You are here

Trại sáng tác Âm nhạc  “Phú Lộc - khúc ca ngày mới”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Các nhạc sĩ tại Lễ khai mạc Trại

Trại sáng tác âm nhạc “Phú Lộc - khúc ca ngày mới” huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế, diễn ra từ ngày 16 đến 20 tháng 4 năm 2019, do Trung tâm hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức, nhân kỷ niệm 10 năm Lăng Cô được công nhận Vịnh đẹp thế giới.

Tới dự khai mạc trại có: ông Đặng Ngọc Trân - Bí thư Huyện uỷ; ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện Phú Lộc; ông Trần Đức Thành - Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc; ông Hồ Trọng Cầu - Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban Nhân dân huyện Phú Lộc; ông Huỳnh Văn Ngàn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật; NSND Trần Mạnh Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật; PGS. TS. Nghệ sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tham gia Trại sáng tác lần này, có 10 nhạc sĩ tên tuổi đến từ Hà Nội và Thừa Thiên - Huế: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Đức Trịnh, Vũ Thiết, Vũ Duy Cương, Nguyễn Cường, Lê Minh Sơn, Phú Quang, Xuân Phương, Vũ Đức Tân, Lê Quang Vũ, Nguyễn Công Tích.

Trại sáng tác lần này là dịp để các nhạc sĩ trải nghiệm thực tế về cảnh quan và con người Phú Lộc, các nhạc sĩ đã có những chuyến đi tham quan tìm hiểu về đời sống sinh hoạt, văn hóa của người dân địa phương, cũng như tham quan vẻ đẹp sông nước hữu tình của vùng Lăng Cô - Bạch Mã - Cảnh Dương, khu du lịch Gành Lăng, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, sông Truồi – Cửa Phú Nhỏ, đầm Lộc An, Quốc tự Thánh Duyên, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Hải Vân Quan, Chùa Túy Lâm, bãi biển Lộc Bình, khu du lịch sinh thái Laguna, bãi biển Vinh Hiền, khu du lịch Vedana Lagoon, thăm quan cánh đồng của hợp tác xã Đại Thành và một số đơn vị của huyện phú Lộc…

Trại sáng tác lần này nhằm tìm ra những ca khúc mới có giá trị nghệ thuật cao, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Thừa Thiên Huế nói chung, huyện Phú Lộc nói riêng tới những người yêu nhạc trên cả nước và bạn bè quốc tế.

Các tác phẩm đạt chất lượng tốt sẽ được Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật hỗ trợ kinh phí để hòa âm, phối khí, dàn dựng và công diễn. Những ca khúc được sáng tác trong đợt này cũng sẽ được trình diễn trong các hoạt động của Lễ hội “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới” được tổ chức từ ngày 16 đến 17 tháng 5 năm 2019.

Các nhạc sĩ chụp ảnh cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc

Khám phá rừng quốc gia Bạch Mã

Đêm lửa trại - giao lưu văn nghệ khám phá Bạch Mã về đêm

Thăm Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã

Khám phá đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Cảng Chân Mây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.