You are here

Quán quân Sao Mai nuôi ước mơ thành giảng viên

Tác giả: 
Đức Huy

Được nhận học bổng toàn phần du học tại Nga và Romania sau khi tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhưng ca sĩ Lương Hải Yến, Quán quân Sao Mai 2019 phong cách thính phòng đã chọn học cao học ở trong nước bởi chị cho rằng, môi trường học tập ở Việt Nam phù hợp với bản thân mình. Nữ ca sĩ mong muốn vừa học, vừa rèn luyện trên sân khấu, đồng thời nuôi ước mơ trở thành giảng viên đại học.

Ca sĩ Lương Hải Yến trong một tiết mục biểu diễn âm nhạc.

Đã 2 năm kể từ khi được vinh danh tại Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc - Giải Sao Mai 2019, ca sĩ Lương Hải Yến vẫn còn nhớ và tự hào về một bài báo nhắc đến hai Sao Mai của vùng đất Bắc Giang. Bởi, nữ ca sĩ có chị gái là Lương Nguyệt Anh cũng là giọng ca đoạt Quán quân Sao Mai 2011 phong cách dân gian.

Ca sĩ Lương Hải Yến trải lòng, may mắn được sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông bà nội, bố mẹ, các bác đều là những người yêu văn nghệ, biết làm thơ, viết văn và là hạt nhân văn nghệ của địa phương.

Từ nhỏ, Lương Hải Yến và chị gái Lương Nguyệt Anh đã được đắm mình trong không gian nghệ thuật. Khi chứng kiến chị gái chinh phục đỉnh vinh quang của Giải Sao Mai năm 2011, Lương Hải Yến có thêm động lực, khát vọng được theo đuổi đam mê âm nhạc. Và cuối cùng “quả ngọt” đã đến sau bao nỗ lực của nữ ca sĩ đến từ tỉnh Bắc Giang.

“Sau khi giành quán quân, tôi vui mừng vì được khán giả biết đến, nhưng cũng có nhiều áp lực, phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để xứng đáng với giải thưởng, sự yêu mến của khán giả, các thầy, cô giáo và người thân”, nữ ca sĩ sinh năm 1993 Lương Hải Yến chia sẻ.

Ca sĩ Lương Hải Yến là người tích cực hoạt động âm nhạc, với nhiều sản phẩm được yêu mến. Đặc biệt, thời gian này, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, ca sĩ Lương Hải Yến vẫn nỗ lực lên ý tưởng thực hiện một số sản phẩm âm nhạc. Có thể kể đến là ca khúc “Tự hào áo blouse” (thơ Dr Bằng) ra mắt vào cuối tháng 5 vừa qua, để tri ân những “chiến sĩ áo trắng” ngày đêm chiến đấu vì sự an toàn của người dân quê nhà nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn thu âm ca khúc “Chắp cánh tương lai” kêu gọi giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tham gia nhiều chương trình nghệ thuật do Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Là người dẫn dắt ca sĩ Lương Hải Yến trong chương trình đào tạo cao học, Tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhận xét: “Khi Lương Hải Yến được ca sĩ Lương Nguyệt Anh đưa đến thử giọng tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tôi đã nhận ra cô gái này đặc biệt phù hợp hát thính phòng. Lương Hải Yến sở hữu giọng soprano, màu sắc đẹp, truyền cảm, quãng giọng lên cao xuống thấp đều rất đẹp, âm vực rộng. Tôi tin, với năng khiếu cùng sự rèn giũa không ngừng, Lương Hải Yến sẽ ngày càng tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật”.

Bước ra từ giải thưởng âm nhạc uy tín hàng đầu cả nước, ca sĩ Lương Hải Yến chọn cho mình một con đường đi riêng, với ước mơ trở thành giảng viên ngay tại chính ngôi trường mình theo học. Ca sĩ Lương Hải Yến chia sẻ, chị mong muốn được dạy hát từ nhỏ. Sau này, khi được học tập, rèn luyện tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, được đón nhận nhiều tình cảm, sự hướng dẫn, chỉ bảo của các thầy, cô giáo, chị càng khát khao hiện thực hóa ước mơ.

Ca sĩ Lương Hải Yến luôn tâm niệm, đó là công việc vô cùng thiêng liêng và cao quý, vừa giúp bản thân rèn luyện, vừa có thể mang kiến thức, đam mê của mình truyền lại cho các thế hệ ca sĩ tương lai của nước nhà.

(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.