai; liên khúc “Việt Nam trên đường chúng ta đi – Bài ca chiến sĩ Cảnh sát giao thông – Hát về anh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông” của đoàn Cục Cảnh sát giao thông…

Để có được những tiết mục đặc sắc như vậy tham gia liên hoan, phải có đến sự nhiệt huyết, say mê, yêu nghệ thuật của những chiến sĩ, nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên đa tài đã bao ngày luyện tập vất vả. Tất cả 22 đoàn nghệ thuật đều rất nỗ lực để có những nội dung tốt về nghệ thuật đã mang đến Liên hoan khí thế sôi nổi, hoành tráng, năng động nhưng vẫn có những lúc sâu lắng đến xúc động của cuộc sống đời thường, của thế trận lòng dân mà các bạn đã khắc họa bằng lời ca, điệu múa, tiểu phẩm để làm nên sự hấp dẫn của Liên hoan…”.

Tác giả: Thanh Nhã

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.