You are here

Công diễn vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu”

Tác giả: 
Thanh Nhã (Ảnh: Minh Tuấn)

Tối 21 và 22 tháng 12 năm 2022, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu” của nhạc sĩ Doãn Nho đã được Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội phối hợp với Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng và công diễn, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).

Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân Việt Nam; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, các văn nghệ sĩ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam; các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và Hà Nội.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh – Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cùng các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ của Thủ đô.

Nội dung tác phẩm “Bài ca tình yêu” được lấy từ nguyên mẫu những cuộc đời có thật trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tác phẩm là bức tranh dung dị, đa màu sắc về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là công trình nghệ thuật có quy mô lớn theo phong cách kinh điển, có giá trị tư tưởng, nghệ thuật sâu sắc, ca ngợi tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng của quân và dân ta.

Trong thời gian hơn 3 tháng, với hơn 150 nghệ sĩ là giảng viên, học viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và các nghệ sĩ, nhạc công Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đã tích cực luyện tập để hoàn thành và ra mắt công chúng thủ đô.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, nhấn mạnh: Vở nhạc kịch “Bài ca tình yêu” của Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho là tác phẩm nằm trong chuỗi các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Với chủ trương đầu tư sáng tác biểu diễn quảng bá các tác phẩm có quy mô, hình thức lớn về đề tài “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng”.

Các diễn viên chính:

Nghệ sĩ Đào Tố Loan vai Hiền

Nghệ sĩ Ngô Hương Diệp vai Thảo

Thiếu tá Trịnh Phương vai Dũng

Đại uý Ngô Đức vai Hùng

Cùng Dàn nhạc giao hưởng, Dàn múa Bale, Dàn hợp xướng Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Hợp ca thiếu nhi Be Singer biểu diễn.

Một số hình ảnh của vở diễn:

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.