You are here

Những ca khúc về thông tin liên lạc

Tác giả: 
Anh Chương

Thấm nhuần Lời dạy của Bác Hồ “Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi”, từ Cách mạng Tháng 8-1945 đến nay, ngành Giao thông liên lạc của Đảng, ngành Bưu điện Việt Nam (nay là Thông tin và Truyền thông) không ngừng phát triển củng cố, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trên 30 năm chống xâm lược thực dân Pháp, đế quốc Mỹ..., 45 năm đẩy mạnh xây dựng đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ đổi mới.

Gần 3/4 thế kỷ qua, điều đáng vui mừng là ngành âm nhạc Việt Nam luôn đồng hành với ngành Bưu điện - Thông tin và Truyền thông - nhiệt tình động viên, cổ vũ đội ngũ thông tin liên lạc, người giao liên, bưu tá, đưa thư, điện thoại viên, điện báo viên, kỹ thuật viên hữu tuyến điện, vô tuyến điện, viễn thông trong nhiệm vụ thiêng liêng giữ vững mạch máu - thần kinh của Đảng, Nhà nước, Nhân dân tuyệt đối trong sáng, mạnh mẽ, an toàn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quổc Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang!

Bước đầu sưu tập đã có trên 20 ca khúc về Thông tin liên lạc, giao liên, điện thoại, điện báo, viễn thông do các nhạc sĩ có tên tuổi sáng tác (chưa kể các bài hát ở các tỉnh, thành do các tác giả ở cơ sở sáng tác) - Đơn cử như: Người nữ giao liên của Nguyễn Vũ; Chúng tôi làm nghề bưu điện của Phan Thanh Chương; Đường tôi đi dài theo đất nước của Vũ Trọng Hối; Anh chiến sĩ Quân bưu của Đàm Thanh; Người đưa thư của Văn Ký; Hát cùng bưu chính - Viễn thông Việt Nam của Huy Thục; Mẹ ngồi nghe điện thoại của Nguyễn Thụy Kha; Ở Bưu điện văn hóa xã chúng tôi của Phạm Tuyên; Người đưa thư trên cao nguyên của Văn Dung; Sóng điện - Những ước mơ xanh của Nguyễn Ngọc Thư.v.v... Nhiều ca sĩ đã thành danh như: Thanh Hoa, Hồng Đào, Ái Vân, Duy Mến, Quốc Đông, Lê Hiệp, Thu Phương, Huyền My... đã hát các ca khúc trên, để lại ấn tượng sâu sắc, động viên, cổ vũ lớn đối với đông đảo người làm Thông tin liên lạc, Bưu điện, giúp nhân dân thêm hiểu biết vị thế, tầm quan trọng của ngành và người làm Thông tin liên lạc, Bưu điện Việt Nam. Sau trình diễn, các ca khúc trên được thu vào băng, đĩa để lưu giữ, bảo quản phục vụ lâu dài trong dịp các hội nghị hoặc kỷ niệm của ngành Bưu điện, Thông tin - Truyền thông... Nhiều bài đã trở thành nằm lòng trong không ít cán bộ, công nhân trong ngành.

Thêm vui mừng nữa là các chuyến giao lưu ca nhạc của nhạc sĩ, ca sĩ đến các Bưu điện tỉnh, thành phố, vừa biểu diễn các bài hát chọn lọc về Đảng, Bác Hồ, đất nước nói chung, về ngành Bưu điện, Thông tin liên lạc nói riêng, vừa tìm hiểu hoạt động của các Bưu điện địa phương, nổi bật là:

Xuân 1977, trong ảnh có Trưởng đoàn Văn Ký, Quý Dương; ca sĩ Ái Vân, Hồng Đào, Quốc Đông... đi xuyên Việt thăm và biểu diễn tại các Bưu điện dọc quốc lộ 1.

Chuyến đi xuyên Việt mùa xuân 1977, Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại Chào mừng hai năm kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do nhạc sĩ Văn Ký dẫn đầu, có Quý Dương, Tân Huyền, Hồng Đào, Ái Vân, Quốc Đông… được các Bưu điện tỉnh, thành phố dọc quốc lộ số I Bắc - Nam nhiệt tình chào đón, hoan nghênh.

Tại trạm Viba Đồng Mỏ. Các nhạc sĩ: Đỗ Nhuận, Hồ Bắc, Văn Ký, Tân Huyền, Trần Hiển

Chuyến đi đặc biệt tháng 5-1979 thăm trạm Viba Đồng Mỏ - Lạng Sơn, tuyến đầu chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam, do nhạc sĩ Đỗ Nhuận -Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam và kỹ sư Lê Tư - Phó Giám đốc Trung tâm Viba dẫn đầu, có: Tân Huyền, Văn Ký, Quý Dương, Trần Hiếu, Thu Phương, Huyền My, Trung Đông, Lê Hiệp.

Ở thời điểm này, mở đầu mùa mưa, bão, địa hình biên giới hiểm trở, đường dây hữu tuyến điện bị hạn chế, trạm Viba Đồng Mỏ tọa lạc ở độ khá cao trên núi so với mặt biển, trở thành một đài thông tin vô tuyến điện chủ lực tiếp nối thông tin liên lạc phục vụ mọi mặt, nhất là quốc phòng, an ninh biên giới phía Bắc - Được đoàn nhạc sĩ, ca sĩ lên thăm, biểu diễn, cán bộ, công nhân trạm Viba Đồng Mỏ - Bưu điện Đồng Mỏ, Lạng Sơn vô cùng phấn khởi, càng thêm hăng hái làm tròn nhiệm vụ thông tin liên lạc, phục vụ chống xâm lược, bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.