You are here

Thành lập Câu lạc bộ “Nghệ thuật đàn bầu Việt Nam”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Nhằm bảo tồn, phát huy, phát triển, quảng bá rộng rãi Âm nhạc truyền thống Việt Nam, đặc biệt là cây đàn bầu, ngày 14 tháng 12 năm 2014, tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức cuộc hội ngộ các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sĩ viết cho đàn bầu mang tên "Nhạc hội đàn bầu lần thứ nhất - 2014” - ra mắt Câu lạc bộ "Nghệ thuật đàn bầu Việt Nam” thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Với tôn chỉ, mục đích: Biểu diễn đàn bầu; Trao đổi, học hỏi những kỹ thuật, kỹ năng biểu diễn; Các nghệ nhân làm đàn giới thiệu nhạc cụ và những cải tiến cho đàn bầu; Thu hút và kêu gọi các nhạc sĩ, nghệ sĩ tăng cường các sáng tác cho đàn bầu; Phát động và khơi dậy phong trào học và biểu diễn đàn bầu trong phạm vi cả nước.

Đối tượng tham gia là các nghệ sĩ biểu diễn đàn bầu lão thành, Các giảng viên, sinh viên, học sinh của các trường Nghệ thuật, các NSND, NSƯT biểu diễn đàn bầu tại các đơn vị nghệ thuật, các Nghệ nhân, người yêu thích cây đàn bầu trong cả nước; các Nghệ sĩ và những người yêu thích đàn bầu là người Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài; người nước ngoài yêu thích đàn bầu đang học tập, công tác tại Việt Nam; Các nhà cải tiến, các nhà sản xuất đàn bầu.

Ban chủ nhiệm gồm:

- Ths. NSND Nguyễn Thị Thanh Tâm, nguyên chủ nhiệm khoa Nhạc cụ Truyền thống Hộc Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là Chủ nhiệm của Câu lạc bộ.

- NSND Nguyễn Tiến - Nguyên Giám đốc Đoàn Ca múa tổng cục Chính Trị.

- NSƯT Phan Kim Thành - Diễn viên đàn bầu đoàn Nghệ thuật Công An Nhân dân.

- NSƯT Kim Anh - Đài tiếng nói Việt Nam.

- Ths. NSƯT Bùi Lệ Chi - Trưởng bộ môn đàn bầu khoa Nhạc cụ Truyền thống - Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

- Ths. Lâm Bảo Dần - Trưởng khoa Di sản Học viện Âm nhạc Huế.

- NSƯT Đỗ Toàn Thắng - Giảng viên đàn bầu Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

- Ts. Nguyễn Văn Trung - Giảng viên đàn bầu trường Đại học Nghệ thuật Quân đội.

- Ths. Nguyễn Mai Thủy - Trưởng bộ môn đàn bầu trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

- Ths. Nguyễn Văn Lợi, Giám độc Liên hiệp Khoa học công nghệ cao thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

PGS.TS Lê Văn Toàn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã chia sẻ: “Đây là dịp để chúng ta khơi dậy lòng yêu thích và đánh giá, định hướng vai trò của âm nhạc truyền thống Việt Nam hiện nay, đặc biệt là đàn bầu. Bên cạnh đó, việc thành lập Câu lạc bộ “Nghệ thuật đàn bầu Việt Nam” trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng nhằm khuyến khích phong trào học đàn bầu rộng rãi, quảng bá, phát triển, nghiên cứu, biểu diễn âm nhạc truyền thống nói chung và đàn bầu nói riêng”.

 

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.