You are here

Ngày Âm nhạc Việt Nam 2019: Mùa Thu nhớ Bác

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 3 tháng 9 năm 2019, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt với chủ đề “Mùa Thu nhớ Bác” nhân Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ X và kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước: kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác âm nhạc kinh điển của Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp qua kênh truyền hình VTC1 - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đến dự có nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhạc sĩ Vũ Mão – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; NSND Nguyễn Quang Vinh – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; Nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương – Trưởng Ban Kiểm tra; các nhạc sĩ trong Ban Chấp hành Hội, các nhạc sĩ lão thành: GS Chu Minh, Tiến sĩ Doãn Nho, nhạc sĩ Văn Ký, các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam, cùng đông đảo khán giả Thủ đô.

Chương trình nghệ thuật được chia làm 2 phần, do các ca sĩ, nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật tham gia: Dàn nhạc Giao hưởng, dàn Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam; Dàn nhạc Dân tộc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Dàn quân nhạc Đoàn nghi lễ Quân đội; chỉ đạo nghệ thuật: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; chỉ huy dàn nhạc: NSND, NS Phạm Ngọc Khôi.

Phần I, Dàn nhạc Dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam với các tác phẩm:

Hòa tấu “Ngày hội” – sáng tác: Nguyễn Chín

Xa khơi” - sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ, biểu diễn: Anh Thơ

Trông cây lại nhớ đến Người” - sáng tác: Đỗ Nhuận, biểu diễn: Thu Hằng

Hòa tấu đàn bầu và dàn nhạc “Vì miền Nam” - sáng tác: Huy Thục, biểu diễn: NSƯT Bùi Lệ Chi

Tiếng đàn bầu” - sáng tác: Nguyễn Đình Phúc, biểu diễn: Trọng Tấn

Hòa tấu “Chung một niềm tin” - sáng tác: Xuân Khải, biểu diễn: NSƯT Cổ Huy Hùng và Dàn nhạc

Phần II, Dàn nhạc Giao hưởng và Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam với các phẩm:

Hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc” - sáng tác: Hồ Bắc, lĩnh xướng: Tùng Lâm

Bài ca hy vọng” - sáng tác: Văn Ký, biểu diễn: Lan Anh

Người Hà Nội” - sáng tác: Nguyễn Đình Thi, biểu diễn: Đào Tố Loan

Aria “Nhớ núi Ngũ Hành” trích Opera “Người tạc tượng” - sáng tác: Đỗ Nhuận, biểu diễn: Mạnh Dũng

Duo “Tình yêu” trích Opera “Lá Đỏ” - sáng tác: Đỗ Hồng Quân, biểu diễn: Đinh Như Tới  -  Ngô Hương Diệp

Người là niềm tin tất thắng” - sáng tác: Chu Minh, biểu diễn: NSND Quang Thọ

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” - nhạc: Nguyễn Văn Thương, thơ: Tố Hữu, biểu diễn: Phúc Tiệp

Bài ca “Mừng ngày Âm nhạc Việt Nam”, sáng tác: Đỗ Hồng Quân, biểu diễn: Dàn nhạc Giao hưởng Hợp xướng và các ca sĩ

* Một số hình ảnh của đêm hòa nhạc:

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam có những chia sẻ sâu sắc:

“Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép lấy ngày mồng 3 tháng 9 hàng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam. Từ năm 2010 Ngày Âm nhạc Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Vào ngày này cách đây 59 năm, ngày mồng 3 tháng 9 năm 1960, tại Công viên Bách Thảo, Bác Hồ đã bắt nhịp cho Hợp xướng, Dàn nhạc cùng quần chúng nhân dân hát vang “Bài ca Kết đoàn” trong dạ hội chào mừng Đại hội Đảng lần thứ III và 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Hình ảnh Bác bắt nhịp “Bài ca Kết đoàn” đã trở thành biểu tượng của Văn hóa Việt Nam – Âm nhạc Việt Nam, biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.

