"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Thưa quý vị và các bạn!

Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng 8 thành công đã đánh dấu sự kiện lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cũng vào thời gian này, các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 19/8/1945 được xác định là Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(Nguồn: internet)

Trải qua chặng đường 70 năm với bao chiến công và hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ công an nhân dân đã mang lại sự bình yên cho đất nước, cho xã hội. Hình ảnh của các chiến sĩ công an nhân dân đã được nhắc đến trong nhiều tác phẩm nghệ thuật và trong đó có âm nhạc. Nhiều ca khúc hay đã phạc họa bức chân dung các anh với sự anh dũng, giản dị, gần gũi với nhân dân luôn được vang lên trong cuộc sống đời thường.

Chương trình hôm nay xin giới thiệu một số ca khúc mới viết về người chiến sĩ công an nhân dân.

Xin giới thiệu các vị khách mời:

1. Thiếu Tướng - Nhạc sĩ Trần Gia Cường
2. Nhạc sĩ Trương Hùng – Chánh Văn phòng Hội NSVN
3. Nhạc sĩ Lê Tâm
4. Nhạc sĩ Nguyễn Trung - Chi hội trưởng Hội Ns tỉnh Bắc Ninh
5. Nhạc sĩ Vũ Thiết – chuyên viên Hệ VOV3

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe!

(Nguồn: Tác giả tác phẩm - VOV3)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.