You are here

Trại sáng tác âm nhạc Nha Trang 2019

Tác giả: 
Thanh Nhã

Chiều 17 tháng 10 năm 2019, tại Nhà sáng tác Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai mạc Trại sáng tác Âm nhạc Nha Trang, do Trung tâm hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ hàng năm, nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ sáng tác âm nhạc cho các nhạc sĩ hội viên và thực tế sáng tác ở các vùng miền để cho ra đời những tác phẩm chất lượng cao.

Đến dự Lễ khai mạc Trại có: ông Trần Mộng Điệp – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hoa – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nghệ sĩ Trần Anh Dũng – Phó trưởng Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng; bà Đỗ Thị Mai Hương – Giám đốc Nhà sáng tác Nha Trang; nghệ sĩ Phan Vũ Kiên Thanh – Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng các nhạc sĩ Khánh Hòa; đại diện các sở, ban, ngành; phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Khánh Hòa.

Trại sáng tác Âm nhạc với chuyên đề: Romance, thính phòng, hòa tấu nhạc cụ… được tổ chức từ ngày 17 đến 31 tháng 10. Có 14 nhạc sĩ tham dự, đại diện cho các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực miền Bắc, Trung bộ, Nam bộ, Tây Nguyên: Nguyễn Thế Việt, Nguyễn Hoàng Giang (Thanh Hóa); Hoàng Văn Thành (Hải Dương); Đinh Thiên Vương (Quảng Ngãi), Huỳnh Tấn Phát (Phú Yên); A Mư Nhân (Ninh Thuận), Lê Hữu Trịnh (Tây Ninh), Nguyễn Văn Hay (Cần Thơ), Trần Mạnh Hùng (thành phố Hồ Chí Minh), Phú Quang, Phạm Hồng Hà, Giáng Son (Hà Nội), Phan Vũ Kiên Thanh, Hình Phước Liên (Khánh Hòa).

Để giúp các nhạc sĩ có tư liệu và cảm hứng sáng tác, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tạo điều kiện cho các nhạc sĩ đi tham quan, thực tế tại một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh như: Khu di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng, dhùa Long Sưn và nhà thờ Đá…

Kết thúc Trại, các tác phẩm sáng tác của các nhạc sĩ đạt chất lượng tốt sẽ được Ban tổ chức nghiệm thu, dàn dựng một chương trình nghệ thuật đặc biệt, do Đoàn Ca Múa Nhạc Hải Đăng - Khánh Hòa biểu diễn tại Lễ Bế mạc báo cáo kết quả.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Trại, nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có những ý kiến chỉ đạo về phương pháp, kỹ thuật  sáng tác để Trại sáng tác lần này nhằm tìm ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nha Trang, Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung, phục vụ đời sống âm nhạc địa phương, phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Trại:

Các tiết mục văn nghệ chào mừng của Đoàn Ca Múa Nhạc Hải Đăng - Khánh Hòa

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.