Ngày Âm nhạc Việt Nam được diễn ra liên tục 10 năm qua, là bức tranh sinh động bằng âm thanh, thể hiện diện mạo của nền Âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Một nền âm nhạc đang trên đà phát triển, hội nhập và đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Những hoạt động trong Ngày Âm nhạc Việt Nam diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc và phong phú: từ Giao hưởng, Nhạc kịch, Hợp xướng, Hòa tấu nhạc cụ, những ca khúc đi cùng năm tháng, những gương mặt tài năng trẻ, là những ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn.

Ngày Âm nhạc Việt Nam được tổ chức rộng khắp tại các thành phố và các tỉnh, nơi có Hội Âm nhạc và Chi hội nhạc sĩ Việt Nam, tiêu biểu như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu… với sự phối hợp và giúp đỡ của các Nhà hát, Đoàn Nghệ thuật, các Đoàn văn công, các Hội Văn học nghệ thuật, và các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại các tỉnh, thành phố. Đây là một hoạt động văn hóa xã hội được công chúng ghi nhận và đánh giá cao. Ngày Âm nhạc Việt Nam thực sự đã trở thành ngày hội truyền thống của giới âm nhạc và lan tỏa rộng rãi tới công chúng cả nước.

Trong Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đã chú trọng mạnh việc phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật, tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, để có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước. Giới nhạc sĩ Việt Nam nhận thức sâu sắc trách nhiệm và sứ mệnh của mình trước Đảng, trước nhân dân, nguyện phấn đấu sáng tạo không ngừng, để có những tác phẩm, công trình chất lượng cao đáp ứng kỳ vọng của công chúng yêu nghệ thuật âm nhạc.

Xin cám ơn các thế hệ nhạc sĩ – nghệ sĩ đã sáng tạo ra những tác phẩm âm nhạc bất hủ cho đất nước, dựng nên những cột mốc lịch sử bằng âm thanh còn mãi với thời gian...”.

*
*      *

 Ngày Âm nhạc Việt Nam 2019 tại Gia Lai

Ngày Âm nhạc Việt Nam 2019 tại thành phố Cần Thơ

Ngày Âm nhạc Việt Nam 2019 tại Hà Giang

Ngày Âm nhạc Việt Nam 2019 tại Bắc Ninh

Năm 2019, hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam diễn ra sôi nổi tại Hà Nội, cùng các tỉnh, thành phố như: Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hà Giang với chương trình giao lưu gặp mặt các nhạc sĩ, nghệ sĩ và chương trình nghệ thuật công bố các tác phẩm âm nhạc mới vào tối 29/8 tại Nhà khách Hà An; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Câu lạc bộ Dân ca Ba miền tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ vào tối 3/9 tại Nhà hang Ba miền; Hội Âm nhạc thành phố Hải Phòng và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam vào tối 4/9 tại Hội trường UBND quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Âm nhạc Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình ca nhạc giới thiệu những tác phẩm mới vào ngày 1/9 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đồng Nai với chương trình nghệ thuật “Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ X” vào tối 4/9 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện Đồng Nai; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định tổ chức Cuộc tọa đàm âm nhạc với chủ đề “Việc sáng tác ca khúc quần chúng trong giới trẻ Bình Định hiện nay” và chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Nghe lời Biển hát” vào ngày 3/9 tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Bình Định; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ X, tối 3/9 tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai và Nhà hát Ca múa nhạc Đam San, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bài ca Đất nước” vào tối 3/9 tại Nhà hát Ca múa nhạc Đam San; Hội Âm nhạc thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Âm nhạc và chương trình gặp mặt, giao lưu nghệ thuật vào tối 3/9 tại thành phố Cần Thơ… và nhiều Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trên khắp cả nước cũng tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm mới, tọa đàm âm nhạc, gặp mặt giao lưu nghệ thuật nhân kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ X.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.