You are here

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025): Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 12 tháng 2 năm 2020, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình. 

Tới dự có: ông Phan Đình Tiến – Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình; ông Nguyễn Mậu Nam – Giám đốc đốc Sở Văn hóa Thể thao; bà Phạm Thị Thu Hoài – Phó Trưởng phòng Khoa giáo Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; nhà nghiên cứu Đặng Thị Kim Liên - Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Quảng Bình; nhà văn Hữu Phương - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo Báo Quảng Bình, Phòng PA 03 Công an tỉnh Quảng Bình; các hội viên trong Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhạc sĩ Đinh Công Thuận – Chánh Văn phòng Hội; các thành viên Ban tổ chức Đại hội.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình gồm có 11 hội viên thuộc các chuyên ngành: Sáng tác và Biểu diễn. Thời gian qua, các thành viên của Chi hội đã có những đóng góp đáng tự hào trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn. Nhiều tác phẩm âm nhạc và chương trình biểu diễn nghệ thuật đoạt giải thưởng cao tại các liên hoan âm nhạc, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc. Các thế hệ nhạc sĩ đã bằng chính tình yêu quê hương, đất  nước để cho ra đời những tác phẩm âm nhạc thấm đẫm hương đất, tình người Quảng Bình. Tiêu biểu là các nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, Quách Mộng Lân, Dương Viết Chiến… Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2016, với các tác phẩm: “Phố biển tình anh”, “Tiếng dạ – tiếng thương”, “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Giọng hò quê hương”, “Thành Huế chúng mình thương” và “Lời Người vọng mãi”.

Đại hội cơ sở Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã thành công và bầu được 4 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X là nhạc sĩ: Lê Đức Trí, Hoàng Sông Hương, NSƯT Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Duy Tân và 1 nhạc sĩ dự bị là Quách Sĩ Dũng.

*
*     *

Trước đó, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tiến hành Đại hội Chi hội lần thứ IV. Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi hội khóa IV, nhiệm kỳ (2020 – 2025): Chi hội trưởng là nhạc sĩ Lê Đức Trí; Chi hội phó là nhạc sĩ Quách Sỹ Dũng và NSƯT Nguyễn Thùy Linh - Ủy viên.

Nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Bình xác định mục tiêu tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức vững mạnh, tăng cường hoạt động sáng tác để có các tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên...

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trao ấn phẩm 60 năm thành lập Hội cho 2 nhạc sĩ lão thành Quách Mộng Lân và Hoàng Sông Hương

Chương trình văn nghệ chào mừng của các nghệ sĩ Quảng Bình

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.