You are here

Ra mắt “Câu lạc bộ Ươm mầm tài năng trẻ”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 30 tháng 7 năm 2022, tại Trung Đào tạo tài năng trẻ và Sáng tác, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt “Câu lạc bộ Ươm mầm tài năng trẻ”.

Tới dự có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Đào Huy Toàn - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh; TS Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật InvesrPro; bà Bùi Thị Vân Anh – Giám đốc Cung Văn hóa Thanh Thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hạ Long.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội, và các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ: nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NSƯT Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương – Trưởng Ban Kiểm tra; các nhạc sĩ trong Ban Chấp hành Hội, lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội...

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã phát biểu, nhận định:

Câu lạc bộ Ươm mầm tài năng trẻ, không chỉ là nơi tập hợp các tài năng được tuyển chọn và bồi dưỡng, lứa tuổi từ 5 – 11 tuổi ở các lĩnh vực âm nhạc, hội họa, múa, sân khấu… Đây là hướng tương lai của Hội Nhạc sĩ Việt Nam hướng tới lực lượng trẻ. Đó chính là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật. Chính vì vậy, Câu lạc bộ Ươm mầm tài năng trẻ hôm nay là bước khởi đầu. Trung tâm có các chuyên gia, các giảng viên, nhạc sĩ, nghệ sĩ có chuyên môn cao từ Trung ương, các tỉnh thành về sẽ giúp truyền đạt kiến thức cho các em.

Hôm nay, chúng ta đã ra mắt và ghi nhận Ngày thành lập của Câu lạc bộ Ươm mầm tài năng trẻ. Hy vọng sẽ có nhiều giọng ca mới, những tài năng trẻ trong lĩnh vực sân khấu, biểu diễn… như cố NSND Lê Dung, NSND Quang Thọ, các ca sĩ đã nổi tiếng cả đất nước xuất thân từ mảnh đất quê hương Quảng Ninh.

Có được không gian nghệ thuật hôm nay để chúng ta thưởng thức, đó là sự nỗ lực của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, sự hỗ trợ của UBND, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ đã ưu ái để dành cho Hội một không gian vị trí đất tại nơi đây. Rất cám ơn các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long.

 

Nhân dịp này, TS Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Giám đốc Công ty Luật InvesrPro, đã tặng đàn Piano cho Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ và Sáng tác.

PGS.TS Đỗ Hồng Quân và Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, đại diện cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam lên tiếp nhận đàn piano và tặng hoa, cảm ơn TS Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nhạc sĩ Đức Trịnh, đại diện Lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng sách “80 ca khúc thiếu nhi” cho Cung Văn hóa Thanh Thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh.

Tặng hoa chúc mừng NSND Quang Vinh – Tân Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, nhiệm kỳ XIII (2021 – 2026)

 

Một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với các tiết mục:

“Biển quê em”, sáng tác: Trần Dần, biểu diễn các em thiếu nhi Cung văn hóa Thanh Thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh

Miền Nam quê hương tôi”, sáng tác: Huy Du; “Trở về đất mẹ”, sáng tác: Nguyễn Văn Thương, biểu diễn: Cello: Hà Miên, Piano: Nguyễn Huy Phương

“Tổ quốc gọi tên mình”, sáng tác: Đinh Trung Cẩn, Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai; biểu diễn: NSND Tạ Minh Tâm, piano: Phạm Ngọc Khôi

 

“Thu đến”, sáng tác: Đỗ Hồng Quân, Lời thơ: Lê Thành Nghị; Biểu diễn: Ngô Hương Diệp

 

“Cám ơn mẹ”, sáng tác: Đức Trịnh, biểu diễn: Ngô Hương Diệp, Cello: Hà Miên, piano: Phạm Ngọc Khôi

“Thuyền và biển”, sáng tác: Phan Huỳnh Điểu, biểu diễn: NSND Đỗ Quốc Hưng

Xem thêm chùm ảnh tại đây: https://www.hoinhacsi.vn/ban-chap-hanh-hoi-nhac-si-hoi-nghi-lan-4-chum-anh-2

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.