You are here

Trao Giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Yên 120 năm - hội nhập, thân thiện và phát triển"

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 2 tháng 11 năm 2019, tại thành phố Vình Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Hội nghị tổng kết và trao giải tác phẩm Văn học nghệ thuật (thơ, bút ký, ca khúc, ảnh nghệ thuật) chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên, do UBND Thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.

Đến dự có đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; đồng chí Lương Văn Long – Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên; nhà thơ Hữu Thỉnh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương và địa phương; và các tác giả đạt giải.

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên tặng hoa và chúc mừng các Chủ tịch Hội VHNT chuyên ngành Trung ương

Cuộc thi nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, đặc biệt là vị thế của đô thị Vĩnh Yên trong chặng đường phát triển; đồng thời quảng bá những thành tựu của thành phố trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển. Ban tổ chức đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi từ ngày 11 tháng 1 năm 2019 tại thành phố Vĩnh Yên.

Về lĩnh vực âm nhạc, có 35 tác phẩm ca khúc của 25 tác giả gửi tham dự. Ngày 30 tháng 9 năm 2019, tại Hà Nội, Ban Giám khảo chuyên ngành âm nhạc  Hội Nhạc sĩ Việt Nam, gồm PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Trưởng ban; nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên; và nhạc sĩ Đinh Công Thuận -  Chánh Văn phòng - Ủy viên, đã tiến hành thẩm định các tác phẩm âm nhạc tham dự cuộc thi.

Kết quả Ban Giám khảo đã chọn ra 08 tác phẩm đề cử giải thưởng.

Giải A: 01 tác phẩm

- Chiều Vĩnh Yên, sáng tác: Nguyễn Quốc Chiến.

Giải B:  03 tác phẩm

- Vĩnh Yên – thành phố tôi yêu, thơ: Hữu Thọ - Duy Đông, nhạc: Ngô Duy Đông.

- Đôi mắt mùa thu, thơ: Nguyễn Ngọc Tung, nhạc: Vũ Ngọc Quang.

- Vĩnh Yên bình yên cánh cò, sáng tác: Nguyễn Văn Quy.

Giải C:  02 tác phẩm

- Vĩnh Yên thành phố vào xuân, thơ: Trần Oanh, nhạc: Nguyễn Hoài Nam.

- Nhớ về thành phố Vĩnh Yên, thơ: Trọng Tĩnh, nhạc: Bùi Thanh Hà.

Giải Khuyến khích:  02 tác phẩm

- Mời anh về Vĩnh Yên quê em, sáng tác: Lại thế Anh.

- Vĩnh Yên thành phố nên thơ, sáng tác: Hoàng Long.

Ban Giám khảo đã có những nhận xét đánh giá về chất lượng tác phẩm:

Nhìn chung đại đa số các tác phẩm tập trung phản ánh về lịch sử vùng đất, con người, cảnh sắc, ký ức và sự vươn lên không ngừng của thành phố Vĩnh Yên hôm nay. Thể hiện được tình cảm và niềm tự hào của người dân với thành phố Vĩnh Yên truyền thống và hiện đại.

Nhiều tác phẩm viết theo phong cách trữ tình, ngợi ca, có những tìm tòi đáng trân trọng trong xây dựng cấu trúc và giai điệu tác phẩm; ca từ thường nêu bật đươc cảm xúc của tác giả với những khía cạnh, khoảnh khắc, sắc thái và kỷ niệm đẹp với thành phố Vĩnh Yên. Bên cạnh đó là một số tác phẩm với phong cách nhạc nhẹ, sôi động, phản ánh không khí Vĩnh Yên trẻ trung, phát triển hiện đại đạt hiệu quả âm nhạc khá tốt.

Tuy nhiên cũng còn một số tác phẩm chưa bám sát vào chủ đề cuộc thi, nội dung phản ánh chung chung về tỉnh Vĩnh Phúc, giai điệu kể lể, chạy theo lời thơ; cấu trúc âm nhạc còn lỏng lẻo, ca từ còn tản mạn, chất lượng thu thanh một số ca khúc chưa tốt.

Khán giả đã được thưởng thức một số tác phẩm:

Chiều Vĩnh Yên, biểu diễn: Quốc Chiến

Vĩnh Yên – thành phố tôi yêu, biểu diễn: ca sĩ Minh Tuyền

Vĩnh Yên bình yên cánh cò, biểu diễn: Nguyễn Văn Quy

Đôi mắt mùa thu, biểu diễn: ca sĩ Tuyết Lê

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.