You are here

Nirvana - giải thưởng Nhà soạn nhạc trẻ Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế 2019

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tại mỗi kỳ “Festival Ngày Âm nhạc thế giới” Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế (ISCM), một ban giám khảo quốc tế được thành lập gồm các nhà soạn nhạc từ các tổ chức thành viên ISCM, để thẩm định các tác phẩm của các nhà soạn nhạc trẻ được trình diễn trong Festival, chọn ra một tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng cho một nhà soạn nhạc dưới 35 tuổi. Người giành chiến thắng nhận được giải thưởng là tiền mặt và một tác phẩm mới sẽ được giới thiệu trong Festival Ngày Âm nhạc thế giới vào năm sau. Giải thưởng này được khởi xướng vào năm 2002, và kể từ năm 2013 đã được Music on Main – một tổ chức Âm nhạc tại Vancouver, Canada, là thành viên chính thức của ISCM đồng tài trợ.

Dàn hợp xướng Đài phát thanh Latvia với “Nirvana”, chỉ huy Muffars damsons, tại Nhà thờ St John, Tartu, ngày 6 tháng 5 năm 2019

Giải thưởng Nhà soạn nhạc trẻ Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế 2019 đã thuộc về nhà soạn nhạc người Serbia - Jug K. Marković (sinh ngày 25 tháng 12 năm 1987) với tác phẩm “Nirvana” 2017 cho dàn hợp xướng, được trình diễn bởi Dàn Hợp xướng Đài phát thanh Latvia, dưới sự chỉ huy của thạc sĩ chỉ huy dàn hợp xướng Kaspars Ādamsons (Latvia) vào ngày 6 tháng 5 năm 2019 tại Jaani kirik (Nhà thờ St. John), ở Tartu, Estonia trong Ngày Âm nhạc Thế giới ISCM 2019, do Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế tổ chức.

Ban giám khảo Giải thưởng Nhà soạn nhạc trẻ ISCM 2019 gồm ba thành viên: nhà soạn nhạc Magnus Bunnskog (Thụy Điển), Irina Hasnaş (Romania) và Daryl Jamieson (Canada/ Nhật Bản).

“Nirvana” tác phẩm dành cho ca đoàn thính phòng (24 ca sĩ), dựa trên một bài thơ nổi tiếng cùng tên của nhà thơ Vladislav Petković Dis (1880-1917) người Serbia – một nhà thơ hiện đại, biểu tượng thơ, một nhân vật nổi bật trong đời sống văn học của Belgrade vào đầu thế kỷ XX.

Ban giám khảo đánh giá cao việc Jug K. Marković sử dụng toàn bộ tiềm năng của hợp xướng, với các biến thể phong phú của chất liệu và âm sắc qua toàn bộ bản nhạc. Phạm vi hình ảnh và màu sắc của bài thơ đã được khai thác triệt để, và sự khẩn cấp mạnh mẽ của thông điệp của nó đã được phản ánh trong âm nhạc. Dàn hợp xướng Đài phát thanh Latvia đã đưa đến khán giả một tiết mục tổng thể thuyết phục nhất về âm nhạc hợp xướng.

Bài thơ “Nirvana” đặc biệt này đã được chọn là một phần của dự án hợp xướng thính phòng chuyên nghiệp châu Âu Tenso 1914-1918: “Từ thơ ca đến Âm nhạc”, tập trung vào các bài thơ lấy cảm hứng từ thời kỳ Thế chiến thứ nhất,  một trong những thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử châu Âu đã mang đến những bài thơ sống động cho âm nhạc hợp xướng mới. “Nirvana” ngoài việc là một trong những bài thơ hay nhất của ngôn ngữ Serbia, theo cách bi quan về mặt thơ ca liên quan đến chính chủ đề chiến tranh, cái chết và chuyển giới. Nó là một phần của tập thơ có tên Utopljene Duše (Linh hồn bị đuối nước) với tiêu đề gần như tiên tri. Chiến tranh đã cướp đi mạng sống của Dis rất sớm. Anh ta chết khi một quả ngư lôi đâm vào và đánh chìm con tàu anh ta đang ở trên biển Ionia trên đường về nhà vào năm 1917.

Bằng cách nào đó, Marković đã biến chúng thành một kết cấu tutti mạnh mẽ, nó không chỉ là một hiệu ứng thú vị kể lại một cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với người chết bằng giai điệu, đội hình hợp xướng phá vỡ và cải cách; sự kết hợp của các ý tưởng đương đại và vượt thời gian; và loại thánh ca bị phá vỡ kỳ lạ mà Marković đã sáng tạo ra cho đoạn cuối cùng tràn ngập cảm xúc.

Nhà soạn nhạc trẻ Jug K. Marković

Nhà soạn nhạc Jug K. Marković sinh ra ở thủ đô Belgrade, Serbia nơi anh tốt nghiệp Khoa Triết học và sau đó là Khoa Nghệ thuật Âm nhạc. Ngoài giáo viên chính của mình là Vlastimir Trajković, anh đã được nhà soạn nhạc người Anh Michael Finnissy dạy kèm nhiều lần. Anh đã tham dự các lớp học với các nhà soạn nhạc như Enno Poppe, Georges Aperghis, Mark Andre, John Corigliano, Fabien Levy, Raphael Cendo, Richard Barret,... Anh hợp tác với các nhóm nhạc như Ensemble Intercontemporain, Klangforum Wien, RTS Symphony Orchestra, Dàn hợp xướng Ireland, Dàn hợp xướng Đài phát thanh Latvia… Marković là một nhà soạn nhạc hoạt động tại Snape Maltings / Aldeburgh Music – là một tổ hợp nghệ thuật bên bờ sông Alde tại Snape, Suffolk, Anh.

Marković cũng hoạt động âm nhạc tại "Festival d'ixix-en-Provence" – Festival Âm nhạc quốc tế hàng năm diễn ra vào mùa hè ở Aix-en-Provence, Pháp. Anh là người chiến thắng giải thưởng Nhà soạn nhạc trẻ TENSO 2017 với tác phẩm “Nirvana”, và là người chiến thắng trong Cuộc thi Nhà soạn nhạc Anton Matasovsky lần thứ 3. Anh đã được trao giải nhất tại Cuộc thi sáng tác cho bộ gõ Hồng Kông, Giải đặc biệt tại Cuộc thi Nhà soạn nhạc quốc tế lần thứ 65 Busan Maru, Hàn Quốc.

Bản thu âm “Nirvana” của Jug K. Marković bao gồm ở đây là một Soundcloud được ghi âm từ một buổi biểu diễn trước đó của “Nirvana” do Dàn hợp xướng thính phòng Latvia biểu diễn, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng hợp xướng thính phòng Latvia: James Wood trong những ngày Tenso ở Nova Gorica, Slovenia, tháng 9 năm 2017:

https://soundcloud.com/jugkonstantin/nirvana-2017-for-chamber-choir

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.