You are here

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025): Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 16 tháng 5 năm 2020, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai, tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai, nhằm đánh giá tổng kết công tác của Chi hội nhiệm kỳ (2015-2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2020-2025), bầu Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc khóa X Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Tới dự có: ông Mai Đình Định - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hoà – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Mã Anh Lâm - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật; Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh; đại diện các Chi hội chuyên ngành của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai; phóng viên báo, đài địa phương…

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Vũ Duy Cương - Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách khu vực phía Bắc; các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai được thành lập năm 2010 hiện có 08 hội viên thuộc các chuyên ngành: Sáng tác và Đào tạo. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nhiệm kỳ II bước vào hoạt động của Chi hội. Qua những bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ trước, tại nhiệm kỳ này, Chi hội hoạt động có nhiều khởi sắc, về lực lượng hội viên được tăng cường đông hơn, quy mô hoạt động phong phú và có bài bản, các nhạc sĩ tích cực sáng tạo ra nhiều tác phẩm có chất lượng khá so với nhiệm kỳ I.

Chi hội được sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, liên lạc thường xuyên nắm bắt thông tin, triển khai các kế hoạch hoạt động,  đồng thời được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tạo cho những cơ hội và điều kiện để Chi hội hoạt động có hiệu quả. Đối với địa phương, các nhạc sĩ vừa là hội viên của hội chuyên ngành trung ương, vừa là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nên đã được tạo điều kiện hoạt động từ hai phía. Chi hội từ khi được thành lập đã có tiếng nói riêng, là cầu nối giữa Hội Văn học nghệ thuật và các tổ chức, cơ quan các cấp ở tỉnh với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời vị thế của Chi hội cũng được khẳng định, thuận lợi trong việc giao dịch liên quan đến hoạt động sáng tạo của các nhạc sĩ và được các tổ chức, các cấp, các cá nhân giúp đỡ nhiệt tình. Thực hiện tốt vai trò Chi hội thành viên của Hội Văn học nghệ thuật địa phương.

Về hoạt động sáng tác

Trong nhiệm kỳ qua, các nhạc sĩ của Chi hội đã rất tích cực sáng tác. Dù Chi hội có ít hội viên song do có phương pháp tổ chức và khuyến khích phong trào tốt nên số lượng tác phẩm của các nhạc sĩ được công bố cũng gần 100 ca khúc, bao gồm những ca khúc đại chúng, ca khúc nghệ thuật, hợp xướng, có chất lượng đáp ứng cho nghệ thuật chuyên nghiệp và phong trào quần chúng. Trong đó có hàng chục tác phẩm có chất lượng khá tốt mà các nhạc sĩ dành nhiều công sức tâm huyết để sáng tác.

Các sáng tác của các nhạc sĩ là các mảng đề tài mà xã hội, công chúng quan tâm như truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, về lực lượng vũ trang gìn giữ quê hương và biên cương tổ quốc, đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, về phong trào xây dựng nông thôn mới, về tình yêu lứa đôi, tình yêu thiên nhiên và các hoạt động văn hóa, dựng xây cuộc sống của đồng bào nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là những nội dung, đề tài mà Trung ương Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã đưa vào định hướng hoạt động và chỉ đạo các cơ sở tích cực hoạt động trong những năm của nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó các nhạc sĩ rất tích cực sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các tác phẩm tiêu biểu như: hợp xướng “Hơi ấm tình người” của Kim Xuân Hùng; ca khúc “Blu trắng tình ru” của Phùng Chiến; “Tố quốc ơn Người” của Lý Tự Đức... Đây là những ca khúc có chất lượng đã được dàn dựng, thu thanh và quảng bá rộng rãi trong công chúng. Những tác phẩm trên đã được Tỉnh ủy Lào Cai xét tặng giải thưởng vào các kỳ tổng kết cuộc vận động “Sáng tác và quảng bá các tác phẩm Văn học nghệ thuật và báo chí về học tập vập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng năm của tỉnh.

Các nhạc sĩ đã tích cực tham gia Cuộc vận động sáng tác về đề tài “Xây dựng nông thôn mới” và đã gặt hái được một số tác phẩm chất lượng tốt như “Chiều Khánh Yên”, “VLương Sơn, Ngọc Uyn cao nguyên mơ của Kim Xuân Hùng; “Biên cương bừng sáng” của Vũ Đình Trọng; “Lên La Pán Tẩn” của Phùng Chiến; “Đường về bản anh, đường về bản em” của Lê Trọng Hùng; “Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới” của Lý Tự Đức...; về đề tài truyền thống cách mạng và an ninh tổ quốc có các ca khúc tiêu biểu như “Pha Long đêm tuần tra, Tiếng hát từ đồn biên phòng Tả Gia Khâu, Hát về người chiến sĩ an ninh, Còn đó lời người chiến sĩ kiên trung của Phùng Chiến; “Gửi người chiến sĩ” của Lý Tự Đức...

