Quê mẹ

Tác giả: 
Trần Mạnh Hùng
Thông tin thêm về Tác giả: 

 

TRẦN MẠNH HÙNG

 

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sinh ngày 18 tháng 2 năm 1973, quê ở Nam Định. Nguyên là giảng viên chuyên ngành Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội rồi Trường Đại học Văn Hóa Nghệ thuật Quân đội cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng

 

SỰ NGHIỆP

 

Trần Mạnh Hùng bắt đầu học đàn Bầu từ năm 10 tuổi ở trường Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Từ năm 1996 - 2000, anh theo học Đại học chuyên ngành Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội, dưới sự hướng dẫn của cố nhạc sĩ Đàm Linh. Năm 2007, Trần Mạnh Hùng tốt nghiệp xuất sắc Cao học Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội.

 

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, anh đã từng công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, rồi cộng tác với Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

 

Trần Mạnh Hùng là một nhạc sĩ thành công với ca khúc nghệ thuật và khí nhạc. Giao hưởng thơ Hào khí Thăng Long anh viết đã được Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trong chương trình những tác phẩm chào mừng sự kiện 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Năm 2009, giao hưởng Lệ Chi Viên của Trần Mạnh Hùng đã chinh phục thánh đường nhà hát Beethovenhalle tại nước Đức.

 

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động âm nhạc hiện nay như phối khí, chuyển soạn, dàn dựng… Những tác phẩm khí nhạc, những bản phối khí của anh luôn mang cá tính sáng tạo, thể hiện phong cách chuyên nghiệp, được giới chuyên môn ghi nhận.

 

TÁC PHẨM TIÊU BIỂU

  • Tứ tấu dây;
  • Ngũ tấu kèn;
  • giao hưởng số 1, số 2 Một nửa cõi trầm;
  • Cánh diều xanh viết cho dàn nhạc dây;
  • Đại Nam tân khúc viết cho dàn nhạc tổng hợp;
  • Hai ca khúc nghệ thuật viết cho thanh nhạc hát với dàn nhạc giao hưởng: Gió lộng bốn phương và Khúc giao mùa.

 

Thể hiện: 
Tân Nhàn
Thông tin thêm: 

 

TÂN NHÀN

 

Ca sĩ Tân Nhàn, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân Nhàn, sinh năm 1982 - quê ở Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Hiện là giảng viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

Ca sĩ Tân Nhàn

 

SỰ NGHIỆP

 

Tân Nhàn đam mê ca hát từ nhỏ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Tân Nhàn đã nhiệt tình tham gia các phong trào ca hát. Lớp bảy, Tân Nhàn đạt giải nhất Tiếng hát Hoa phượng đỏ Toàn quốc. Lớp 11 đạt Huy chương vàng Liên hoan Giai điệu tháng ba tại Huế, Huy chương vàng Liên hoan Hát ru & Dân ca Toàn quân.

Sinh ra trên mảnh đất Chèo Hà Nam, Tân Nhàn được thừa hưởng những câu hát ru của mẹ, những làn điệu Chèo quê hương, bởi vậy mà dòng nhạc dân gian mang "cốt cách" của tâm hồn Việt mới chính là nét đặc trưng của giọng hát Tân Nhàn. Năm 2005, Tân Nhàn giành giải nhất cuộc thi Sao Mai toàn quốc cho dòng nhạc dân gian. Năm 2012, Tân Nhàn tốt nghiệp xuất sắc Cao học Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

ALBUM CD

  • Đường tàu mùa xuân.
  • Giọt thời gian.
  • Lạy Phật con về.

 

LIVESHOW

  • Đêm nhạc "Tuấn Anh - Tân Nhàn" diễn ra đêm 12 tháng 5 năm 2013 tai Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô.
ca khúc: 

 

QUÊ MẸ

 

Ca khúc "Quê mẹ" được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết theo đơn đặt hàng của ca sĩ Tân Nhàn để mở đầu cho Album mang tên "Giọt thời gian". Sau nhiều lần trò chuyện giữa Tân Nhàn và Trần Mạnh Hùng, những năm tháng tuổi thơ đẹp mà "dữ dội" của Tân Nhàn chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng lấy đó chất liệu viết nên ca khúc này.

 

Nguồn tranh: Internet

 

 Thông tin ca khúc "Quê mẹ" đang được Ban biên tập tiếp tục cập nhật. Rất mong nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng cùng ca sĩ Tân Nhàn và độc giả yêu nhạc gửi bài viết giới thiệu ca khúc, gửi bản nhạc về địa chỉ vnmusic2010@gmail.com để Ban biên tập đăng tải phục vụ độc giả yêu nhạc. Trân trọng cám ơn sự hợp tác!

 

Ban biên tập

Quê mẹ

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 5 =