You are here

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc tại Lạng Sơn

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại thành phố Lạng Sơn, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan. Cuộc thi là một hoạt động Văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thiết thực nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020); góp phần phát huy các giá trị về lịch sử, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu quê hương, đất nước, thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nông Dương Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Dương Xuân Huyên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện Văn Quan; Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Vũ Duy Cương.

Tháng 3 năm 2020, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh và ngoài tỉnh; trang thông tin điện tử của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đồng thời Ban tổ chức gửi văn bản và Thể lệ Cuộc thi đến Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh trong cả nước. Trong suốt quá trình Cuộc thi diễn ra, Ban tổ chức thường xuyên động viên các nhạc sĩ sáng tác. Tổ chức thu nhận tác phẩm từ ngày 20 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 7 năm 2020.

Từ ngày 05 - 06/6/2020, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn tổ chức cho Đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác tại huyện Văn Quan để văn nghệ sĩ có thêm sự hiểu biết về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri - Người cộng sản kiên trung bất khuất, người anh hùng của quê hương Xứ Lạng; Tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho các văn nghệ sĩ có ca khúc mới, chất lượng. Sau đợt thực tế nhận được 11 tác phẩm của 04 tác giả.

Cuộc thi đã thu hút được các tác giả trên mọi miền tổ quốc tham dự. Sau gần 6 tháng triển khai cuộc thi với niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật của các nhạc sĩ chuyên và không chuyên, Ban tổ chức đã nhận được 27 ca khúc dự thi của 20 nhạc sĩ chuyên và không chuyên trên cả nước. Trong đó có 15 tác phẩm của 09 tác giả trong tỉnh gồm hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, cộng tác viên ở các ngành nghề khác nhau, 12 tác phẩm của 11 tác giả ở các tỉnh Hà Giang, Hưng Yên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bình Định, Thành phổ Hồ Chí Minh. Tác giả có nhiều tác phẩm nhất là 07, tác giả có tác phẩm ít nhất là 01.

Ban Giám khảo gồm: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Trưởng Ban; và 02 thành viên là nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và nhạc sĩ Vũ Duy Cương.

Qua quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và hiệu quả, Ban Giám khảo cuộc thi đã chấm và lựa chọn được 12 ca khúc xuất sắc đề nghị Ban tổ chức trao giải thưởng. Ban tổ chức đã họp thống nhất chọn 12 ca khúc của 12 tác giả để trao giải thưởng gồm: 03 giải Nhì; 04 giải Ba; 05 giải Khuyến khích.

03 Giải Nhì:

1. Hát mãi tên anh

Tác giả: Nguyễn Quang Trung (Bắc Ninh)

2. Về Văn Quan

Tác giả: Nguyễn Văn Tân (Lạng Sơn)

3. Lương Văn Tri - khúc tráng ca bất tử

Tác giả: Bùi Trường Giang (Hà Giang)

04 Giải Ba:

1. Lương Văn Tri anh dũng quê mình

Tác giả: Phạm Ngọc Dũng (Dzũng Phạm) (TP. Hồ Chí Minh)

2. Bông hồi bốn mùa tỏa hương

Tác giả: Vi Tơ (Lạng Sơn)

3. Lương Văn Tri sống mãi với quê hương

Tác giả: Đinh Tiến Bình (Tuyên Quang)

4. Văn Quan một tình yêu

Tác giả: Hoàng Văn Thái (Lạng Sơn)

05 Giải Khuyến khích:

1. Nhớ Anh Lương Văn Tri

Nhạc: Vy Nước (Lạng Sơn)

Lời Vi Hồng Nhân

2. Sáng mãi tên anh Lương Văn Tri

Tác giả: Bùi Minh Tấn (Lạng Sơn)

3. Văn Quan Yêu thương

Tác giả: Võ Văn Thành (Bình Định)

4. Khúc hát lượn Slương

Tác giả: Hoàng Huy Ấm (Phong Vân) (Lạng Sơn)

5. Sáng mãi tên anh

Tác giả: Âu Đức Thịnh (Lạng Sơn)

Theo nhận xét của Ban giám khảo, nhìn chung các ca khúc đều viết đúng với yêu câu, chủ đề mà Ban tổ chức cuộc thi đã đề ra. Về nội dung, các ca khúc đều tập trung ca ngợi tấm gương anh hùng của Đồng chí Lương Văn Tri với tình cảm trân trọng và tri ân. Bên cạnh đó nhiều ca khúc đã viết về quê hương Văn Quan trong lịch sử quá khứ hào hùng và thời kỳ đổi mới hiện nay. Về âm nhạc có nhiều ca khúc đã khai thác dân ca các dân tộc Lạng Sơn, đặc biệt là âm nhạc dân gian Tày - Nùng nên tạo được bản sắc riêng. Các tác phẩm nổi trội có ưu điểm kết hợp nội dung ca ngợi đồng chí Lương Văn Tri và ca ngợi quê hương Văn Quan xưa và nay. Nhiều tác phẩm có sự sáng tạo về giai điệu, tiết tấu, cấu trúc tác phẩm tạo nên cảm xúc vừa quen thuộc vừa đổi mới. Những tác phẩm được chọn vào giải ở mức độ khác nhau đều đạt được sự sâu sắc về nội dung, ca từ chọn lọc trau truốt có ý thơ. Âm nhạc dung dị, dễ hát dễ phổ biến mang đậm âm hưởng dân ca. Nhiều ca khúc có sự đầu tư, dàn dựng, ca sĩ thể hiện tốt đã nâng chất lượng tác phẩm lên nhiều.

Một số tác giả sử dụng âm hưởng các làn điệu dân ca vùng núi để xây dựng tác phẩm, kết hợp nội dung ca ngợi đồng chí Lương Văn Tri và ca ngợi quê hương Văn Quan... tiêu biểu là các tác phẩm “Hát mãi tên anh” (Tác giả Nguyễn Quang Trung); “về Văn Quan” (Tác giả Nguyễn Văn Tân); “Lương Văn Tri - khúc tráng ca bất tử” (Tác giả Bùi Trường Giang); “Bông hồi bốn mùa tỏa hương” (Tác giả Vi Tơ); “Lương Văn Tri anh dũng quê mình” (Tác giả Phạm Ngọc Dũng); “Lương Văn Tri sống mãi với quê hương” (Tác giả Đinh Tiến Bình); “Văn Quan một tình yêu” (Tác giả Hoàng Văn Thái).

Tuy nhiên, một số ca khúc còn viết theo lối mòn chưa tìm ra được những điều mới về ca từ cũng như về âm nhạc nên thiếu tính thuyết phục. Một số bài nếu có sự chỉnh lý, dàn dựng kỹ hơn thì hiệu quả sẽ cao hơn.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.