Với những đóng góp tích cực của các nhạc sĩ trong nhiệm kỳ qua, hoạt động sáng tác của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần tích cực trong phát triển sự nghiệp Văn học nghệ thuật toàn tỉnh. Các nhạc sĩ đã được ghi nhận kết quả nỗ lực tích cực của bản thân bằng các giải thưởng đạt được, cụ thể:

- Nhạc sĩ Vũ Đình Trọng: Giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016, Giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật Fansipan năm 2018, Giải B Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh các năm 2013, 2016; Giải Nhất cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai, Giải Nhì cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai; Giải Nhất cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng 10 năm thành lập thành phố Lào Cai…

- Nhạc sĩ Tự Đức: Giải B Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2016; Giải C Cuộc vận động sáng tác chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai năm 2017; Giải C Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai; Giải Khuyến khích ca khúc sáng tác về đề tài Nông thôn mới…

Nhạc sĩ Kim Xuân Hùng: Giải Nhất cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai với ca khúc “Lào Cai ngày nắng mới”.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tổ chức cho một số nhạc sĩ có tác phẩm mới tham gia Liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc tại Hòa Bình và Liên hoan âm nhạc toàn quốc lần thứ I tại Thủ đô Hà Nội do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức. Kết quả nhạc sĩ Vũ Đình Trọng đạt 1 giải A, 2 nhạc sĩ Lý Tự Đức và Lê Trọng Hùng đạt giải B.

Về hoạt động điền dã, thâm nhập thực tế sáng tác

Trong nhiệm kỳ qua, được sự hỗ trợ về kinh phí của Hội Văn học nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, Chi hội đã phối hợp cùng Chi hội Âm nhạc tỉnh tích cực tổ chức các đợt đi thực tế xuống các địa phương trong tỉnh kết hợp với sáng tác rất có hiệu quả.

Trong năm 2016 và 2017, Chi hội tổ chức đi thực tế tại một số xã thuộc Huyện Bảo Thắng, Văn Bàn… để sáng tác. Sau mỗi đợt như vậy, Chi hội thực hiện báo cáo kết quả bằng cách phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh, Trung tâm văn hóa Văn Bàn, Bảo Thắng… xây dựng các chương trình biểu diễn các ca khúc mới có chất lượng. Ngoài ra một số nhạc sĩ như: Phùng Chiến, Kim Xuân Hùng, Vũ Đình Trọng đã được Hội Văn học nghệ thuật tạo điều kiện đi thực tế sáng tác ở vùng biên giới như các đồn biên phòng Tả Gia Khâu, Si Ma Cai, Mường Khương, Pha Long, Bản Lầu, Ý Tý, huyện Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà... Đặc biệt nhạc sĩ Phùng Chiến được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử tham gia đợt thâm nhập sáng tác tại đơn vị Lữ đoàn công binh 131 thuộc Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam theo chương trình phối hợp. Sau chuyến đi này, nhạc sĩ đã có 2 tác phẩm về Công binh Trường Sa anh hùng.

Về hoạt động biểu diễn

Chi hội đã có nhiều nhạc sĩ tham gia tích cực vào các hoạt động sáng tác kịch bản nghệ thuật, kịch bản âm nhạc và tổng đạo diễn cho các chương trình nghệ thuật cho các sự kiện chính trị trong tỉnh, tham gia các chương trình nghệ thuật trung ương và khu vực như: Chương trình nghệ thuật Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Tây Bắc năm 2016, Đoàn Lào Cai đạt giải Nhất; Chương trình Liên hoan Đàn và hát dân ca tại Quảng Ninh, đạt 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và các giải thưởng khác; Chương trình Liên hoan hát Then, Đàn tính toàn quốc tại Hà Giang, đạt 2 giải A, 2 giải B và 1 giải C.

Việc tham gia sáng tác và thực hiện phối khí âm nhạc đạt nhiều kết quả ấn tượng tại các chương trình sự kiện chính trị lớn của tỉnh như: Chương trình Khai mạc, Bế mạc năm Du lịch quốc Gia Lào Cai 2017; Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai, các chương trình Lễ hội Mùa Thu, Mùa Xuân, Mùa Hè, Mùa Đông trên địa bàn các huyện của tỉnh. Các nhạc sĩ của Chi hội đã tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong các hoạt động âm nhạc tại địa phương, tiêu biểu cho các hoạt động này là nhạc sĩ Vũ Đình Trọng, Phùng Chiến.

