You are here

Nhạc sĩ Doãn Nguyên: "Hát lên Việt Nam" nối dài tình yêu Tổ quốc bằng âm nhạc

Tác giả: 
Bích Ngọc

Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Hát Lên Việt Nam – Let’s sing Việt Nam" là nơi các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên cũng như tất cả người dân đang sống trong nước, ở nước ngoài và bạn bè quốc tế thể hiện tình yêu với đất nước, con người Việt Nam.

VOV1: Câu chuyện ngày thứ 7 - (PV Nhạc sĩ Doãn Nguyên)

"Hát Lên Việt Nam – Let’s sing Việt Nam", một sân chơi âm nhạc quy mô lớn, lần đầu tiên do Đài TNVN (VOV) tổ chức, nơi các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên cũng như tất cả người dân đang sống trong nước, ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, muốn thể hiện tình yêu với đất nước, con người Việt Nam.

Kể từ khi phát động vào tháng 2 vừa qua, cuộc thi đã nhận được hàng trăm ca khúc từ nhiều tỉnh thành trong nước và các quốc gia trên thế giới với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Rất nhiều ca khúc có ca từ giản dị nhưng toát lên tình yêu vô bờ với Việt Nam quê hương. “Việt Nam trong trái tim tôi” của các bạn bè quốc tế cũng làm lay động lòng người.

Phóng viên VOV phỏng vấn nhạc sĩ Doãn Nguyên, Trưởng Ban Âm nhạc VOV3 (Đài TNVN) về sân chơi hấp dẫn này.

Nhạc sĩ Doãn Nguyên.

PV: Thưa nhạc sĩ Doãn Nguyên, bắt đầu từ ý tưởng nào mà Ban Âm nhạc cũng như Đài TNVN tổ chức cuộc thi âm nhạc với quy mô lớn như vậy?

Nhạc sĩ Doãn Nguyên: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa hàng đầu đối với đất nước ta. Ban Âm nhạc đã đề xuất với lãnh đạo VOV xin tổ chức một cuộc vận động sáng tác các ca khúc chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII, ca ngợi những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.

PV: Đến thời điểm này, cuộc vận động sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam” đã thu hút được bao nhiêu tác phẩm tham dự? Ông đánh giá thế nào về chất lượng các tác phẩm này?

Nhạc sĩ Doãn Nguyên: Cho đến thời điểm này gần 800 tác phẩm đã được gửi về từ khắp nơi trong cả nước, kiều bào nước ngoài và một số quốc gia. Cuộc vận động này có quy mô lớn và nhiều ý nghĩa bởi không chỉ dành cho các nhạc sĩ chuyên nghiệp mà nhạc sĩ không chuyên trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế muốn chia sẻ tình yêu với đất nước và con người Việt Nam cũng có thể gửi tác phẩm tham dự với đề tài khá rộng về tình yêu quê hương đất nước, phản ánh hình ảnh một Việt Nam giàu đẹp, mến khách nhưng cũng rất kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách...

Chúng tôi cũng phân chia thành 2 thể loại chính là chính ca và nhạc thịnh hành. Trong nhạc thịnh hành là một loạt các thể loại rất phù hợp với giới trẻ bây giờ như Pop, Rock, Rap, Dance, Indie... Qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn sẽ nhận được những tác phẩm giá trị nghệ thuật cao, có chỗ đứng lâu dài trong công chúng, nối tiếp những thế hệ nhạc sĩ của VOV cũng như thế hệ gạo cội đã có biết bao tác phẩm sống mãi đi cùng năm tháng.

NS Lệ Giang

Từ Scotland, tác giả Lệ Giang gửi về ca khúc "Cội nguồn". Đây cũng chính là ca khúc mà nữ nhạc sĩ sáng tác dành riêng để tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam.

PV: Lần đầu tiên “Hát lên Việt Nam” được tổ chức đã có quy mô lớn và mang màu sắc mới mẻ như vậy, điều đó có gây bất ngờ với ban tổ chức hay không, thưa ông?

Nhạc sĩ Doãn Nguyên: Từ những thế hệ như nhạc sĩ Hoàng Vân, Đỗ Nhuận, Phạm Tuyên, Cầm Phong, Văn Dung, Vũ Thanh, Hoàng Hà, Thế Song, Cao Việt Bách… của VOV cũng như nhiều thế hệ nhạc sĩ gạo cội của đất nước khi viết về Đảng về Bác Hồ với những tác phẩm sống mãi cùng thời gian như: "Đảng là cuộc sống của tôi", "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng", Màu cờ tôi yêu", "Trông cây lại nhớ đến Người", "Như có Bác trong ngày vui đại thắng", "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người"... đến nay có những khoảng trống, thiếu vắng những tác phẩm thực sự có giá trị bền vững, tiếp cận được với ngôn ngữ âm nhạc của thế hệ hiện tại.

