Chương trình nghệ thuật "Tiếng hát chim họa mi Tây Nguyên" - NSND Rơ Chăm Phiang

Tác giả: 
Tiến Mạnh

Vào tối ngày 24/4/2021 tại Nhà thiếu nhi Gia Lai - Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Tiếng hát chim họa mi Tây Nguyên” của NSND – Đại tá Rơ Chăm Phiang cùng với một số nghệ sĩ là khách mời tham gia chương trình: NSUT Quang Mạo, NSUT Trần Luận, NSUT Hoa Đăng, CS Huyền Trang. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Gia Lai, UBND thành phố Pleiku, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San phối hợp tổ chức.

Đây là Liveshow đầu tiên của NSND Rơ Chăm Phiang sau 40 năm hoạt động nghệ thuật và cũng là chương trình đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai - quê hương của nghệ sĩ.

Đến tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các nhạc sĩ nổi tiếng: PGS, TS, NS Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội NSVN, Thiếu Tướng, NS Đức Trịnh – PCT thường trực Hội NSVN; NSND Phạm Ngọc Khôi – PCT Hội NSVN; NS Xuân Thủy – Hiệu trưởng Trường ĐHVH Nghệ thuật Quân đội…

Trong chương trình nghệ thuật “Tiếng hát chim họa mi Tây Nguyên” của NSND – Đại tá Rơ Chăm Phiang, đông đảo bạn yêu nhạc tỉnh Gia Lai đã được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng như: “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” – nhạc Lê Lôi, phỏng thơ Kpa Y Lăng; “Tháng ba Tây Nguyên" – nhạc Văn Thắng, thơ Thân Như Thơ; “Cô gái vót chông” – Hoàng Hiệp; “Người lái đò trên sông Pô Cô” – nhạc Cầm Phong thơ Mai Trang; “Bóng cây Kơ nia” – nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Ngọc Anh; "Ngọn lửa cao nguyên" - Trần Tiến; "Mùa xuân Tây nguyên" - Trần Luận; “Cánh chim báo tin vui” – Đàm Thanh…

Sau đây là một số hình ảnh:

 

Thêm chuyên mục: 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 1 =