Chi hội đã phối hợp với một số đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức được các buổi giao lưu âm nhạc để các nhạc sĩ có cơ hội giới thiệu về mình như giao lưu với công chúng quanh tỉnh.

Bên cạnh đó các hoạt động đào tạo, giảng dạy và tổ chức giới thiệu các tác phẩm, chương trình mới cũng đã được các nhạc sĩ phát huy hiệu quả thông qua các hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn của tỉnh, tiêu biểu cho hoạt động này là các nhạc sĩ Đào Đức Hạnh, Lý Tự Đức…

Về cơ bản các hoạt động của Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã nghiêm túc chấp hành theo hướng dẫn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phối hợp thường xuyên và tích cực với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, từ đó bước đầu đã tạo nên phong trào sáng tác trong các nhạc sĩ trẻ được nhân rộng. Trong nhiệm kỳ Chi hội đã thường xuyên có tác động tích cực tới hoạt động của Chi hội Âm nhạc tại địa phương, tạo động lực cho các tác giả trẻ tham gia cộng tác viên, có chí hướng phấn đấu trở thành Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã thành công và bầu được 2 nhạc sĩ đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025) tại Thủ đô Hà Nội là nhạc sĩ Phùng Văn Chiến và nhạc sĩ Vũ Đình Trọng, và 1 đại biểu dự bị là nhạc sĩ Kim Xuân Hùng.

*

*      *

Trước đó, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tiến hành Đại hội Chi hội lần thứ III, với nội dung báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2015 – 2020), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020 - 2025), bầu Ban Chấp hành mới.

Lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam và tỉnh Lào Cai tặng hoa Ban Chấp hành Chi hội mới

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi hội khóa III, nhiệm kỳ (2020 – 2025): Chi hội trưởng là nhạc sĩ Phùng Văn Chiến; Chi hội phó là nhạc sĩ Vũ Đình Trọng.

Nhạc sĩ Phùng Chiến – Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ (2020 – 2025) phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai đề ra mục tiêu phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2020-2025:

Sáng tạo ra nhiều tác phẩm âm nhạc có chất lượng cao về nghệ thuật và nội dung là mục tiêu hàng đầu để phấn đấu.

Chi hội là cánh tay nối dài của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nắm bắt các chương trình kế hoạch hoạt động hàng năm để tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

Các nhạc sĩ toàn Chi hội trước hết nêu cao vai trò cá nhân, tích cực sáng tác nhiều tác phẩm mới đáp ứng nhu cầu của công chúng trong tình hình mới; hưởng ứng tích cực và có hiệu quả các đợt vận động sáng tác do Trung ương Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các ngành, các cấp phát động. Quan tâm hơn đến các đề tài Bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước, đời sống nông thôn các dân tộc vùng cao... ;

Tổ chức các đợt đi điền dã thâm nhập thực tế xuống các cơ sở huyện, xã nông thôn lấy tư liệu và sáng tác đồng thời kết hợp báo cáo tác phẩm trao đổi kinh nghiệm.

Liên kết, phối hợp với các đơn vị báo, đài để đẩy mạnh công việc quảng bá tác phẩm, nhất là giới thiệu tác giả, tác phẩm mới rộng rãi tới công chúng. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu tổ chức từ 3 đến 4 chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm cho hội viên nhạc sĩ trong Chi hội.

Có kế hoạch thúc đẩy hội viên sáng tác và dàn dựng tác phẩm, chuẩn bị chương trình tốt để tham gia Liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc hàng năm do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Tích cực phát hiện và giới thiệu để Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh xét kết nạp hội viên mới, phấn đấu xây dựng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai trở thành Chi hội đông về số lượng, mạnh về chất lượng trong khu vực miền núi phía Bắc.

Khắc phục những khó khăn về tài chính bằng phương pháp xã hội hóa các hoạt động âm nhạc và các sinh hoạt Chi hội có liên quan đến âm nhạc. Bảo đảm thu, nộp hội phí hàng năm đầy đủ.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch

Ông Mai Đình Định - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Đại hội, ghi nhận những đóng góp của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lào Cai trong vai trò làm nòng cốt cho các hoạt động âm nhạc tại địa phương.

Nhạc sĩ Phùng Chiến – Chi hội trưởng, phát biểu tổng kết hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ vừa qua

Nhạc sĩ Vũ Duy Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phụ trách các tỉnh khu vực phía Bắc trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX

Chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội mới

Nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng sách “60 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” cho các đại biểu Lào Cai

 

 

 

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.