Chúng tôi mong muốn ở cuộc thi này sẽ nhận được những tác phẩm có ý nghĩa sâu sắc, có giá trị nghệ thật cao. Đấy cũng là kỳ vọng mà ban tổ chức đặt ra, mong muốn có được sự tiếp nối giữa các thế hệ nhạc sĩ tiền bối với những thế hệ nhạc sĩ trẻ với những ngôn ngữ âm nhạc mới, hiện đại, chuyển tải được những nội dung mang tính thời đại, tiếp nối được truyền thống… Đến thời điểm này lãnh đạo Đài đã có những đánh giá, nhận định về thành công cuộc vận động, đặc biệt là giới chuyên môn và đông đảo các nhạc sĩ trong và ngoài nước về cuộc vận động sáng tác "Hát lên Việt Nam – Let’s sing Viet Nam" này.

 "Hát lên Việt Nam ơi" - Lê Mây

Sau khi trải qua một cơn đau tim, nhạc sĩ Lê Mây nghĩ rằng: "trái tim còn đập thì còn phải cống hiến". Ông đã viết ca khúc "Hát lên Việt Nam ơi" và gửi tới cuộc vận động sáng tác ca khúc "Hát lên Việt Nam".

PV: Nhu cầu thưởng thức ca khúc mới về đề tài đất nước của công chúng ngày càng tăng cao, trong khi số lượng ca khúc thực sự chinh phục được người nghe không nhiều. Và lúc này, công chúng đang vô cùng đón đợi những bài ca chất chứa tình yêu đất nước, niềm tự hào và một tinh thần Việt Nam kiên cường... Thưa nhạc sĩ Doãn Nguyên, liệu các tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi "Hát lên Việt Nam" lần này có thể giúp khán thính giả “giải được cơn khát” này không?

Nhạc sĩ Doãn Nguyên: Cuộc vận động này không chỉ thu hút được các nhạc sĩ tên tuổi của thế hệ trước như nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nhạc sĩ Trương Quang Lục, nhạc sĩ Lê Mây, nhạc sĩ Đoàn Bổng, nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhạc sĩ Cát Vận… còn rất nhiều nhạc sĩ thế hệ kế tiếp trong và ngoài nước, như trường hợp nữ nhạc sĩ Lệ Giang, tác giả của bài hát "Đất nước tình yêu". Hiện chị định cư tại Scotland đã gần 10 năm, nhưng khi nhận được thông tin từ cuộc thi này do VOV tổ chức, đặc biệt với tình cảm của người con xa quê hương, chị đã quay trở lại với cảm hứng sáng tác và đã gửi 1 tác phẩm dự thi có tiêu đề "Cội nguồn", chan chứa yêu thương và đầy tự hào với quê hương, nguồn cội…

Đặc biệt hơn cả, BTC đã nhận được nhiều tác phẩm của các tác giả trẻ tuổi, với những ngôn ngữ âm nhạc tươi mới, hiện đại, nội dung tràn đầy lạc quan, tự hào về quê hương, đất nước. Đa số những tác phẩm này có nội dung, ý tưởng bám sát với chủ đề của cuộc vận động, chứng tỏ các nhạc sĩ trẻ đã thực sự quan tâm, nghiên cứu kỹ và có ý thức chính trị cao…

PV: Cuộc thi lần này đã thu hút được nhiều nhạc sĩ người nước ngoài tham gia, trong số đó có cả nhạc sĩ người Mông Cổ? 

Nhạc sĩ Doãn Nguyên: Tác phẩm có tiêu đề “ Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào”, được Bộ Văn Hóa Mông Cổ chọn tham dự. Họ rất trân trọng VOV gửi tác phẩm kèm cả lý lịch của nhạc sĩ, nhạc trưởng của ban nhạc, gửi kèm tổng phổ và bản thu với phần đệm piano. Hiện phía Mông Cổ có trao đổi qua Đại sứ quán thì họ đang dàn dựng tác phẩm này với dàn nhạc và gấp rút luyện cho ca sĩ làm sao hát bằng tiếng Việt tốt nhất cùng tiếng Mông Cổ.

PV: Cùng với các sáng tác ấn tượng, nhiều nhạc sĩ ở nước ngoài đã gửi tác phẩm và chia sẻ thêm về suy nghĩ, tình cảm của họ. Khi được nghe chính người nước ngoài nói lên tình yêu, cảm xúc chân thành của họ dành cho quê hương mình, hẳn là đem lại rất nhiều cảm xúc đặc biệt với nhạc sĩ?

