You are here

Nhạc kịch “Lá Đỏ” công diễn tại Quảng Bình - tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 26 tháng 7 năm 2019, vở Nhạc kịch “Lá Đỏ” của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã được công diễn lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Bình, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019); kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (01/7/1989 - 01/7/2019), 70 năm Ngày “Quảng Bình quật khởi” (15/7/1949 - 15/7/2019), được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tổ chức công diễn vở Nhạc kịch “Lá Đỏ” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình, để phục vụ đồng bào và chiến sĩ tỉnh nhà.

Đến dự buổi biểu diễn có đồng chí Hà Quốc Phong – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Quảng Bình; đồng chí Bùi Công Thìn – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Đồng Hới, đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Bình…

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam;  Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội; NSƯT Trần Ly Ly – Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; các nhạc sĩ, nghệ sĩ tại Quảng Bình…

Nhạc kịch “Lá Đỏ” đã được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dàn dựng và công diễn 2 đợt trong năm 2016 tại Hà Nội; và công diễn tại Nhà hát Vĩnh Phúc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 4 năm 2017; công diễn 2 đêm tại tỉnh Thanh Hóa là: Nhà hát Lam Sơn và Trung tâm hội nghị quốc tế FLC thành phố Sầm Sơn vào tháng 7 năm 2017; công diễn tại Trung tâm nghệ thuật Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh vào tháng 12 năm 2017.

Vở Nhạc kịch đã đoạt 2 giải thưởng lớn: Giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Giải Nhất về Âm nhạc của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; và Nhạc kịch “Lá Đỏ” vừa tham dự “Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh” do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 vừa qua, và đã giành nhiều Giải thưởng lớn: Huy chương Vàng – diễn viên Đào Thị Tố Loan; Huy chương Vàng tốp ca nữ thanh niên xung phong; Huy chương Vang tốp múa nữ thanh niên xung phong; Huy chương Bạc diễn viên Đinh Như Tới; Huy chương Bạc diễn viên Nguyễn Huy Đức; Giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật dành cho Chỉ huy xuất sắc – nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân; Giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật dành cho Họa sĩ xuất sắc, NSƯT Hoàng Hà Tùng; Giải thưởng xuất sắc về thể loại Opera; Bằng khen của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho dàn nhạc biểu diễn xuất sắc; Bằng khen của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam; Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu Khai mạc vở diễn, NSƯT Trần Ly Ly – Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, đã có những chia sẻ sâu sắc trước đông đảo khán giả: “Nhạc kịch “Lá Đỏ” là bản hợp xướng về tình yêu đất nước, tình yêu tuổi trẻ. Đây cũng là chủ đề phù hợp với yêu cầu của ngày hôm nay. Chúng ta không chỉ hát, nói về ngày hôm nay, mà phải tri ân quá khứ, đặc biệt là những chiến sĩ, liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Vở diễn không chỉ dành cho khán giả hôm nay, mà còn cho những người đã từng là nhân chứng lịch sử trong quá khứ, những người đã từng tham gia cuộc chiến, những cựu Thanh niên xung phong, những cựu chiến binh đã từng có mặt trên những chiến trường khốc liệt nhất. Vở Nhạc kịch “Lá Đỏ” đã tái hiện một cách hiện thực sinh động, đầy ý nghĩa. Hơn nữa, được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật âm nhạc, bằng ca từ, giai điệu, hiệu quả của dàn nhạc giao hưởng.

Lần này, với hơn 140 thành viên là những giọng ca nổi tiếng, Hợp xướng, Đoàn Múa và Dàn nhạc Giao hưởng của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam lần đầu tiên công diễn tại Quảng Bình – mảnh đất giầu truyền thống cách mạng, vùng đất địa linh nhân kiệt, có nền văn hóa cùng những lễ hội dân gian truyền thống đặc sắc và là một vương quốc đẹp như cổ tích, với những hang động kỳ vỹ, bí ẩn và bất tận trên dẫy Trường Sơn hùng vỹ cùng sự thân thiện mến khách và nét đẹp của con người Quảng Bình...

Đây cũng là dịp các nhạc sĩ, nghệ sĩ... đến với Quảng Bình để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình trên dải đất Trường Sơn huyền thoại và phục vụ quân, dân Quảng Bình, đặc biệt là các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trong những ngày tháng 7 đầy ý nghĩa lịch sử này”.

Khán giả là các đồng chí cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nhạc kịch “Lá Đỏ” gồm 2 màn, 6 cảnh và vĩ thanh 

 

 

Thành phần diễn viên, êkíp thực hiện:

Kịch bản văn học: Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát

Lời thoại: Nguyễn Thị Hồng Ngát - Đỗ Hồng Quân

Âm nhạc: Đỗ Hồng Quân

Chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Trần Ly Ly

Dàn dựng sân khấu: NSƯT Nguyễn Hồng Phong

Biên đạo múa: NSƯT Trần Ly Ly - NSƯT Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Minh Trang

Thiết kế sân khấu:          Họa sĩ, NSƯT Hoàng Hà Tùng

Phục trang: Dương Hồng Vân

Thiết kế ánh sáng: Ngô Thanh Sơn

Thiết kế âm thanh: Tuấn Anh – Trần Luận

Kỹ thuật sân khấu: Nguyễn Chí Thanh

Chỉ huy âm nhạc:  Đỗ Hồng Quân

Nhân vật chính:

Hương – Tiểu đội trưởng Thanh niên xung phong: Ca sĩ  Đào Tố Loan

Sơn - anh lính công binh: Ca sĩ Đinh Như Tới

Thần núi: Nhân vật thần thoại: Ca sĩ Nguyễn Huy Đức

Nữ lái xe - Tiểu đội trưởng Tiểu đội xe không kính: NSƯT  Lê Thị Vành Khuyên

Các nữ thanh niên xung phong:

Nắng - nhỏ tuổi nhất: Ca sĩ Phạm Thanh Hà

Lan:            Ca sĩ Phạm Thu Giang

Mai:            Ca sĩ Nguyễn Thu Quỳnh

Nhu:           Ca sĩ Vũ Thị Nga

Thắm:         Ca sĩ Nguyễn Thu Hằng

Đào:            Ca sĩ Trần Thị Trang

Minh:          Ca sĩ Nguyễn Thị Phương Dung

và các ca sĩ, nghệ sĩ trong các vai Thanh niên xung phong, lính Công binh, thám báo… Đoàn Ca kịch, Đoàn Vũ kịch và Đoàn Nhạc kịch của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trình diễn.

*
*       *

Sáng 24 tháng 7 năm 2019, tập thể sáng tạo vở Nhạc kịch “Lá Đỏ” đã có chuyến thăm Di tích lịch sử “Đường 20 - Quyết Thắng”, Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Hang Tám Cô, trên con đường lịch sử mang tên Bác Hồ Chí Minh, thắp nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Di tích “Đường 20 - Quyết Thắng”Đền tưởng niệm những anh hung liệt sĩ

 

 

Báo cáo và Kính dâng vở Nhạc kịch “Lá Đỏ” lên hương hồn các anh, các chị chiến sĩ thanh niên xung phong – anh hùng liệt sĩ trên đường 20 Quyết Thắng

Bên cửa hang “Tám Cô”

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và NSƯT Trần Ly Ly kính cẩn thắp hương bên trong hang “Tám Cô”

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.