You are here

Chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời”

Tác giả: 
Thanh Nhã

Tối 25 tháng 12 năm 2022, tại Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời”, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957 – 2022) và kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922 – 2022).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QPVN, HTV1 (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội), phát thanh trực tiếp trên kênh VOV3 (Đài Tiếng nói Việt Nam) và toàn bộ nội dung được truyền tiếp trên kênh HTV9 (Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài ra, chương trình được phát trực tuyến trên kênh YouTube, website, Facebook của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Muca của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; Công ty cổ phần Truyền thông Người Sài Gòn (Saigonese) để công chúng cả nước thưởng thức.

Đến dự chương trình có: đồng chí Trần Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Thế Đức – Phó Chủ tịch Hôi đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương; TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; nhà thơ Hữu Thỉnh – nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; nhà thơ Hồng Vinh – nguyên Chủ tịch Hôi đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Thang Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ, Bộ Nội vụ; TS Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong – Cục phó Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Công Bẩy – Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng, Công tác Chính trị Bộ Công An; Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn – Giám đốc Trung tâm Phát thanh truyền hình Quân đội; Lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương…

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội; nhà LLPB Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội; NSƯT Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội, các nhạc sĩ lão thành, các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra, các Chi hội trưởng các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam các tỉnh thành; các nhạc sĩ lãnh đạo các Hội Âm nhạc Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cùng các phóng viên báo chí truyền hình...

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã nhấn mạnh:

“Với cuộc đời hoạt động và sáng tạo âm nhạc rất phong phú và sôi động. Từ một chiến sĩ cách mạng tiền khởi nghĩa trở thành nhạc sĩ cách mạng. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận là một trong những người đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển Hội Nhạc sĩ Việt Nam, một tổ chức Chính trị - Xã hôi – Nghề nghiệp được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng thời Ông là vị Tổng thư ký kính mến đầu tiên, khóa I và khóa II từ năm 1957 đến năm 1983. Để tới nay sau 65 năm thành lập Hội Nhạc sĩ đã trở thành một tổ chức âm nhạc lớn mạnh.

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận là một trong những cánh chim đầu đàn, Cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trong gia tài sáng tạo âm nhạc của mình, ở tất cả các thể loại âm nhạc ông đều để lại những dấu ấn sáng chói, đặc biệt là hồn cốt âm nhạc dân gian cổ truyền Việt Nam thấm đẫm trong các sáng tác của Ông. Những tác phẩm bất hủ của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã chiếm trọn những trái tim yêu nhạc cùa hàng triệu người qua từng thế hệ như: Du kích ca; Du kích Sông Thao; Chiến thắng Điện Biên; Việt Nam quê hương tôi, Vui mở đường; Trông cây lại nhớ đến người; nhạc kịch Cô Sao, nhạc kịch Người tạc tượng v.v..

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời” với các thủ pháp thể hiện đa dạng mong muốn phản ánh được phần nào cuộc đời hoạt động và sáng tạo của cây đại thụ trong nền âm nhạc Việt Nam – Nhạc sĩ Đỗ Nhuận”.

Chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận - Âm thanh cuộc đời” tôn vinh những đóng góp to lớn trong bước đường hình thành, xây dựng và phát triển Hội Nhạc sĩ Việt Nam và những thành tựu sáng tạo âm nhạc xuất sắc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Chương trình mang đến những tác phẩm bất hủ của ông như: “Du kích ca”, “Du kích sông Thao”, “Chiến thắng Điện Biên”, “Việt Nam quê hương tôi”, “Vui mở đường”, “Trông cây lại nhớ đến Người”… 16 tác phẩm được thể hiện với phong cách âm nhạc đương đại, mới mẻ và dàn dựng công phu, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng ban nhạc điện tử Muca (Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, tốp ca nam nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội...

Đoàn lữ nhạc, biểu diễn: Nhóm “Dòng thời gian”, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi

Hận Sơn La, biểu diễn: Dàn nhạc VNOB, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi

Du kích ca, biểu diễn: Tốp ca Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi

Áo mùa đông, biểu diễn: ca sĩ Thu Hằng, chỉ huy: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Côn Đảo, biểu diễn: ca sĩ Phạm Thế Vỹ, chỉ huy: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Bé yêu già Hồ, biểu diễn: bé Hà Anh, chỉ huy: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Liên khúc: Hành quân xa, Đồi Him Lam, Chiến thắng Điện Biên, biểu diễn: ca sĩ Hoàng Viết Danh, tốp ca nam nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Du kích sông Thao, biểu diễn: ca sĩ Lan Anh – Xuân Hảo, và hợp xướng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, chỉ huy: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Vui mở đường, biểu diễn: Tốp ca nam nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi

Trông cây lại nhớ đến người, biểu diễn: Bùi Lê Mận, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi

Tình ca Đất Mũi, biểu diễn: Trang Trần, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi

Tứ tấu đàn dây Vũ khúc Tây Nguyên, biểu diễn: NSND Trần Thị Mơ Cello; NSƯT Lê Hoàng Lan Viollin 1; NSƯT Đào Mai Anh Viollin 2, và nghệ sĩ Phùng Hoài Thu Viola

Thắm hoa núi rừng, biểu diễn: Sèn Hoàng Mỹ Lam và tốp nữ Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, chỉ huy: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Aria Cô Sao, biểu diễn: nghệ sĩ Đào Tố Loan, chỉ huy: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Đường bốn mùa xuân, biểu diễn: Hoàng Viết Danh – Bùi Lê Mận, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi

Việt Nam quê hương tôi, biểu diễn: Hợp xướng và toàn bộ ca sĩ

Một số hình ảnh của đêm nhạc:

Chủ tịch Hội Đức Trịnh tặng Hoa, cảm ơn các nhà tài trợ chương trình

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.