Nhạc sĩ Doãn Nguyên: Đấy chính là giá trị không thể đong đếm được của văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng và trên hết là kết tinh của một đất nước có 4.000 năm lịch sử. Trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử dựng nước và giữ nước, ngày nay đất nước ta đã có một vị thế quan trọng trên thế giới, có được sự yêu mến, nể trọng trong con mắt của bạn bè quốc tế… và chúng tôi vô cùng tự hào khi họ đã nói lên những tình cảm đấy bằng ngôn ngữ của âm nhạc.

Trong thời gian vừa rồi ngoài tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước, những thành tựu trong công cuộc dựng xây và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, của lý tưởng Bác Hồ, thì gần đây chúng tôi cũng nhận được nhiều tác phẩm đề tài chống dịch Covid-19. Những tác phẩm đó đều thể hiện tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, một đặc điểm rất cao quý của con người Việt Nam thông qua các bài hát, thông qua các tác phẩm âm nhạc. Số lượng các tác phẩm như vậy cũng khá nhiều.

Chúng tôi hy vọng qua cuộc thi này, những tác phẩm ấy có thể phần nào xoa dịu những khó khăn, mất mát, động viên, khích lệ tinh thần của mọi người, đặc biệt với những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi tin rằng sau khi dịch bệnh qua đi thì những phẩm hay vẫn sẽ đọng lại, như một minh chứng cho tinh thần, văn hóa con người Việt Nam trong những thời khắc khó khăn của đất nước .

PV: Trong những ngày chống dịch vừa qua, đã có hàng loạt ca khúc ra đời để cổ vũ tinh thần toàn dân chống dịch, khơi gợi lòng tự hào dân tộc..., cho thấy đề tài về quê hương, Tổ quốc vẫn là một đề tài lớn mà các nhạc sĩ ấp ủ, chờ thời điểm đủ cảm xúc để tuôn trào. Nhiều người cho rằng chính sự tham gia tích cực của những người trẻ yêu nhạc cho thấy họ đang rất quan tâm, chỉ cần có cơ hội thể hiện, có những cuộc thi mang tính chất như “Hát lên Việt Nam” là sẽ có sự bứt phá. Ông có nghĩ như vậy?

Nhạc sĩ Doãn Nguyên: Đây là chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, với số lượng tác phẩm lớn như thế phần nào nói lên được sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ đặc biệt là các nhạc sĩ thế hệ trẻ. Quý thính giả có thể nghe được các thông tin về cuộc thi trên các kênh hệ của Đài TNVN. Riêng Ban Âm nhạc VOV3 có 6 chương trình phát thanh đồng hành với cuộc thi này, cũng như trên các nền tảng số của Đài, lần lượt chúng tôi giới thiệu tất cả những tác phẩm gửi đến để quảng bá, giới thiệu rộng rãi tới công chúng yêu nhạc. Điều đó nói lên phần nào sự thành công, đáp ứng sự kỳ vọng của BTC, của lãnh đạo Đài TNVN, phần nào khích lệ được sự sáng tạo của các nhạc sĩ bằng những tác phẩm của mình nói lên tấm lòng, tình cảm và niềm tự hào của mình đối với quê hương, đất nước…

PV: Cuộc vận động sáng tác Hát lên Việt Nam dự kiến trao giải cuối năm nay. Ban Âm nhạc Đài TNVN đã có những kế hoạch gì cho các tác phẩm sau khi đạt giải?

Nhạc sĩ Doãn Nguyên: Cuộc thi hiện đang trong giai đoạn nước rút bởi hạn cuối nộp tác phẩm là ngày 29/8/2021. Lúc này chúng tôi đang tiến hành tiếp nhận, phân loại các tác phẩm gửi đến để cung cấp cho Ban giám khảo tiến hành chấm.

Chúng tôi tin tưởng với một Ban Giám khảo gồm thành viên là những nhạc sĩ nổi tiếng, có uy tín về chuyên môn sẽ chọn lựa được những tác phẩm có chất lượng cao nhất, dành cho Lễ công bố và trao giải dự kiến vào cuối năm nay, làm phong phú thêm cho đời sống âm nhạc nước nhà cũng như đóng góp vào kho băng quốc gia của Đài TNVN những tác phẩm giá trị. Mong rằng đây sẽ là một “bữa tiệc” lớn không chỉ cho giới âm nhạc mà cho tất cả những người yêu nhạc trên khắp cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

PV: Xin trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Doãn Nguyên!/.

(Nguồn: https://vov.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.